Thành phố Hồ Chí Minh đứng đầu, đạt được 303 huy chương ở kỳ thi Olympic 30/4

10/04/2017 14:39
Phương Linh
(GDVN) - Kết thúc kỳ thi Olympic truyền thống 30/4, đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã đạt 303 huy chương, trong đó có 134 huy chương vàng, đứng đầu trong tổng số 65 đoàn.

Ngày 9/4, tại Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ 23 – năm 2017 đã tiến hành tổng kết, trao giải.

Tham dự kỳ thi năm nay có 65 đoàn, với tổng số gần 5.300 học sinh đến từ các trường chuyên thuộc khu vực phía Nam. Học sinh sẽ tham dự các môn thi là: Ngữ văn, Địa lý, Lịch sử, Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin học, Anh và tiếng Pháp.

Đây là cuộc thi truyền thống, diễn ra hàng năm vào các ngày thứ 6, 7 và Chủ nhật đầu tiên của tháng 4. Đối tượng tham dự kỳ thi này phải là học sinh giỏi của khối 10, 11 các trường chuyên.

Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu các đoàn dự thi cuộc thi Olympic 30/4 (ảnh: trường Lê Hồng Phong)
Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu các đoàn dự thi cuộc thi Olympic 30/4 (ảnh: trường Lê Hồng Phong)

Cuộc thi nhằm phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu, tạo nguồn học sinh giỏi quốc gia hàng năm, trao đổi kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi giữa giáo viên các trường, tạo điều kiện cho học sinh giỏi các địa phương cùng giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập.

Kết thúc kỳ thi năm nay, đã có tổng cộng 1.775 huy chương được trao tặng cho các thí sinh, trong đó có 510 huy chương vàng, 633 huy chương bạc và 632 huy chương đồng.

Kết thúc kỳ thi Olympic truyền thống 30/4, đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã đạt 303 huy chương, trong đó có 134 huy chương vàng, 69 huy chương bạc và 100 huy chương đồng, đứng đầu trong tổng số 65 đoàn dự thi.

Phương Linh