Trung tâm ngoại ngữ Pixar tháo bảng hiệu, phụ huynh lại nhốn nháo tìm chủ đầu tư

18/02/2022 12:18
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nhiều phụ huynh, nhân viên của Trung tâm ngoại ngữ Pixar đang rất lo lắng, nhốn nháo tìm chủ đầu tư vì không ai liên hệ được.

Phản ánh với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, nhiều phụ huynh đã đóng tiền học cho con học, nhân viên làm việc tại Trung tâm ngoại ngữ Pixar (đường Bùi Văn Ngữ, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) bức xúc cho biết, cơ sở của Pixar đã đóng cửa, mà không ai liên hệ được với chủ đầu tư của trung tâm này.

Phụ huynh, nhân viên không liên hệ được với chủ đầu tư

Chị Nguyễn Thị Anh Văn (quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, hồi tháng 11/2020, chị có đóng học phí cho con học tại Pixar (cơ sở đường Bùi Văn Ngữ với số tiền là hơn 11,6 triệu đồng (học phí nguyên năm), chia làm 2 lần đóng (lần 1 đóng 6,5 triệu và lần 2 đóng hồi tháng 12/2020 số tiền còn lại).

Theo chị Anh Văn cung cấp, con chị học trực tiếp từ tháng 11/2020 đến khoảng tháng 5/2021 thì ngưng, phải nghỉ do dịch Covid-19.

Trong suốt khoảng thời gian từ tháng 5/2021 đến tháng 10/2021, trung tâm cũng không dạy trực tuyến, không gửi bài học cho học sinh.

Tới tháng 10/2021, sau khi Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam và nhiều báo đăng tải về trường hợp của trung tâm Pixar, trung tâm cũng có thông báo sẽ dạy online trực tuyến cho học sinh trong tháng 11.

Trích đơn khởi kiện của một phụ huynh Pixar gửi tới Tòa án nhân dân quận 12 (ảnh: P.L)

Trích đơn khởi kiện của một phụ huynh Pixar gửi tới Tòa án nhân dân quận 12 (ảnh: P.L)

Do có sự tin tưởng và hy vọng trung tâm sẽ hồi phục được hoạt động, nên chị Văn chấp nhận cho con học trực tuyến với trung tâm.

Khi thành phố quyết định tất cả mọi hoạt động trở về “bình thường mới”, chị Văn cứ tưởng là các học sinh của trung tâm sẽ được đi học trở lại, thì nhân viên quản lý ở cơ sở Bùi Văn Ngữ, quận 12 có nhắn cho chị biết là không ai liên hệ được với chủ đầu tư trung tâm, mặt bằng các cơ sở của Pixar đều đã trả lại, lúc đó chị Văn mới biết mình khó đòi lại tiền học phí đã đóng.

Hồi đầu tháng 3/2021, chị Bùi Ngọc Châm (quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh) đóng 6 tháng học Anh Văn cho con mình ở Pixar (cơ sở đường Bùi Văn Ngữ) với số tiền hơn 6,6 triệu đồng.

Tới giữa tháng 3/2021, con chị bắt đầu học tại Pixar cho đến tháng 5/2021 thì nghỉ do thành phố thực hiện giãn cách xã hội.

Suốt khoảng thời gian đó cho đến nay, con chị không được học online, hay trung tâm này cũng không có kế hoạch gì cho việc dạy trực tiếp trở lại, dù Thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa hoạt động mọi việc bình thường.

Theo chị Châm, hiện phụ huynh không có cách nào liên hệ được với chủ đầu tư của trung tâm, vì gọi điện thoại thì không nghe máy, zalo, fanpage trung tâm đều bị ngưng hết.

Ngoài hai phụ huynh nói trên, vẫn còn rất nhiều phụ huynh khác đã đóng tiền học cho con em mình tại Pixar. Vì nghe trung tâm nói đóng học phí dài hạn sẽ được giảm giá, nên họ đã đóng học phí học từ 6 tháng đến 1 năm.

Thế nhưng, con em của họ chỉ học được một vài tháng, hay thậm chí có nhiều phụ huynh đóng sát với thời gian thành phố giãn cách vì Covid (tháng 5/2021) cho đến nay (tháng 2/2022) hoàn toàn không được học trực tiếp, trực tuyến 1 ngày nào.

