Thừa hồ sơ, trường tuyển sinh bằng…bốc thăm, phụ huynh phản đối

08/08/2018 06:19
Đạt Nguyễn – Thủy Phan
(GDVN) - Chỉ tiêu tuyển sinh bị cắt giảm, lượng hồ sơ nộp vào bị thừa, một trường mầm non ở Hà Tĩnh đã phải tuyển sinh bằng hình thức bốc thăm…

Sự việc trên xảy ra tại Trường mầm non Tân Giang (phường Tân Giang, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo đó, sáng 7/8 trường này đã tiến hành tuyển sinh theo hình thức trên. Tuy nhiên, khi nhà trường yêu cầu các phụ huynh lần lượt lên bốc thăm cho các con thì đồng loạt phụ huynh đã đứng dậy bỏ về.

Trường mầm non Tân Giang – nơi diễn ra hình thức tuyển sinh bốc thăm (Ảnh: tác giả cung cấp).
Trường mầm non Tân Giang – nơi diễn ra hình thức tuyển sinh bốc thăm (Ảnh: tác giả cung cấp).

Theo tìm hiểu được biết, năm học 2018-2019, lượng hồ sơ nộp vào trường mầm non Tân Giang ít hơn mọi năm nhưng vì trường bị cắt giảm chỉ tiêu 1 lớp nên dẫn đến tình trạng thừa hồ sơ.

Điều này khiến nhiều giáo viên băn khoăn, còn phụ huynh thì bức xúc vì trường mới được đầu tư thêm cơ sở hạ tầng.

“Chúng tôi có hộ khẩu, hàng năm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thì con chúng tôi có quyền được học tập tại đây.

Nhưng hiện có hàng chục em nhỏ có nguy cơ không được đến trường”, một phụ huynh có hộ khẩu tại phường Tân Giang nói.

Phụ huynh Hà Văn Thành, ở phường Tân Giang cho rằng, việc tuyển sinh năm nay có rất nhiều bất cập.

Nhà trường mới được đầu tư thêm cơ sở hạ tầng, cụ thể là một dãy nhà học mới vừa hoàn thành. Vậy tại sao năm nay lại cắt giảm chỉ tiêu tuyển sinh so với các năm trước.

Cử tri "quay" tân lãnh đạo thủ đô Hà Nội về thiếu trường mầm non

“Cả phường có 59 em ở độ tuổi lớp 3 tuổi, nhưng chỉ tuyển có 16 cháu, 43 cháu còn lại chưa biết đi về đâu?

Nhà trường, chính quyền nói chúng tôi đưa con em vào trường tư học, nhưng học ở đó ít nhất mỗi tháng phải đóng 3 triệu đồng. Thu nhập của chúng tôi không đáp ứng được”, anh Thành bức xúc.

Những bậc phụ huynh này mong muốn được đối thoại với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh để làm rõ vấn đề.

Theo cô Trương Thị Diện, Hiệu trưởng trường Mầm non Tân Giang, kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 – 2019, ở cấp học nhà trẻ có 34 hồ sơ trong khi chỉ tiêu chỉ được 25.

Riêng lớp học 3 tuổi căng thẳng hơn bởi có 59 hồ sơ (52 hồ sơ là thường trú, 7 bộ hồ sơ tạm trú) nhưng chỉ tiêu tuyển sinh chỉ được 16 hồ sơ. 

Các phụ huynh đã đồng loạt bỏ về vì không đồng tình với hình thức tuyển sinh của nhà trường (Ảnh: tác giả cung cấp).
Các phụ huynh đã đồng loạt bỏ về vì không đồng tình với hình thức tuyển sinh của nhà trường (Ảnh: tác giả cung cấp). 

“Từ việc thừa hồ sơ đó, sáng 7/8 nhà trường tiến hành tuyển sinh theo hình thức bốc thăm nhưng phụ huynh không đồng ý nên đã ra về.

Họ muốn con em của họ được học tập tại địa phương. Nguyện vọng đó của các phụ huynh là xứng đáng”, cô Diện nói.

Cô Diện cũng cho biết, nhà trường sẽ có báo cáo lên Phòng Giáo dục và đào tạo và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh để có phương án giải quyết.

Đạt Nguyễn – Thủy Phan