SV "nơp nớp" lo nổ bình gas mini “ba không”

28/12/2011 06:00
T.H.L
(GDVN) - Những vụ nổ gas, cháy xe máy liên tiếp trong thời gian gần đây khiến không ít người lo ngại. SV cũng được phen nơm nớp với nỗi lo nổ bình gas mini.
Theo tìm hiểu của phóng viên báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, có đến 80% sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội đang sử dụng bình gas mini để đun nấu hằng ngày.

Hiện giá của một chiếc bếp gas mini chỉ 90.000 đồng, bình gas mini dao động 5.000 - 7.000 đồng/bình. Do điều kiện kinh tế eo hẹp, phòng trọ chật chội… và để thuận lợi cho việc di chuyển thay đổi chỗ ở, nhiều sinh viên đã lựa chọn đun nấu bằng bếp gas mini.

Tuy nhiên, những vụ nổ gas, cháy xe máy xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây không chỉ khiến người dân lo ngại và sợ hãi, sinh viên cũng được phen khiếp vía với nguy cơ dễ cháy nổ từ bình và bếp gas mini.

Đặc biệt, loại bình gas mini “ba không” (không địa chỉ, không thông số kỹ thuật, không rõ nguồn gốc gas) mà hầu hết sinh viên đang sử dụng lại tiền ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Những ẩn họa này đang hằng ngày, hằng giờ rình rập, đe dọa sự an toàn của những sinh viên đun nấu bằng gas mini.

Gặp họa với bình gas mini

Theo thông tin chúng tôi ghi nhận được từ Viện bỏng Quốc gia, từ tháng 11 đên này, Viện bỏng Quốc gia đã tiếp nhận gần chục ca nhập viện là sinh viên do bị nổ gas mini khi đang đun nấu.

 “100% các ca nhập viện do nổ gas là sinh viên bị thương khi đang sử dụng bếp gas mini để đun nấu. Rất may là chưa có trường hợp nào tử vong nhưng, hầu hết bệnh nhận đều bị rất thương nặng, mất thời gian điều trị lâu dài và để lại những di chứng sẹo rất sâu bắt buộc phải phẫu thuật chỉnh hình sau đó…”, bác sỹ, tiến sỹ Nguyễn Hải An, Viện bỏng Quốc gia cho biết.

Một trong những trường hợp nhập viện do nổ bình gas mini gần đây nhất là trường hợp của Nguyễn Thị Hương, quê Hải Dương, sinh viên năm thứ 3, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, (ĐHQGHN).

Đang nấu dở bữa cơm trưa thì hết gas, Hương vội vàng cầm 2 vỏ bình gas chạy ra quán tạp hóa gần nhà đổi. Cầm về 2 bình gas mini hoen gỉ, không hề có bất cứ thông số nào trên bình với giá 12 000 đồng (6000 đồng/bình), Hương hì hụi lắp vào bếp mà không chút mảy may nghĩ ngợi.

Sau 1 hồi loay hoay, Hương cũng lắp được bình gas vào bếp và bật được lửa. Tuy nhiên, gas bốc rất yếu, lửa đỏ, chập chờn lúc to lúc nhỏ như bị tắc ở đầu van. 2 phút sau, lửa bốc cao, cháy sang đầu tiếp xúc giữa van và bình và bất ngờ phát nổ.

Hương đã bị bỏng nặng.  Những người thuê trọ cùng đã phải đưa cô đi cấp cứu ở Viện Bỏng Quốc gia. Tại đây các bác sỹ kết luận, cô bị bỏng diện rộng 30% nhưng có đến 10% bị bỏng sâu.

SV "nơp nớp"  lo nổ bình gas mini “ba không” ảnh 1
80% sinh viên trên địa bàn TP. Hà Nội đang sử dụng bình gas mini trong đun nấu hằng ngày. (Ảnh T.H.L)
Theo tìm hiểu của phóng viên báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, có đến 80% sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội đang sử dụng bình gas mini để đun nấu hằng ngày.

Hiện giá của một chiếc bếp gas mini chỉ 90.000 đồng, bình gas mini dao động 5.000 - 7.000 đồng/bình. Do điều kiện kinh tế eo hẹp, phòng trọ chật chội… và để thuận lợi cho việc di chuyển thay đổi chỗ ở, nhiều sinh viên đã lựa chọn đun nấu bằng bếp gas mini.

Tuy nhiên, những vụ nổ gas, cháy xe máy xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây không chỉ khiến người dân lo ngại và sợ hãi, sinh viên cũng được phen khiếp vía với nguy cơ dễ cháy nổ từ bình và bếp gas mini.

Đặc biệt, loại bình gas mini “ba không” (không địa chỉ, không thông số kỹ thuật, không rõ nguồn gốc gas) mà hầu hết sinh viên đang sử dụng lại tiền ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ. Những ẩn họa này đang hằng ngày, hằng giờ rình rập, đe dọa sự an toàn của những sinh viên đun nấu bằng gas mini.

Gặp họa với bình gas mini

Theo thông tin chúng tôi ghi nhận được từ Viện bỏng Quốc gia, từ tháng 11 đên này, Viện bỏng Quốc gia đã tiếp nhận gần chục ca nhập viện là sinh viên do bị nổ gas mini khi đang đun nấu.

 “100% các ca nhập viện do nổ gas là sinh viên bị thương khi đang sử dụng bếp gas mini để đun nấu. Rất may là chưa có trường hợp nào tử vong nhưng, hầu hết bệnh nhận đều bị rất thương nặng, mất thời gian điều trị lâu dài và để lại những di chứng sẹo rất sâu bắt buộc phải phẫu thuật chỉnh hình sau đó…”, bác sỹ, tiến sỹ Nguyễn Hải An, Viện bỏng Quốc gia cho biết.

