TP.HCM: Hơn 2.200 thí sinh đăng ký thi quốc gia chỉ để xét tốt nghiệp

19/05/2016 08:29
Phương Linh
(GDVN) - Lượng thí sinh đăng ký thi trung học phổ thông quốc gia ở TP.Hồ Chí Minh năm nay giảm một nửa, trong đó hơn 2.200 thí sinh chỉ thi xét tốt nghiệp.

Sở Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh vừa có công bố chính thức số lượng thí sinh đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 ở thành phố.

Theo thông tin này, năm nay, TP.Hồ Chí Minh có 55.615 thí sinh đăng ký dự thi, giảm khoảng một nửa so với mùa thi trước, trong đó hơn 2.200 thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp.

Các môn được thí sinh đăng ký dự thi bao gồm: Toán, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, Địa, Hóa, Sinh, Lịch sử. Môn Toán là môn có số lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất, với 55.494 thí sinh. Môn Lịch sử là ít thí sinh nhất, chỉ hơn 3.900 thí sinh.

Các thí sinh thi trung học phổ thông quốc gia tại TP.Hồ Chí Minh mùa thi năm ngoái (Ảnh: P.L)
Các thí sinh thi trung học phổ thông quốc gia tại TP.Hồ Chí Minh mùa thi năm ngoái (Ảnh: P.L)

Hai môn Ngoại ngữ và Ngữ văn đều có hơn 50.000 thí sinh đăng ký dự thi. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, nguyên nhân số lượng thí sinh năm nay giảm là do học sinh ở tỉnh không về thành phố dự thi, mà chỉ có thí sinh tự do, thí sinh của TP.Hồ Chí Minh.

TP.Hồ Chí Minh sẽ thành lập 4 cụm thi do 4 trường đại học trên địa bàn thành phố chủ trì, gồm: Trường đại học Bách Khoa chủ trì cụm thi số 6 với quận 12, Bình Tân, Tân Phú, Củ Chi và Hóc Môn, trường đại học Khoa học Tự Nhiên chủ trì cụm thi số 7 với quận 2, 9, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Thủ Đức.

Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn chủ trì cụm thi số 8 với quận 1, 3, 4, 7, 11, Nhà Bè, Cần Giờ, còn trường đại học Sư Phạm chủ trì cụm thi số 9 với các thí sinh của quận 5, 6, 8, 10, Tân Bình, Bình Chánh.

Phương Linh