Trung học cơ sở Cầu Giấy, ngôi trường của các thủ khoa, á khoa thi vào 10 chuyên

01/07/2021 09:01
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Học tập tại Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy, học sinh không chỉ được tiếp nhận tri thức mà còn được trải nghiệm nhiều hoạt động ngoại khóa, có cảm hứng sáng tạo

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông chuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa qua, theo số liệu cập nhật đến thời điểm hiện tại, Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) đã gặt hái được những thành công ấn tượng với 125 học sinh trúng tuyển và 329 lượt đỗ chuyên.

Số lượt học sinh đạt điểm 10 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là 107. Trong đó, môn Tiếng Anh đứng đầu với 86 điểm 10; môn Toán 4 điểm 10; môn Lịch sử 17 điểm 10.

Số học sinh được tuyển thẳng vào Chuyên Khoa học tự nhiên là 4 em. Đó là các em Nguyễn Hoàng Minh lớp 9A5, em Vũ Minh Nghĩa lớp 9A1, em Lê Đức Long lớp 9A1 được tuyển thẳng chuyên Toán. Em Lưu Nguyễn Ngọc Anh lớp 9A2 được tuyển thẳng chuyên Vật lý.

Số học sinh được tuyển thẳng chuyên Sư phạm là 4 em.

Đặc biệt trong số các em trúng tuyển, có nhiều em là thủ khoa, á khoa của các trường chuyên trên địa bàn thành phố.

Nguyễn Hoàng Nam – thủ khoa chuyên Anh Trường Trung học phổ thông chuyên Sư phạm. (Ảnh: NVCC)

Nguyễn Hoàng Nam – thủ khoa chuyên Anh Trường Trung học phổ thông chuyên Sư phạm. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, em Nguyễn Hoàng Nam - học sinh lớp 9A4 – thủ khoa chuyên Anh Trường Trung học phổ thông chuyên Sư phạm với số điểm 33,75 cho biết, em chủ yếu học tập ở trường và tự ôn luyện ở nhà, vì kiến thức và năng lực môn tiếng Anh và Toán khá tốt nên Nam tự tin với kỳ thi này.

Mặc dù dịch Covid-19 trở lại với diễn biến phức tạp, có nhiều khoảng thời gian không thể đến trường nhưng việc học tập của Hoàng Nam và bạn bè không bị gián đoạn.

"Chúng em học trực tuyến qua hệ thống phần mềm Microsoft Teams, nhà trường vẫn tổ chức lịch học đầy đủ và bản thân em cảm thấy yên tâm vì hoạt động học tập không bị ảnh hưởng nhiều của dịch bệnh.

Nhiều người vẫn nói rằng học trực tuyến không hiệu quả nhưng em thấy các bài giảng của thầy cô trên nền tảng công nghệ số rất hấp dẫn, độc đáo, lôi cuốn và tạo cảm hứng học tập cho chúng em, khơi dậy khả năng tự giác, chủ động trong học tập. Dù học online hay học trực tiếp trên lớp, em luôn tập trung chú ý. Việc nghe giảng bài học của thầy cô là rất quan trọng để đảm bảo chắc chắn với hành trang kiến thức cho cuộc thi tuyển sinh vào lớp 10", Hoàng Nam chia sẻ.

Hoàng Nam (bên trái) cùng cô giáo chủ nhiệm và các bạn học. (Ảnh: NVCC)

Hoàng Nam (bên trái) cùng cô giáo chủ nhiệm và các bạn học. (Ảnh: NVCC)

Không chỉ là thủ khoa chuyên Anh Trường Trung học phổ thông chuyên Sư phạm, Nguyễn Hoàng Nam còn ghi dấu ấn đặc biệt khi cùng lúc đỗ 3 trường chuyên trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10, Nam còn là Á khoa của Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ với điểm số 33,69 và lọt vào top 3 Anh của Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội – Amsterdam với 43,9 điểm.

Với những thành tích đã đạt được, Nam cho biết đó là trái ngọt từ hành trình học tập phấn đấu của bản thân, sự hỗ trợ, dìu dắt của thầy cô giáo ở trường Trung học cơ sở Cầu Giấy, cũng như sự động viên khích lệ từ gia đình.

"Thầy cô luôn tâm huyết với chúng em trong từng bài giảng, từng câu chuyện, bài học cuộc sống. Em đặc biệt ấn tượng với cô giáo chủ nhiệm là cô Hồ Phương, người đã trao niềm tin, niềm hứng khởi để em theo đuổi con đường chuyên Anh.

Trước đó, em có định hướng theo học chuyên Toán nhưng chính cô đã nhận ra được năng lực tiếng Anh của em, cho em cơ hội và gửi gắm kỳ vọng để em đủ tự tin với quyết định của mình.