Sáng ngày 18/2, đông đảo phụ huynh của Pixar tập trung nộp đơn khởi kiện tại tòa án quận 12 (ảnh: P.L)

Sáng ngày 18/2, đông đảo phụ huynh của Pixar tập trung nộp đơn khởi kiện tại tòa án quận 12 (ảnh: P.L)

Song song đó, nhân viên của Pixar cũng có phản ánh rằng, tiền lương của họ trong một thời gian chỉ được trả một phần, chứ không được trả đủ như cam kết ban đầu. Như vậy, suốt thời gian dài, họ đã bị chủ đầu tư của Pixar nợ lại lương, mà có người cao nhất lên đến gần 60 triệu đồng.

Sở Giáo dục mời, chủ đầu tư cũng không đến

Nhằm để thông tin rõ ràng và khách quan, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhiều lần liên hệ điện thoại, nhắn tin cho ông Vũ Văn Bảo Ngọc, nhà đầu tư chính của Pixar nhưng không nhận được thông tin phản hồi.

Tại trang web chính thức của trung tâm (pixar.edu.vn) cũng đã đóng cửa. Theo thông báo xuất hiện trên màn hình là" Tên miền của bạn đã hết hạn sử dụng. Vui lòng liên hệ nhà đăng ký để gia hạn tên miền".

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Hồ Tấn Minh – Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua kiểm tra với phòng chuyên môn, thì cho đến nay, Pixar vẫn chưa nộp đơn xin giải thể trung tâm lên Sở.

Như vậy, theo ông Hồ Tấn Minh thì có thể trung tâm tự giải thể, đóng cửa. Trách nhiệm quản lý những trung tâm này thuộc về chính quyền địa phương.

Nói về Trung tâm ngoại ngữ Đại Kỷ Nguyên (Pixar), ông Hồ Tấn Minh cho hay, Pixar có 3 cơ sở (quận 12, Tân Phú và Gò Vấp), nhưng cơ sở ở đường số 4 – phường 7, quận Gò Vấp là chưa được cấp phép hoạt động.

Hiện website của Pixar không còn truy cập được (ảnh chụp màn hình)

Hiện website của Pixar không còn truy cập được (ảnh chụp màn hình)

Hồi tháng 10/2021, khi nhận được đơn của phụ huynh về việc thu tiền học phí không đúng quy định, Sở có mời chủ đầu tư đến làm việc, nhưng chủ đầu tư cũng vắng mặt mà không cho biết lý do.

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã 2 lần gửi thư mời Giám đốc của Pixar đến làm việc, nhưng đều bị bưu chính chuyển hoàn lại với lý do là không tìm thấy địa chỉ.

Chị Nguyễn Thị Anh Văn, phụ huynh của Pixar nói rằng, chị và một số phụ huynh của trung tâm đã nộp đơn tố cáo về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của phụ huynh và những người đầu tư vào trung tâm ngoại ngữ Pixar.

Tuy nhiên, Công an phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 (nơi cơ sở chính của Pixar trú đóng) không nhận đơn, mà hướng dẫn phụ huynh từng người viết đơn kiện dân sự trung tâm ra tòa.

Sáng ngày 18/12, chị Nguyễn Thị Văn Anh và gần 20 phụ huynh khác đã đến Tòa án nhân dân quận 12 nộp đơn khởi kiện trung tâm Pixar ra tòa, đòi lại quyền lợi cho mình.

Vào tháng 10 năm ngoái, Pixar cũng đã từng bị phụ huynh bức xúc vì thu tiền học thời gian dài, nhưng không dạy trực tiếp và cả trực tuyến. Sau đó, chủ đầu tư của Pixar có xuất hiện, làm việc với phụ huynh, chỉ đồng ý dạy trực tuyến và chờ đợi phương án thành phố cho phép dạy trực tiếp trở lại.

Cơ sở chính của Pixar tại quận 12 (nhà màu vàng) đã bị tháo bảng để thông báo cho thuê nhà (ảnh: P.L)

Cơ sở chính của Pixar tại quận 12 (nhà màu vàng) đã bị tháo bảng để thông báo cho thuê nhà (ảnh: P.L)

Việc hoàn trả lại học phí trung tâm chỉ thực hiện khi nơi này không hoàn thành nghĩa vụ giảng dạy, việc hoàn trả học phí (nếu có) sẽ được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên, nội quy của trung tâm và các quy định của pháp luật.

Trung tâm ngoại ngữ Pixar trực thuộc Công ty Tư vấn Giáo dục & Đào tạo Pixar, có trụ sở chính đặt tại đường Bùi Văn Ngữ, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty đăng ký 23 ngành nghề kinh doanh, với vốn điều lệ là 3 tỷ đồng. Người đại diện trước pháp luật ghi trong giấy phép đăng ký kinh doanh là ông Vũ Văn Bảo Ngọc, sinh năm 1993, với chỗ ở hiện tại là phường 14, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

Việt Dũng