Thi bài tổ hợp, 3 thí sinh Hà Nội vi phạm quy chế

08/07/2021 11:48
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Toàn thành phố có 534 thí sinh vắng thi sáng 8/7 trong đó thí sinh không dự thi do ảnh hưởng của dịch COVID là 167. 

Thí sinh cả nước vừa hoàn thành xong bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội trong ngày thi thứ 2 trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Kết thúc buổi thi sáng 8/7, theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, toàn thành phố có 534 thí sinh vắng thi trong đó thí sinh không dự thi do ảnh hưởng của dịch COVID là 167.

Có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi. Không có cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi.

Kỳ thi được tổ chức đảm bảo an toàn phòng chống covid-19. Ảnh minh họa: Thùy Linh

Kỳ thi được tổ chức đảm bảo an toàn phòng chống covid-19. Ảnh minh họa: Thùy Linh

Buổi chiều, từ 14h30, các thí sinh làm bài thi môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.

Trươc đó, trong ngày thi đầu tiên, theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổng số thí sinh đến dự thi với môn Ngữ văn là 977.642, đạt tỷ lệ 97.1%; môn Toán là 981.773, đạt tỷ lệ 97.18%. Có 23.786 thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên không thể dự thi. Trong cả 2 buổi thi, có 9 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế thi. Không có cán bộ nào vi phạm quy chế bị xử lý.

Đánh giá chung về ngày thi đầu tiên, ngày 7/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng các hội đồng thi đã thực hiện tốt biện pháp phòng chống COVID-19 và triển khai các phương án dự phòng nên xử lý kịp thời các tình huống bất thường, bảo đảm tổ chức thi an toàn, nghiêm túc.

Thùy Linh