Hành trình trưởng thành của học sinh không thể thiếu vắng hình ảnh của những người thầy, những người lái đò tâm huyết, tận tụy và tràn đầy yêu thương", Hoàng Nam tâm sự.

Cô giáo Lê Kim Anh - Hiệu trưởng nhà trường cùng các em học sinh tại một hoạt động văn nghệ trong năm học. (Ảnh: NVCC)

Cô giáo Lê Kim Anh - Hiệu trưởng nhà trường cùng các em học sinh tại một hoạt động văn nghệ trong năm học. (Ảnh: NVCC)

Chia sẻ về quãng thời gian học tập tại Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy, Hoàng Nam cho biết đây là một môi trường học tập tuyệt vời, em có cơ hội vừa học tập, vừa trải nghiệm, sáng tạo và khám phá những điều mới mẻ.

Ngoài dạy kiến thức, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, Nguyễn Hoàng Nam cho rằng chính điều này đã tạo nên sự khác biệt, học sinh không bị áp lực căng thẳng mà có sân chơi sáng tạo để khơi nguồn cảm hứng cho việc học của mình.

Hoàng Nam tâm sự: "Đặc biệt, đội ngũ giáo viên ở trường giỏi về chuyên môn, giàu kinh nghiệm, sáng tạo trong dạy học, tận tình, tâm huyết với sự nghiệp trồng người. Em cảm thấy thật may mắn khi có cơ hội học tập dưới mái trường Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy".

Trần Quỳnh Anh - thủ khoa môn Ngữ văn Trường Trung học phổ thông Hà Nội Amsterdam. Ảnh: (NVCC)

Trần Quỳnh Anh - thủ khoa môn Ngữ văn Trường Trung học phổ thông Hà Nội Amsterdam. Ảnh: (NVCC)

Là thủ khoa môn Ngữ văn Trường Trung học phổ thông Hà Nội Amsterdam với số điểm 43,7 điểm, trong đó môn chuyên là 8,5 điểm, Trần Quỳnh Anh chia sẻ: "Mái trường Cầu Giấy chính là nơi đã giúp đỡ em đạt được những ước mơ và khao khát của mình.

Ở trường, em không chỉ được các thầy cô tận tình giảng dạy để nắm chắc kiến thức cơ bản mà còn được bổ trợ, nâng cao kiến thức trong các Câu lạc bộ. Bên cạnh đó, thầy cô cũng trang bị cho chúng em những kĩ năng cần thiết và tâm lí vững vàng để tự tin bước vào kì thi.

Các thầy cô là những người đã luôn yêu thương, quan tâm, động viên và giúp em có được kết quả ngày hôm nay. Là một học sinh theo đuổi hai môn chuyên, có lúc em cảm thấy mệt mỏi, nản lòng. Nhưng nhờ có thầy cô, đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm vẫn luôn động viên, tin tưởng và tiếp thêm sức mạnh giúp em đạt được kết quả như mong đợi. Cô giáo chủ nhiệm Trịnh Ngọc Ánh chính là người đã truyền cảm hứng và khơi dậy trong em niềm yêu thích đối với môn Văn".

Theo Quỳnh Anh,Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy chính là một môi trường học tập lí tưởng để mỗi học sinh có thể phát triển về cả trí tuệ và cảm xúc.

Quỳnh Anh cũng đạt thành tích ấn tượng với điểm trung bình môn là 9,6 điểm. Cô nàng đỗ học bổng Trường Trung học phổ thông chuyên Sư phạm môn Ngữ văn, là thủ khoa môn Ngữ văn Trường Trung học phổ thông Hà Nội Amsterdam, đỗ chuyên Anh Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ.

Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021, Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy đã tạo nên những dấu ấn đặc sắc với kết quả 125 gương mặt học sinh ưu tú cùng 133 lượt trúng tuyển vào kỳ thi lớp 10 Trung học phổ thông Chuyên của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Nhà trường đã có 8 học sinh đỗ cả hai chuyên trong tổng số 133 lượt đỗ; có 15 học sinh được tuyển thẳng vào các trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học tự nhiên, Trung học phổ thông chuyên Sư phạm và Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ.

Trong đó có 62 học sinh trúng tuyển vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội- Amsterdam (2 học sinh hệ Song Bằng); 74 học sinh đỗ Trường Trung học phổ thông chuyên Ngoại ngữ; 90 học sinh đỗ Trường Trung học phổ thông chuyên Sư phạm; 32 học sinh trúng tuyển vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Chu Văn An (1 học sinh hệ song bằng); 31 học sinh trúng tuyển vào Trường Trung học phổ thông Chuyên Nguyễn Huệ; 6 học sinh trúng tuyển vào trường Trung học phổ thông Chuyên Sơn Tây.

Phạm Minh