Thiếu học sinh, ngôi trường 3 tầng hoạt động vài năm rồi “bỏ hoang”

25/05/2021 07:05
MINH THẢO
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngôi trường cấp ba được đầu tư, xây dựng khang trang với số tiền đầu tư hàng tỷ đồng nhưng chỉ hoạt động được vài năm đã “bỏ hoang” gần 2 năm nay.

Trường tiền tỷ xây rồi "bỏ hoang"

Đó là thực tế đang xảy ra tại Trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh cơ sở 2 (trụ sở tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông).

Trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh phân hiệu 2 đã "bỏ hoang" sau khi số học sinh ở đây liên tục giảm. Ảnh: MT

Trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh phân hiệu 2 đã "bỏ hoang" sau khi số học sinh ở đây liên tục giảm. Ảnh: MT

Trong khi học sinh nhiều khu vực còn phải học tập, sinh hoạt trong những ngôi trường tạm bợ, vừa đủ che chắn gió mưa thì ngôi trường này bỏ hoang là một sự lãng phí ngân sách rất lớn.

Ngôi trường nằm ở vị trí khá heo hút, xa khu dân cư và vắng người qua lại. Ngôi trường được xây dựng kiên cố, bề thế với tòa nhà chính 3 tầng bao gồm hàng chục phòng học, nhà để xe cho học sinh, giáo viên.

Theo ghi nhận thực tế thì sau một thời gian không được sử dụng, nhiều trang thiết bị đã xuống cấp, hoen rỉ. Cỏ cây mọc um tùm ở khu vực trước cổng chính. Bên trong các phòng học chỉ sót lại vài bộ bàn ghế học sinh đã hư hỏng.

Theo bà Trần Thị Hiền - Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh (cơ sở chính), trường được xây dựng và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2009 do sở Giáo dục Đào tạo Đắk Nông làm chủ đầu tư.

Nhưng do vừa mới về tiếp quản trường nên bà Hiền không nắm rõ tổng mức đầu tư của dự án.

Mặc dù trường có cơ sở vật chất khang trang nhưng trong năm học 2019-2020, nhà trường chỉ còn một lớp 12, số lượng học sinh quá ít nên đã chuyển toàn bộ về cơ sở 1 để giảng dạy cho các em.

“Việc điều chuyển này, nhà trường đã xin chủ trương từ Sở Giáo dục Đào tạo và cũng theo nguyện vọng của đa số phụ huynh, học sinh. Bởi các em đang theo học di chuyển đến trường quá xa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn”.

Cô Hiền cho biết thêm, toàn bộ đội ngũ cán bộ, giáo viên 31 người tại phân hiệu 2 cũng được điều động về cơ sở chính, không tinh giảm biên chế.

Sau khi giáo viên, học sinh “rút” đi, ngôi trường ba tầng đã được niêm phong, đóng cửa để chờ bàn giao cho cơ quan quản lý khác.

Nhìn khối tài sản có giá trị tiền tỷ bị phơi nắng phơi sương, hao mòn theo thời gian, anh Lê Văn Ngoãn (một người dân sống cạnh trường) buồn nói:

“Ngày mới hoàn thành, người dân trong vùng cũng mừng vì con em sau này được đi học gần nhà. Nhưng dần dần, học sinh ở khu vực khác đi học xa nên xin chuyển dần về hướng cơ sở 1.

Nhìn ngôi trường bị hư hỏng, bỏ hoang phế cũng xót xa lắm. Hàng tỷ đồng của nhà nước đổ vào đó chứ đâu phải nhỏ”.

Chờ phương án xử lý

Ông Nguyễn Văn Toàn - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Nông cho biết, trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh phân hiệu 2 trước đây có tên gọi là Trường trung học phổ thông Đào Duy Từ.

Ngôi trường ba tầng được xây dựng bề thế, khang trang nay đang dần xuống cấp. Ảnh: MT

Ngôi trường ba tầng được xây dựng bề thế, khang trang nay đang dần xuống cấp. Ảnh: MT

Đến tháng 8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định số 1369 sáp nhập trường trung học phổ thông Đào Duy Từ vào trường trung học phổ thông Phan Chu Trinh. Qúa trình sáp nhập thì sẽ dôi dư ra các tài sản không sử dụng đến.

Do đó, Sở sẽ làm việc với Sở Tài chính để xử lý tài sản dôi dư sau sát nhập rồi mới tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hướng xử lý.

Còn theo ông Nghiêm Hồng Quang - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cư Jút thì hiện khối tài sản của trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh vẫn do Sở giáo dục quản lý, chưa chuyển giao cho huyện.

Nếu Sở Giáo dục, Ủy ban nhân dân tỉnh có chủ trương bàn giao lại dự án trường này về địa phương quản lý sử dụng thì đơn vị lập phương án chuyển đổi.

“Có thể, huyện sẽ có phương án chuyển đổi công năng của trường hoặc sửa chữa thành một cơ sở giáo dục khác tuỳ theo mục đích sử dụng”, ông Quang cho hay.

Trong khi đang chờ phương án xử lý của các ngành chức năng thì ngôi trường ba tầng khang trang, bề thế vẫn chịu cảnh bỏ hoang và hư hỏng theo thời gian.

MINH THẢO