“Thạch Sanh quê ở đâu” không có trong đề thi đánh giá năng lực

08/06/2015 15:31
Xuân Trung
(GDVN) - Thông tin lan truyền trên mạng cho rằng, câu hỏi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội có đoạn “Thạch Sanh quê ở đâu” là câu hỏi “ngớ ngẩn”.

Sáng nay, trước thông tin lan truyền cho rằng, đề thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội ra dạng đề thi năng lực “Thạch Sanh quê ở đâu?”, câu hỏi này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận.

Nhiều người cho rằng, cách ra câu hỏi như vậy là “tối nghĩa” không phù hợp với thực tế. 

Đề thi được lan truyền trên mạng được cho là của Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, khẳng định thông tin này từ lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội là thông tin bịa đặt.
Đề thi được lan truyền trên mạng được cho là của Đại học Quốc gia Hà Nội. Tuy nhiên, khẳng định thông tin này từ lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội là thông tin bịa đặt.

Trao đổi với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam về thông tin lan truyền trên, PGS. Nguyễn Kim Sơn – Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo tuyển sinh đại học cho rằng, Đại học Quốc gia Hà Nội không công bố đề thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học chính qui vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015 trên bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào.

Về thông tin cho rằng, câu hỏi “Thạch Sanh quê ở đâu?” được trích trong đề thi được ghi là “Trích đề thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015”? PGS. Nguyễn Kim Sơn khẳng định, các thông tin được ghi là “Trích đề thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015” mà mạng xã hội đưa là hoàn toàn bịa đặt, không có thật, không có trong bộ đề thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học chính qui vào Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2015.

“Chúng tôi có quan sát trên facebook của một số cá nhân tự nhận là đã tham gia kì thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học chính qui vào ĐHQGHN năm 2015 có trích dẫn một số câu hỏi được cho là đã xuất hiện trong đề thi. Qua kiểm tra rà soát, chúng tôi thấy một phần là hoàn toàn không có thực, một số chí trích dẫn theo trí nhớ méo mó, biến dạng, sai lệch, không chính xác” PGS. Sơn cho biết.

Xuân Trung