“Tôi xin nghỉ phép 2 ngày để đưa con đi thi tốt nghiệp”

07/07/2021 09:13
Vân Ánh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hàng ngày đi làm xa nên không có nhiều thời gian để chia sẻ hay quan tâm con trong quá trình ôn thi nhưng đến ngày thi tôi xin nghỉ phép 2 ngày để đưa con đi thi.

Sáng ngày 7/7, thí sinh cả nước bước vào buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 với môn Ngữ văn trong thời gian làm bài 120 phút, theo hình thức tự luận.

Theo ghi nhận của phóng viên tại điểm thi trường Marie Curie, Hà Nội cho thấy, đa số phụ huynh đều không quá lo lắng khi con em mình tham gia buổi thi môn Ngữ văn.

Do tình hình dịch COVID diễn biến phức tạp nên năm nay học sinh lớp 12 không đến trường ôn thi trực tiếp được nhiều thời gian nên nhiều phụ huynh có chút lo lắng tuy nhiên chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, phụ huynh Nguyễn Minh Lợi ở Hoài Đức tâm sự: “Thấy con tương đối bình tĩnh khi tham gia kì thi nên tôi cũng yên tâm phần nào. Hàng ngày đi làm xa nên không có nhiều thời gian để chia sẻ hay quan tâm con trong quá trình ôn thi nhưng đến ngày thi tôi xin nghỉ phép 2 ngày để đưa con đi thi”.

Phụ huynh Nguyễn Minh Lợi ở Hoài Đức (ảnh: Vân Ánh)

Phụ huynh Nguyễn Minh Lợi ở Hoài Đức (ảnh: Vân Ánh)

Nhìn công tác chống dịch cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, phụ huynh Lưu Hồng Lê ở khu vực Ngoại giao đoàn, Hà Nội thấy các điểm thi có đầy đủ các đồ dùng, thiết bị cũng như phương án phòng dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế đồng thời các con cũng thường xuyên được các giáo viên tại trường trung học phổ thông phổ biến về kiến thức phòng chống dịch nên rất yên tâm khi con tham dự kỳ thi.

“Các điểm thi đều thực hiện theo theo chuẩn của Bộ Y Tế nên tôi không có gì lo lắng khi con tham gia thi tập trung tại các điểm thi” đó là ý kiến của phụ huynh Giang Đức Quý.

Có thể thấy, dù trong tình hình dịch bệnh phức tạp nhưng các bậc phụ huynh đều rất tin tưởng rằng con mình sẽ dễ dàng vượt qua kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và cũng yên tâm về công tác phòng chống dịch bệnh khi con em mình đi thi.

Được biết, diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, với mục tiêu bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho thí sinh và những người tham gia, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội đã chỉ đạo 100% điểm thi tổ chức diễn tập phòng, chống dịch, lường trước các tình huống bất thường để có biện pháp ứng phó hiệu quả, hạn chế tối đa gây ảnh hưởng đến thí sinh.

Các điểm thi đều xây dựng kịch bản tổ chức kỳ thi ứng phó với dịch, trong đó có việc tổ chức phân luồng hướng dẫn thí sinh từ lúc vào điểm thi, di chuyển tới phòng thi; quản lý, giám sát thí sinh nghỉ giữa các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp; phân luồng thí sinh khi ra về; bố trí các điểm chờ cho phụ huynh ở xa... Phương án phân luồng thí sinh lúc đón và rời khỏi điểm thi cũng đã được thông báo cụ thể tới từng phụ huynh với yêu cầu phụ huynh chỉ đưa con đến điểm thi đứng cách tối thiểu 50m, sau đó nhanh chóng rời khỏi khu vực thi, không tập trung đông người tại cổng điểm thi để chờ con.

Yêu cầu bắt buộc đối với tất cả thí sinh đến dự thi là phải thực hiện khai báo y tế, theo dõi sức khỏe. Các thí sinh dự thi phải thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch, đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm bài thi; chuẩn bị các đồ dùng cá nhân mang theo như bình nước uống cá nhân, khăn giấy, khẩu trang dự phòng...

Vân Ánh