Thu hồi sách về báo chí, truyền thông dịch không xin phép, không đề tên tác giả

24/04/2021 08:22
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hồi cuốn sách “Báo chí và truyền thông – Những thách thức và giải pháp trong xu thế phát triển hiện đại

Ngày 23/4/2021, Thạc sĩ Trần Nam – Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận, Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định thu hồi cuốn sách “Báo chí và truyền thông – Những thách thức và giải pháp trong xu thế phát triển hiện đại”.

Cuồn sách Báo chí và Truyền thông bị đề nghị thu hồi và sẽ tái bản (ảnh: Nhà sách KM)

Cuồn sách Báo chí và Truyền thông bị đề nghị thu hồi và sẽ tái bản (ảnh: Nhà sách KM)

Thạc sĩ Trần Nam giải thích: Sau khi nắm được thông tin bài viết “Mối quan hệ giữa chuyên viên PR và nhà báo…dưới góc nhìn đạo đức truyền thông” của nhóm tác giả Hoàng Xuân Phương, Vũ Mộng Lân là bài dịch của tác giả Jim Macnamara, mà không xin phép và không đề tên tác giả, ban biên tập cuốn sách đã liên hệ với nhà xuất bản, đề nghị thu hồi sách, tái bản sách mới và rút bài vi phạm ra.

Kinh phí tái bản sẽ do nhóm tác giả vi phạm chi trả. Nhà Xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định xử lý sai sót, thu hồi và thực hiện đăng ký tái bản sách.

Theo ông Trần Nam, cuốn sách này không bán trên thị trường, không giới thiệu, ký gửi tại bất cứ nhà sách nào bên ngoài. Từ lúc in xong, sách chỉ bán tại Văn phòng Khoa Báo chí và Truyền thông, thư viện của nhà trường.

Sau khi nhận thấy sai sót, Khoa đã rút sách từ Thư viện về Khoa, không bán và tặng cho bất cứ ai.

Đại diện ban biên tập và nhóm tác giả đã có lời xin lỗi tác giả Jim Macnamara, và lời xin lỗi này đã được tác giả nói trên chấp nhận.

Ban tổ chức hội thảo đã gọi điện thông báo về vấn đề này cho các tác giả khác, các bạn đọc đã mua hoặc được tặng cuốn sách này về vấn đề như đã nói ở trên, đề nghị gửi lại sách cho nhà trường. Khi nào có sách tái bản, ban tổ chức hội thảo sẽ gửi bản in mới.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Hoàng Xuân Phương xác nhận, cô chỉ đứng tên chung với tác giả Vũ Mộng Lân, còn viết chủ yếu là tác giả kia.

Lỗi của cô Phương chỉ là bất cẩn, không cố ý, không kiểm tra kỹ lại bài viết của tác giả này. Lỗi của cô tới đâu thì sẽ nhận tới đó. Sách này dùng cho cuộc hội thảo nhỏ của Khoa trong trường.

Tác giả nước ngoài đã chấp nhận lời xin lỗi của nhóm tác giả. Các tác giả đã chấp nhận trả chi phí khi tái bản cuốn sách này. Việc này đã xảy ra từ cách đây vài tháng, hiện đã giải quyết xong.

Việt Dũng