Thành phố Hồ Chí Minh có 2.000 bài thi tốt nghiệp đăng ký phúc khảo

11/08/2021 15:22
Phan Nga
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Thành phố Hồ Chí Minh có 2.000 bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 đăng ký được phúc khảo.

Ngày 11/8/2021, ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau khi công bố kết quả đợt 1 của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì có 2.000 bài thi được đăng ký phúc khảo.

Nhiều nhất là môn Ngữ văn có 595 bài được yêu cầu phúc khảo, kế đó là Toán với 499 bài, rồi tới các môn Hóa, tiếng Anh, Sử, Địa, Sinh, Giáo dục Công dân, tiếng Pháp, tiếng Nhật…

Thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong đợt 1 (ảnh: P.L)

Thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trong đợt 1 (ảnh: P.L)

Ban phúc khảo của Hội đồng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đã bắt đầu làm việc từ ngày 10/8, bằng việc tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho tất cả các thành viên tham gia vào việc phúc khảo bài thi.

Dự kiến, ngày 12/8, thành phố sẽ đối sánh kết quả và công bố kết quả bài thi của thí sinh.

Được biết, trong đợt 1 của kỳ thi này, thành phố đã có hơn 89.000 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó tỷ lệ thí sinh thực tế đến làm bài chiếm hơn 96%.

Với kết quả đã công bố của đợt 1, thành phố có hơn 1.600 bài thi đạt điểm 10, trong đó chủ yếu vẫn là 2 môn tiếng Anh, Giáo dục Công dân.

Các môn Ngữ văn, Vật lý, tiếng Hàn, tiếng Đức là không có học sinh nào đạt điểm tuyệt đối.

Theo thống kê dữ liệu điểm thi từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm trung bình môn tiếng Anh của Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cao nhất cả nước, với mức điểm 7,226.

Phan Nga