Thầy trò cả nước tích cực ôn luyện để tự tin bước vào kì thi tốt nghiệp

11/06/2022 07:05
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Hiện nay về các trường trung học phổ thông trên cả nước đã kết thúc chương trình học trong năm và đang tăng cường ôn tập cho học sinh lớp 12.

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022 chính thức diễn ra. Hiện nay về các trường trung học phổ thông trên cả nước đã kết thúc chương trình học trong năm và đang tăng cường ôn tập cho học sinh lớp 12.

Tập trung mọi nguồn lực cho kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022

Dưới cái tiết trời oi ả của tháng 6, tiếng ve kêu râm ran quanh lớp học, cô trò Trường trung học phổ thông Yên Thành II (Nghệ An) vẫn đang miệt mài ôn tập. Sau những giờ học, cô Ngô Thùy Linh - giáo viên môn Ngữ văn, người có nhiều năm kinh nghiệm ôn thi cho học sinh lớp 12 lại chia sẻ, động viên tinh thần, giúp các em giảm bớt áp lực ôn tập.

“Năm nay tôi được phân công dạy ôn thi môn Ngữ văn cho 2 lớp khối 12. Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến kì thi tốt nghiệp của các em, vì vậy cả cô và trò đang tích cực ôn luyện để tự tin bước vào kì thi”.

Thầy trò học sinh trường trung học phổ thông Yên Thành II quyết tâm ôn luyện nhằm đạt kết quả cao trong kì sắp tới. Ảnh: NTCC

Thầy trò học sinh trường trung học phổ thông Yên Thành II quyết tâm ôn luyện nhằm đạt kết quả cao trong kì sắp tới. Ảnh: NTCC

Chia sẻ thêm với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Thị Trang - Phó hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Yên Thành II cho biết: “Năm nay, tổng số học sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông của toàn trường là 467 em. Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã chú trọng việc trang bị, ôn luyện kiến thức cho các em khối 12. Sau khi tổng kết năm học, khối 12 tiếp tục học ôn tập 6 buổi/tuần. Từ đầu năm học đến nay, trường đã tổ chức 2 kỳ thi thử cho học sinh nhằm giúp các em đánh giá được năng lực của bản thân; đồng thời rèn luyện thêm kỹ năng phòng thi, giúp học sinh có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi sắp tới”.

Cô Trang cũng chia sẻ thêm, tỉ lệ đậu tốt nghiệp năm học 2020-2021 là 98%. Do nguồn đầu vào của trường không được cao nên năm nay mục tiêu của nhà trường là tiếp tục cố gắng đảm bảo tỷ lệ tốt nghiệp như năm ngoái.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết, đến thời điểm này, các đối tượng thực hiện kỳ thi đều đã được tập huấn nghiệp vụ thi đầy đủ. Các yếu tố khác như cơ sở vật chất khu vực bảo quản đề thi, bài thi tại các điểm thi được bố trí đầy đủ; Tiến hành lắp đặt camera giám sát theo đúng quy định. Đối với các lực lượng và học sinh thuộc diện khó khăn, Sở đã chỉ đạo bố trí chỗ ăn ở đầy đủ. Ngoài ra, Sở cũng chú trọng chỉ đạo các nhà trường làm tốt việc ôn tập cho học sinh cuối cấp và tổ chức các kỳ thi thử để phân tích dữ liệu và giúp cho việc ôn tập của thí sinh có hiệu quả.

Tương tự, Trường trung học phổ thông Hồng Thái (Hà Nội), năm nay có 537 thí sinh tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Phạm Huy Thiệp - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm ngoái tỉ lệ đỗ tốt nghiệp của trường là 100%. Năm nay nhà trường cũng đặt mục tiêu đạt được tỉ lệ này. Để đạt được điều đó, trường đã tích cực chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tốt nhất cho các em học sinh.

“Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho học sinh khối lớp 12 đạt kết quả cao nhất trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, trường đã chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy và ôn luyện bài bản nhằm bổ sung đầy đủ kiến thức cho học sinh, bù đắp những khoảng trống trong giai đoạn dịch phải học trực tuyến vừa qua.

Với phân khúc học sinh học lực trung bình hoặc yếu kém, nhà trường cố gắng tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ các em. Ngay từ giai đoạn giữa học kì 2, nhà trường đã chủ động lên kế hoạch bố trí các thầy cô để ôn tập miễn phí cho các học sinh này. Các thầy cô giáo và phụ huynh phối hợp với nhau, động viên các em học sinh vượt qua khó khăn, có động lực học tập, vượt qua kì thi”, thầy Thiệp cho biết.

Quyết tâm đạt kết quả cao

Là học sinh giỏi nhiều năm liền, tuy nhiên đứng trước kì thi quan trọng, Hải Nam (học sinh lớp 12 Trường trung học phổ thông Việt Trì, Phú Thọ) vẫn khá lo lắng. Dù vậy, Hải Nam thể hiện quyết tâm sẽ ôn luyện hết mình để đạt được kết quả cao trong kì thi sắp tới.

“Kỳ thi càng đến gần thì em lại càng hồi hộp và lo lắng. Vì vậy giai đoạn này em và các bạn trong lớp đều đang cố gắng hết mình để ôn tập.

Để chuẩn bị cho kì thi này, em đã ôn luyện và học thêm từ năm lớp 11 nhằm nắm vững kiến thức. Năm nay em dự định xét tuyển vào trường Đại học Y Hà Nội. Ngoài những giờ ôn tập trên lớp, em có đăng ký khóa học online để tự ôn tập và thường xuyên tham gia các kì thi thử để có thể đánh giá được năng lực bản thân, từ đó điều chỉnh kế hoạch ôn tập kịp thời.”, Hải Nam chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Cùng quyết tâm đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới, Nguyễn Văn Lộc, học sinh lớp 12, Trường trung học phổ thông Yên Thành II dự định xét tuyển khối C03 vào Học viện An ninh Nhân dân. Đây là ước mơ lâu nay nên Lộc luôn tự nhủ sẽ phấn đấu hết mình để đạt được kết quả tốt.

"Mấy năm nay, do ảnh hưởng của dịch nên phải học trực tuyến nhiều nên em cũng khá lo lắng về kiến thức. Tuy nhiên thời gian này được các thầy cô quan tâm, bên cạnh trang bị kiến thức, thầy cô cũng động viên tinh thần rất nhiều nên chúng em cảm thấy yên tâm hơn phần nào", Lộc tâm sự.

Năm nay, kì thi xét tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ được diễn ra trong 2 ngày là ngày 7 và 8/7.

Qua thống kê, đến 17h ngày 5/6, tổng số phiếu đăng ký dự thi trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo là 1.002.486. Trong đó, số thí sinh thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng là 880.101 (87,8%).

Số thí sinh chỉ thi chỉ để xét tốt nghiệp là 83.196 (8,3%). Số thí sinh (đã tốt nghiệp trung học phổ thông) chỉ thi để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng là 39.189 (chiếm tỷ lệ 3,9%).

Doãn Nhàn