Một trong những trường hợp nhập viện do nổ bình gas mini gần đây nhất là trường hợp của Nguyễn Thị Hương, quê Hải Dương, sinh viên năm thứ 3, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn, (ĐHQGHN).

Đang nấu dở bữa cơm trưa thì hết gas, Hương vội vàng cầm 2 vỏ bình gas chạy ra quán tạp hóa gần nhà đổi. Cầm về 2 bình gas mini hoen gỉ, không hề có bất cứ thông số nào trên bình với giá 12 000 đồng (6000 đồng/bình), Hương hì hụi lắp vào bếp mà không chút mảy may nghĩ ngợi.

Sau 1 hồi loay hoay, Hương cũng lắp được bình gas vào bếp và bật được lửa. Tuy nhiên, gas bốc rất yếu, lửa đỏ, chập chờn lúc to lúc nhỏ như bị tắc ở đầu van. 2 phút sau, lửa bốc cao, cháy sang đầu tiếp xúc giữa van và bình và bất ngờ phát nổ.

Hương đã bị bỏng nặng.  Những người thuê trọ cùng đã phải đưa cô đi cấp cứu ở Viện Bỏng Quốc gia. Tại đây các bác sỹ kết luận, cô bị bỏng diện rộng 30% nhưng có đến 10% bị bỏng sâu.

SV "nơp nớp"  lo nổ bình gas mini “ba không” ảnh 2
Những bình gas mini "quá đát" luôn ở trong tình trang "ba không", không không địa chỉ liên hệ, không thông số kỹ thuật, không rõ nguồn gốc gas

“Không có tiền để đun nấu bằng bếp gas to nên bọn em dùng tạm bếp gas mini. Tốn kém lắm! 1 bình gas đổi với giá 6.000 đồng nhưng không đủ nấu 1 bữa cơm sinh viên đạm bạc. Bình gas mới đổi về nhưng, khi lắp vào bếp, lửa bốc yếu lắm, đỏ lừ hay bị xì gas và còn bốc mùi như mùi trứng thối khó chịu lắm…”, Nam, sinh viên CĐ Giao thông vận tải bức xúc.
Nguyên nhân từ việc để có lãi, các cửa hàng sang chiết lậu gas mini buộc phải quay vòng sử dụng các loại bình gas đã “quá đát” và sử dụng các loại khí gas kém chất lượng, đặc biệt là nguồn khí gas Biogas từ các loại phân động vật (giá chỉ bằng 30 - 40% so với gas chuẩn)...

Chủ một cửa hàng gas trên phố Nguyễn Trãi (Thanh Xuân – Hà Nội) tiết lộ: Chuyện một số hộ kinh doanh vì muốn kiếm lời đã bơm khí gas Biogas có nguồn gốc từ chăn nuôi vào bình gas mini để bán cho học sinh, sinh viên không phải chuyện hiếm. Trên thị trường hiện nay, có đến 70 -80% bình gas mini bị bơm khí gas Biogas động vật. Việc làm này thường được làm rất bí mật và làm ở các cơ sở sang chiết gas lậu để tránh tai mắt của các cơ quan chức năng…

Bình gas mini nạp khí Biogas dễ cháy nổ

Theo tìm hiểu của chúng tôi, về nguyên tắc những bình gas được nạp lại gas phải thỏa mãm tỷ lệ 95% Butan, 5% Propan và áp suất hơi bão hòa trong bình ở 40 độ C vào khoảng 3,2kg/cm2.

SV "nơp nớp"  lo nổ bình gas mini “ba không” ảnh 3
Sinh viên cần cảnh giác với bình gas mini bơn khí gas Biogas. (Ảnh T.H.L)

Nhưng khi các chủ đại lý cung ứng gas mini tận dụng lại các vỏ bình cũ để nạp lại gas, tỷ lệ chỉ là 50% Butan và 50% Propan hoặc 40% Butan và 60% Propan.

Với tỷ lệ này, áp suất hơi bão hòa trong bình ở cùng nhiệt độ 40 độ C sẽ lên tới từ 8 - 10 kg/cm2. Mức này đã vượt qua rất nhiều lần mức làm việc cho phép của bình gas mini nên rất dễ gây cháy, nổ.

 Thêm vào đó, sau khi sử dụng quá nhiều lần bình bị hoen gỉ, bào mòn cao càng làm tăng khả năng cháy nổ.

Khi sử dụng khí gas Biogas, có tỷ lệ 50 - 75% Methane (CH4), 25 - 50 % CO2 và áp suất hơi bão hòa ở cùng nhiệt độ 40 độ C trong bình còn thấp hơn nhiều so với việc bơm khí gas tự nhiên.

 Khi đun gas Biogas, lửa sẽ bốc nhỏ hơn, lửa đỏ hơn và hao gas rất nhanh, đun nhiều sẽ có hiện tượng chập chờn như tắc.

Trong khí Biogas còn có một tỷ lệ là khí H2S (0 - 3%), khi đun nấu sẽ làm ăn mòn nhanh phần van dẫn của bình gas mini, bếp gas, nên việc gây cháy nổ cũng rất dễ xảy ra. Đặc biệt hơn, khi bị xì gas nó còn bốc mùi rất khó chịu.

Với những tỷ lệ rủi ro, dễ cháy nổ nói trên, các sinh viên nên cẩn trọng trong việc dùng gas mini trong đun nấu. Không nên ham rẻ mà đổi các bình đã quá hoen gỉ, không thông số. Để tránh bị đổi phải bình gas mini đóng khí gas Biogas thì nên đến các cửa hàng lớn, có uy tín.


T.H.L