Tổng kết 10 năm, báo cáo của trường chuyên toàn giải thưởng, tỷ lệ đỗ ĐH

26/03/2022 06:30
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tại nhiều trường trung học phổ thông chuyên có giáo viên trình độ thạc sĩ chiếm 60-70% trong nhà trường, như Nam Định, Lạng Sơn.

Nam Định có 2% học sinh chuyên

Quá trình thực hiện Đề án phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010-2020, tỉnh Nam Định đầu tư trang thiết bị phục vụ dạy học của trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, đặc biệt là đáp ứng tốt cho học sinh các đội tuyển tham gia tập huấn và tổ chức thi thực hành trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Đặc biệt, ngày 22/1/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND về chế độ ưu đãi đặc biệt cho giáo viên và học sinh trung học phổ thông chuyên.

Quy mô, sĩ số tăng thêm ở các lớp chuyên môn Ngữ văn, Toán và tiếng Anh (mỗi môn thêm 1 lớp từ năm 2016), đảm bảo tổng số học sinh chuyên chiếm khoảng 2% số học sinh trung học phổ thông toàn tỉnh.

Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo)

Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong (Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo)

Số lượng cán bộ, giáo viên đảm bảo ổn định và có tỷ lệ trung bình từ 3,0 giáo viên/lớp trở lên. Đội ngũ giáo viên được quan tâm nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn.

Hiện tại 100% cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường đã đạt chuẩn và trên chuẩn nghề nghiệp, trong đó số lượng cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ thạc sĩ trở lên tính đến năm 2021 là 80/133 thầy, cô (đạt 60,15%), trong đó có 77 thạc sĩ, 3 tiến sĩ.

Đội ngũ giáo viên dạy các lớp chuyên đến năm 2021 là 56/133 (chiếm khoảng 42,1%) số lượng và chất lượng đội ngũ bảo đảm. Năng lực tự học, tự bồi dưỡng tại chỗ được tiến hành thường xuyên, đạt hiệu quả cao.

Trong 10 năm (2010-2020), học sinh nhà trường đoạt 3.076 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, (216 giải Nhất, 684 giải Nhì, 981 giải Ba, 1.195 giải Khuyến khích); 847 giải thi học sinh giỏi quốc gia, (41 giải Nhất, 286 giải Nhì, 315 giải Ba, 205 giải Khuyến khích); thi học sinh giỏi khu vực và quốc tế, nhà trường đã giành được 24 Huy chương Vàng, Bạc, Đồng và 1 Bằng khen.

Lạng Sơn: hơn 90% học sinh đỗ đại học

Ngày 10/12/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn tổ chức hội nghị tổng kết kế hoạch phát triển Trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An giai đoạn 2011-2020.

Qua 10 năm thực hiện, Trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An đã thực hiện tốt mục tiêu của kế hoạch đề ra với quy mô trường, lớp được củng cố, ổn định (đạt mục tiêu 35 học sinh/lớp), chất lượng giáo dục hai mặt và công tác học sinh giỏi có nhiều tiến bộ với số lượng học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 11, 12 luôn giữ tỉ lệ cao nhất trong tỉnh.

Trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An. (Ảnh: Dân Việt)

Trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An. (Ảnh: Dân Việt)

Giai đoạn 2011 – 2020, tỷ lệ học sinh đỗ vào đại học đạt từ 91 đến 96%, vượt chỉ tiêu. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên ngày càng được nâng cao với tỉ lệ tiến sĩ tăng từ 1,23% lên 3,75%, tỉ lệ thạc sĩ tăng từ 30,86 lên 73,75%, số lượng giáo viên dạy các môn chuyên tăng từ 24,69% lên 52,5%, vượt chỉ tiêu đề ra.

Hà Nam

Đối với tỉnh Hà Nam, trong 10 năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản về chế độ, chính sách thu hút nhân tài, khuyến khích việc dạy của giáo viên và học của học sinh.

Trong đó, tập trung xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển và tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trong Trường trung học phổ thông chuyên Biên Hòa; chỉ đạo nhà trường tích cực đổi mới chương trình, tài liệu dạy học và tuyển sinh, thi học sinh giỏi…

Đến nay, chương trình giáo dục nhà trường đã dần đi vào ổn định, đạt kết quả cao và đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Trường trung học phổ thông chuyên Biên Hòa luôn dẫn đầu các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh về tỉ lệ đạt giải và chất lượng giải thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Đặc biệt, kết quả trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế luôn giữ mức ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra hàng năm, đáp ứng được yêu cầu của Đề án.

Tuy nhiên, trong hoạt động của hệ thống các trường chuyên hiện còn bộc lộ một số hạn chế như: việc xây dựng các trường chuyên trọng điểm chưa được triển khai mạnh, chưa đạt kết quả rõ rệt; còn nhiều trường chuyên chưa đạt chuẩn; một số trường chuyên chưa phát huy tốt vai trò đi đầu trong đổi mới tổ chức và quản lý hoạt động dạy học, quản lý nhà trường...

Quảng Ngãi: 100% học sinh đỗ đại học

Tại Quảng Ngãi, sau 10 năm thực hiện Đề án phát triển Trường trung học phổ thông chuyên Lê Khiết, đơn vị đã đạt được mục tiêu chung đề ra.

Đến năm học 2020- 2021, toàn trường có 36 lớp, trong đó có 30 lớp chuyên. Tất cả cán bộ, giáo viên và nhân viên đạt chuẩn và có 60% cán bộ, giáo viên đạt trên chuẩn. Học sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi.

Học sinh giỏi cấp quốc gia từ 13 giải ở năm 2010 tăng lên 17 giải ở năm 2015 và tăng lên 25 giải vào năm 2021.

Trường trung học phổ thông chuyên Lê Khiết (Ảnh: TP)Trường trung học phổ thông chuyên Lê Khiết (Ảnh: TP)

Học sinh đỗ tốt nghiệp hằng năm đạt 100% trong nhiều năm liền; 100% thi đỗ các trường đại học và chủ yếu là ở các trường top trên.

Mạnh Đoàn