Trường Pétrus Ký dạy trực tuyến cho trẻ vào lớp 1, phụ huynh băn khoăn

09/08/2021 08:36
Hữu Đức
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đối với học sinh mới vào lớp 1, việc học trực tuyến không mang lại hiệu quả, bởi học sinh chưa biết đọc, biết viết, rất khó có thể tự mình thao tác trên máy tính.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhận được phản ánh của một số phụ huynh Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký (phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) phản ánh về những khó khăn phát sinh khi trường này tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh khối 1, năm học 2021-2022.

Theo đó, ngày 2/8, ngay sau khi nhận thông báo của nhà trường về kế hoạch học trực tuyến năm học 2021-2021, nhiều phụ huynh tỏ ra rất băn khoăn, nhất là phụ huynh học sinh khối 1.

Theo thông báo gửi đến phụ huynh ngày 2/8, thời gian thực hiện việc dạy học trực tuyến Khối 1: Thứ Ba, Năm, Sáu, Bảy. Từ 18h00 – 19h10’. Bắt đầu từ ngày 10/08/2021 và học phí khối 1 là 650.000 đồng/tháng.

Khối 2: Thứ Hai đến thứ Bảy. Từ 18h – 19h10. Bắt đầu từ ngày 04/08/2021 và học phí là 900.000 đồng/ tháng.

Gửi phản ánh cho Tạp chí, phụ huynh lo ngại rằng: “Đối với học sinh mới vào lớp 1, việc học trực tuyến không mang lại hiệu quả, bởi học sinh chưa học lớp 1 ngày nào, chưa biết đọc, biết viết, rất khó có thể tự mình thao tác trên máy tính trong suốt quá trình học trực tuyến, chưa kể các bé còn rất nhỏ nên không thể tự giác ngồi cả tiếng đồng hồ để học”.

Phụ huynh còn cho biết, việc học trực tuyến chỉ có thể thực hiện khi cha mẹ ngồi cùng, nhưng trên thực tế nhiều cha mẹ bận việc không thể ngồi bên cạnh kèm bé học. Đặc biệt, thời điểm này, không ít cha mẹ đang trực tiếp tham gia tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, hoặc các bé còn đang ở quê cùng người thân, chưa vào Bình Dương…

Để có ý kiến khách quan từ phía nhà trường, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ qua điện thoại với bà Samalypek, Phó Hiệu trưởng Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký.

Cơ sở 2 Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cơ sở 2 Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ). Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bà Samalypek cho biết, việc Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký tổ chức dạy học trực tuyến đối với khối 1 và khối 2 nhằm đảm bảo tiến độ học tập của học sinh theo khung thời gian kế hoạch chương trình năm học 2021-2022, trong điều kiện không thể tổ chức dạy và học tập trung do yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hiện nay.

Giải đáp về lo lắng của phụ huynh khối 1, bà Samalypek thừa nhận nhà trường cũng rất đồng cảm, tuy vậy phụ huynh có thể yên tâm. Bởi lẽ, năm nay là năm thứ 2 nhà trường tổ chức học sinh khối 1 học theo hình thức trực tuyến và kết quả thu được khá khả quan.

Do các em còn nhỏ, chưa biết đọc biết viết nên nhà trường chỉ bố trí 8 tiết/tuần với nội dung học nhẹ nhàng, sinh động, để giúp các bé làm quen phương pháp học lớp 1, quen biết thầy cô, bạn bè và chuẩn bị tâm thế tốt nhất khi tập trung học ở trường.

“Thấu hiểu những khó khăn khi học trực tuyến nên chúng tôi chỉ bố trí cho giáo viên tập trung nhiều vào việc luyện đọc cho các bé và phần viết giáo viên dành ít thời gian hơn. Bên cạnh đó, trong giờ học, giáo viên thay đổi nhiều hình thức, giải lao giữa giờ để các bé duy trì tập trung học”, bà Samalypek nói và cho biết nhà trường đã trả lời bằng văn bản cho phụ huynh về vấn đề này rồi, trong đó nêu rõ sẽ luôn chú trọng kiểm tra giờ học của học sinh, giờ dạy của giáo viên qua từng tiết dạy và có rút kinh nghiệm thường xuyên để tăng hiệu quả học trực tuyến.

Ngoài những ý kiến phản ứng, phóng viên Tạp chí Giáo dục Việt Nam còn nhận được một vài ý kiến ủng hộ việc học trực tuyến dành cho học sinh lớp 1 trường này.

Chị Nguyễn Thanh Phương Thùy, phụ huynh học sinh lớp 1 đã chia sẻ qua điện thoại với phóng viên một số ý kiến cá nhân.

Chị Thùy cho hay: “Lúc đầu thì tôi thấy hơi lo, nghe con nít mới học lớp 1 mà biết gì đâu mà học trực tuyến, nhưng mà qua học thử, bé được học các như thao tác như tắt, mở âm thanh, học toán thông minh, trò chơi… bé cũng hào hứng lắm, thấy cũng được”.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Quỳnh Như, mẹ của bé Nguyễn Hoàng Minh, học sinh lớp 2 Trường Trung - Tiểu học Pétrus Ký cho hay, năm ngoái khi cho con học trực tuyến lớp 1, chị nghĩ việc học trực tuyến sẽ không hiệu quả, nhưng trên thực tế bé thích nghi rất nhanh chóng vì bé đã làm quen kỹ năng vi tính từ lúc học lớp Lá rồi.

“Khi mới học, phụ huynh nên lưu ý phải kèm cho các bé, hướng dẫn cho bé cách ngồi học tư thế thoải mái, nhắc các bé khoảng 10 giây phải chớp mắt để tránh nhìn màn hình lâu gây hại mắt. Các bé sẽ quen thôi. Hiện tại, con trai của chị Quỳnh Như dù mới bắt đầu vào học lớp 2 đã có thể tự mở máy và học một mình không cần sự hỗ trợ của người lớn”, chị Như cho biết thêm.

Phóng viên cũng đã liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về vấn đề trên nhưng chưa nhận được thông tin phản hồi.

Hữu Đức