Trường cấp 2 Hồng Bàng định hướng phụ huynh làm chủ cuộc đời cùng con

21/04/2021 15:19
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thấu hiểu nỗi băn khoăn, lo lắng của phụ huynh khi kỳ thi vào lớp 10 đang cận kề, trường cấp 2 Hồng Bàng tổ chức Hội thảo: “Định hướng làm chủ cuộc đời cùng con".

Nhà trường cùng đồng hành cùng phụ huynh và học sinh

Đối với học sinh cấp 2, đây là giai đoạn quan trọng khi các con đang có những thay đổi cả về tâm sinh lý và góc nhìn với cuộc sống.

Đặc biệt đối với học sinh khối lớp 9, các con đang phải đối mặt với lựa chọn, áp lực khi chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Khi chỉ còn 2 tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, không ít phụ huynh phản ánh với nhà trường về những boăn khoăn, lo lắng trong việc chọn cho con một môi trường học tập tốt nhất.

Một môi trường không chỉ tập trung vào đào tạo kiến thức phổ cập cho học sinh mà còn giúp các con phát triển toàn diện về thể lực, có kỷ luật, biết chia sẻ, yêu thương gia đình và sống có trách nhiệm để từ đó chủ động xây dựng lộ trình phát triẻn tương lai của bản thân.

Thấu hiểu được nhu cầu của phụ huynh và học sinh, tối ngày 20/4, Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) phối hợp cùng CEO High School tổ chức Hội thảo: “Định hướng làm chủ cuộc đời cùng con”.

Nhà trường tổ chức hội thảo nhằm giải đáp những thắc mắc, băn khoăn của phụ huynh và học sinh về kỳ thi vào lớp 10 sắp tới (Ảnh: Phương Linh).

Nhà trường tổ chức hội thảo nhằm giải đáp những thắc mắc, băn khoăn của phụ huynh và học sinh về kỳ thi vào lớp 10 sắp tới (Ảnh: Phương Linh).

Qua đó, nhà trường mong muốn đồng hành, chia sẻ cùng phụ huynh và học sinh trong giai đoạn chuyển cấp 3, bước ngoặt quan trọng giúp con thành công.

Đồng thời, nhà trường cũng mong muốn kiến tạo nên những thế hệ học sinh tương lai phát triển toàn diện: Thân kỷ luật, Tâm yêu thương và Trí tuệ khai phóng.

Hội thảo có sự tham gia của diễn giả Ngô Minh Tuấn – Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam Holding, người có gần 20 năm kinh nghiệm huấn luyện các Giám đốc, Chủ tịch của các thương hiệu lớn tại Việt Nam.

Ông Ngô Minh Tuấn cũng là “người thầy” hướng nghiệp cho học sinh Trung học phổ thông và chuyên gia định hướng cho sinh viên các trường Đại học và Cao đẳng trên toàn quốc.

Hội thảo còn vinh dự có sự tham dự của Nhà giáo Đỗ Văn Lợi – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, đại diện Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận cùng toàn thể phụ huynh và học sinh khối 9 trường Trung học cơ sở Hồng Bàng.

“Hãy cúi xuống để đi cùng con!”

Đó là những chia sẻ của diễn giả Ngô Minh Tuấn khi trả lời câu hỏi của đa số phụ huynh: “Làm thế nào để đồng hành cùng con?

Khi các con dần trưởng thành, mỗi cấp học đều là những dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự phát triển toàn diện của bản thân các con.

Ông Ngô Minh Tuấn chia sẻ cách để phụ huynh đồng hành, định hướng đúng đắn cho con (Ảnh: Phương Linh)

Ông Ngô Minh Tuấn chia sẻ cách để phụ huynh đồng hành, định hướng đúng đắn cho con (Ảnh: Phương Linh)

Theo ông Ngô Minh Tuấn, việc phụ huynh phối hợp cùng con khi trải qua các lứa tuổi mầm non, tiểu học, trung học cơ sở rồi trung học phổ thông và đại học rất quan trọng.

“Đối với học sinh ở lứa tuổi cấp 2, các con rất cần được đi trải nghiệm để thấy được hạnh phúc, khát vọng, yêu thương, khám phá cuộc sống và biết cách ứng xử trong cuộc sống.

Trong quá trình trải nghiệm, nếu mắc lỗi các con sẽ học hỏi từ chính những sai lầm đó và trưởng thành hơn.

Ở giai đoạn này, phụ huynh là tấm gương quan trọng với con.

Bậc cha mẹ hãy thả lỏng bản thân và làm bạn thân với con để tạo không gian gia đình hạnh phúc cho con.

Người lớn cần dành thời gian chơi với con, biến mình thành trẻ con để hiểu được sở thích của con.

Không chỉ làm bạn thân, phụ huynh còn cần bàn bạc, tham mưu cho con và luôn để con tự quyết định thay vì áp đặt.

Luôn luôn định hướng cho con cái những tư tưởng tốt, dạy con trao yêu thương trong cộng đồng.

Để làm được điều này, cha mẹ hãy học khái niệm ‘tử tế’, hãy hiểu quy luật cuộc sống, định vị được bản thân, định vị được con cái và đưa ra cách ứng xử phù hợp với con” ông Ngô Minh Tuấn chia sẻ thêm.

Học sinh chăm chú lắng nghe những chia sẻ về định hướng nghề nghiệp trong tương lai (Ảnh: nhà trường cung cấp)

Học sinh chăm chú lắng nghe những chia sẻ về định hướng nghề nghiệp trong tương lai (Ảnh: nhà trường cung cấp)

Ông Ngô Minh Tuấn cũng nhấn mạnh đối với bậc phụ huynh: “Hãy cúi xuống để đi cùng con, cho con được trải nghiệm cuộc sống của chính con.

