Thầy trò An Giang hân hoan được nghỉ 1 tuần xả căng thẳng vì dạy học trực tuyến

03/12/2021 13:52
KIM OANH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thầy và trò những địa phương đang dạy và học trực tuyến được nghỉ 1 tuần sẽ giúp cho họ lấy lại cân bằng trong công việc, sức khỏe để tiếp tục công việc của mình.

Thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang ban hành Công văn số 3672/SGDĐT-GDTrHTX hướng dẫn tạm dừng dạy và học trực tuyến từ khối 6 đến khối 11, bắt đầu từ ngày 6/12 đến hết ngày 11/12/2021 đã khiến thầy trò các nhà trường đều hân hoan đón nhận.

Nghỉ 1 tuần lúc này là rất cần thiết bởi việc dạy và học trực tuyến khá vất vả và áp lực, nhất là đối với những thầy cô dạy những môn học nhiều tiết và những em học sinh không có máy tính phải học qua điện thoại từ đầu năm học cho đến nay.

Công văn hướng dẫn tạm dừng dạy và học trực tuyến 1 tuần đối với học sinh lớp 6 đến lớp 11 ở An Giang (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Công văn hướng dẫn tạm dừng dạy và học trực tuyến 1 tuần

đối với học sinh lớp 6 đến lớp 11 ở An Giang (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Sự chỉ đạo kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tạo ra sự thoải mái cho cả giáo viên và học sinh.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều giáo viên và học sinh chia sẻ rằng khi đã được nghỉ 1 tuần thì hiệu quả dạy và học sẽ tốt hơn vì thầy cô đã có thêm 1 tuần chuẩn bị cho chuyên môn và học sinh đã có những ngày nghỉ ngơi cần thiết.

Lãnh đạo ngành giáo dục An Giang đã có những chỉ đạo sâu sát, phù hợp

Năm học 2021-2022, học sinh lớp 9 và lớp 12 ở An Giang bắt đầu bước vào thực học từ ngày 6/9 và học sinh các khối lớp còn lại bước vào thực học từ ngày 20/9 nên tính đến ngày 6/12 tới đây thì học sinh lớp 9 và lớp 12 đã học được 13 tuần, các khối lớp còn lại cũng đã học được 11 tuần.

Chính vì dịch bệnh nên ngay từ những ngày đầu năm học thì ngành giáo dục tỉnh An Giang cũng như nhiều địa phương khác ở phía Nam phải triển khai dạy và học trực tuyến đối với tất cả các môn học ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Do dịch bệnh và lãnh đạo ngành cũng muốn giảm áp lực cho học trò nên lịch kiểm tra giữa kỳ của các khối lớp được kéo giãn ra và có chậm hơn so với mọi năm nhưng đến nay các trường đã cơ bản cho học sinh hoàn tất việc kiểm tra giữa kỳ.

Học trò cũng căng thẳng, mệt mỏi sau nhiều tháng học tập, kiểm tra trực tuyến và nhiều thầy cô giáo cũng đã cảm thấy quá tải khi cũng một công việc nhưng phải đầu tư thời gian, công sức nhiều hơn so với trước đây.

Chỉ riêng việc đầu tư soạn giáo án một số môn như: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ… cũng chiếm mất rất nhiều thời gian của đội ngũ nhà giáo. Vậy nên, thời điểm này thì thầy và trò đều quá tải, thấm mệt.

Thấu hiểu những vất cả của đội ngũ nhà giáo và những mệt mỏi, căng thẳng đối với các em học sinh nên Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đã ban hành văn bản cho giáo viên và học sinh tiểu học được tạm nghỉ dạy và học trực tuyến, dạy học qua truyền hình từ ngày 29/11 đến hết ngày 5/12/2021.

Tiếp theo, Sở đã lấy ý kiến của đội ngũ nhà giáo cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông và ban hành Công văn số 3672/SGDĐT-GDTrHTX cho phép tạm dừng việc dạy và học trực tuyến 1 tuần từ lớp 6 đến lớp 11 từ ngày 6/12 đến hết ngày 11/12/2021.

Bên cạnh việc tạm dừng dạy và học trực tuyến 1 tuần thì ngày 26/11 vừa qua, Sở cũng đã ban hành Công văn số 3592/SGDĐT-GDTrHTX hướng dẫn các nhà trường giảm bớt áp lực cho giáo viên.

Theo hướng dẫn của Công văn này, các trường giảm áp lực cho giáo viên bằng cách hạn chế tối đa việc dự giờ trực tuyến không cần thiết, tinh gọn các hồ sơ sổ sách, soạn giảng của giáo viên... để giúp giáo viên có thời gian tập trung vào chất lượng tiết dạy.

Những chỉ đạo này rất thiết thực bởi Sở đã tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh từ lớp 1 đến lớp 11 được nghỉ dạy và học trong 1 tuần và điều quan trọng là giúp cho thầy và trò ở các nhà trường lấy lại thăng bằng sau 11-13 tuần giảng dạy, học tập.

Điều mà giáo viên cảm thấy hợp lý nhất là Sở chủ trương hướng dẫn các trường học: “hạn chế tối đa việc dự giờ trực tuyến không cần thiết, tinh gọn các hồ sơ sổ sách, soạn giảng của giáo viên..” nhằm giảm những áp lực cho nhà giáo để họ có nhiều thời gian hơn đầu tư cho các tiết dạy của mình.

Đây rõ ràng là những điều mà đội ngũ nhà giáo ở An Giang cũng như nhiều địa phương khác đều mong muốn

Những địa phương đang dạy và học trực tuyến cũng nên có hướng dẫn như An Giang

Việc dạy và học trực tuyến trong nhiều tháng trời khiến cho thầy và trò đều mệt mỏi- đó là một thực tế mà ai cũng dễ dàng thấy được.

Vậy nên, những chỉ đạo của ngành giáo dục An Giang là rất cần thiết, đáp ứng được mong mỏi của cả thầy và trò ở các nhà trường.

Tuy nhiên, việc dạy và học trực tuyến trong năm học 2021-2022 này được thực hiện ở gần hết các tỉnh phía Nam từ đầu năm học cho đến nay. Chính vì vậy, chắc chắn giáo viên và học sinh ở các tỉnh, thành khác cũng rất mong mỏi địa phương mình cũng thực hiện như An Giang.

Thực ra, nghỉ học 1 tuần không ảnh hưởng nhiều đến khung thời gian năm học vì cho dù mỗi học kỳ nghỉ 1 tuần thì các trường học cũng sẽ tổng kết năm học trước ngày 31/5/2022 như hướng dẫn của Bộ. Thậm chí, chậm hơn 1-2 tuần so với mốc thời gian này thì Bộ vẫn cho phép.

Điều quan trọng là khi thầy và trò ở những địa phương đang dạy và học trực tuyến được nghỉ 1 tuần sẽ giúp cho họ lấy lại cân bằng trong công việc, sức khỏe để tiếp tục công việc của mình trong khoảng thời gian còn lại của năm học.

Điều đặc biệt là những áp lực về dự giờ trực tuyến, về hồ sơ sổ sách và một số công việc không tên khác được giảm tải thì giáo viên sẽ thanh thản hơn, yêu mến công việc mình hơn và chắc chắn hiệu quả giảng dạy sẽ được nâng lên.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

KIM OANH