Tỉnh Đồng Nai không tăng học phí trong năm học 2021 - 2022

26/08/2021 13:56
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tỉnh Đồng Nai sẽ không tăng học phí của các bậc học, từ mầm non cho đến trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên trong năm học 2021 – 2022.

Ngày 25/8, một cán bộ lãnh đạo thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã chia sẻ thông tin này với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Theo đó, trong năm học 2021 – 2022, tỉnh Đồng Nai sẽ giữ nguyên mức học phí (như năm học trước) của các bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên, nhằm giảm bớt áp lực khó khăn của phụ huynh trong đại dịch Covid-19.

Học sinh của tỉnh Đồng Nai đang học trong lớp (ảnh minh họa: CTV)

Học sinh của tỉnh Đồng Nai đang học trong lớp (ảnh minh họa: CTV)

Việc này cũng đã được các đại biểu tham dự kỳ họp lần thứ 2, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa XI thông qua hồi tháng 7.

Dự kiến, trong năm học 2021 – 2022, tỉnh Đồng Nai sẽ có khoảng gần 70.000 học sinh của các bậc học. Theo khung thời gian năm học 2021 – 2022 đã được tỉnh thông qua, ngày 12/9, học sinh các bậc học sẽ tổ chức lễ khai giảng theo hình thức trực tuyến.

Ngày học bắt đầu của học kỳ 1 theo hình thức trực tuyến là ngày 13/9. Nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh học sinh dễ dàng tiếp cận với sách giáo khoa, hiện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đang kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đưa sách giáo khoa vào mặt hàng thiết yếu.

Đồng thời, Sở cũng đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, đồng ý với chủ trương không tổ chức dạy học trực tuyến với học sinh lớp 1,2 , đồng thời tổ chức dạy học qua truyền hình với học sinh lớp 1,2,6,10.

Việt Dũng