Dừng việc phán xét con cái và hãy dành nhiều thời gian cho con hơn”.

Đối với học sinh trường cấp 2 Hồng Bàng, ông Ngô Minh Tuấn đã có những chia sẻ về việc định hướng nghề nghiệp tương lai, phương thức để các em thành công và hạnh phúc.

Áp dụng thực tế trong một doanh nghiệp, sẽ có rất nhiều chức danh như: nhân viên, trưởng phòng, giám đốc chức năng, tổng giám đốc, chủ tịch.

Tương ứng với các chức danh trên, ông Tuấn giúp học sinh biết được mức thu nhập tương ứng.

Thực tế trên chính là bài toán kinh tế, tài chính mà các em cần nắm bắt để có định hướng công việc, biết được vị trí bản thân muốn phấn đấu trong tương lai.

Thông qua những bài toán thực tế, ông Tuấn gửi thông điệp đến các em học sinh: “Các con hãy tập thích nghi với những điều con không thích.

Điều quan trọng nhất hiện tại là học tập thật tốt để đạt được mục tiêu.

Học hành chăm chỉ để vượt qua kỳ thi vào cấp 3 và khi lên cấp 3 các con cần phải làm rõ định hướng của bản thân rồi tiến tới tập trung vào mục tiêu đại học.

Dù khi trưởng thành, thi tuyển trúng công việc mà mình chọn hãy tiếp tục làm việc và không ngừng học hỏi để có thể đi đến những vị trí cao hơn, thành tựu lớn hơn.

Hãy dùng lý trí kiếm thật nhiều tiền để phục vụ đam mê!".

Nhà giáo Đỗ Văn Lợi cung cấp thông tin liên quan đến Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 (Ảnh: Phương Linh)

Nhà giáo Đỗ Văn Lợi cung cấp thông tin liên quan đến Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022 (Ảnh: Phương Linh)

Cũng tại chương trình Nhà giáo Đỗ Văn Lợi - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã chia sẻ những thông tin liên quan đến Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021 - 2022: "Đối với các em học sinh khối 9, từ hiện tại đến khi tốt nghiệp đại học các em có 3 thời điểm quan trọng để lựa chọn.

Thời điểm thứ nhất, các em phải lựa chọn thứ vào trường trung học phổ thông nào hay đi học nghề.

Thời điểm thứ hai, khi các em đến lớp 12 lại đứng trước lựa chọn thi vào trường đại học nào.

Sau khi tốt nghiệp đại học, các em đến thời điểm lựa chọn thứ 3, chọn cơ quan nào, môi trường làm việc nào.

Quay trở lại thời điểm lựa chọn đầu tiên, các em cần chọn trường cấp 3 như thế nào để phù hợp với bản thân?

Thành phố Hải Phòng có 65 trường Trung học phổ thông trong đó có 40 trường công lập và 25 trường ngoài công lập.

Kỳ thi vào lớp 10 sắp tới cũng có một số thay đổi so với kỳ thi năm ngoài do bối cảnh dịch bệnh.

Ngày thi tuyển sinh vào lớp 10 theo kế hoạch, ngày thi đại trà sẽ diễn ra vào ngày 8 - 9/6 và ngày thi chuyên Trần Phú diễn ra vào ngày 11-12/6.

Học sinh có 10 ngày để chọn trường, làm hồ sơ (ngày 29/4 - 10/5) và có 10 ngày để thay đổi lựa chọn, nguyện vọng (ngày 11/5 - 20/5).

Theo đó, thời gian nộp hồ sơ năm nay sẽ ngắn hơn năm ngoái và học sinh chỉ cần nộp hồ sơ trực tiếp tại trường Trung học cơ sở các em đang theo học.

Về nguyện vọng thi, đối với học sinh không thi chuyên có 2 nguyện vọng chọn trường Trung học phổ thông.

Còn đối với học sinh đăng ký thi trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, các em có tối đa 5 nguyện vọng (thêm 2 nguyện vọng chung là tổng 7 nguyện vọng).

Một điểm mới tuyển sinh nữa là năm nay có một lớp chuyên tiếng Hàn, điểm thi vào lớp này dựa trên điểm thi môn tiếng Anh.

Bên cạnh đó, một số trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố sẽ học 2 ngoại ngữ (tiếng Nhật, tiếng Anh) cho học sinh có nguyện vọng.

Ngay sau khi công bố điểm thi, học sinh sẽ có 2 ngày để sắp xếp lại nguyện vọng đã đăng ký.

Do bối cảnh dịch bệnh, đề thi năm nay bao gồm những kiến thức cơ bản nhất và giảm nhẹ hơn so với đề thi năm trước.

Học sinh chỉ cần học thật tốt chương trình học cơ bản là có thể hoàn thành tốt kỳ thi vào lớp 10”.

Nhà giáo Đỗ Văn Lợi cũng gửi gắm lời khuyên tới toàn thể học sinh nhà trường: “Hãy tập trung vào việc học để chúng ta có kiến thức thật tốt, có phương pháp học hiệu quả, sức khỏe tốt và hãy làm chủ cuộc đời và làm chủ bản thân mình.

Trong quá trình học, hãy học thật tốt cơ bản trước khi học nâng cao.

Tôi mong muốn phụ huynh quan tâm sức khỏe, điều chỉnh chế độ ăn uống đảm bảo cho con và không gây áp lực cho con.

Lời khuyên chọn trường cho con phải căn cứ vào lực học thông qua các kỳ kiểm tra để có nguyện vọng phù hợp".

PHẠM LINH