Trường tiểu học Quang Trung - lá cờ đầu của ngành giáo dục Bà Rịa - Vũng Tàu

24/11/2019 07:20
Bài và ảnh: Sơn Quang Huyến
(GDVN) - Trường tiểu học Quang Trung (thành phố Vũng Tàu) đã nỗ lực phấn đấu rất nhiều để trở thành lá cờ đầu của ngành giáo dục Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 19/3/1991, Trường tiểu học Quang Trung được thành lập theo quyết định của Ủy ban nhân dân Đặc khu Vũng Tàu – Côn Đảo. 

Trường nằm trên địa bàn Phường 9 - một trong những phường trọng điểm của thành phố Vũng Tàu; đời sống dân cư ổn định, có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế, văn hóa. 

Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên 98 người ; giáo viên đạt chuẩn 52/52 (100% ); trên chuẩn: 51/52 (98,1%).

Tập thể sư phạm Trường Tiểu học Quang Trung – Lãnh đạo Thành phố đến trao Cờ thi đua Chính phủ
Tập thể sư phạm Trường Tiểu học Quang Trung – Lãnh đạo Thành phố đến trao Cờ thi đua Chính phủ

Cảnh quan sư phạm được quan tâm xây dựng theo tiêu chí “Xanh - Sạch - Đẹp và Thân thiện”, có nhiều trang thiết bị phục vụ học sinh học tập, vui chơi thuận lợi: vườn cỏ, hệ thống cây cảnh, hệ thống xích đu, “Thư viện mở”, “Thư viện xanh”, sân bóng mini,...

Những công trình này là thành quả của công tác “xã hội hóa” giáo dục tạo nên.

Một góc cảnh quan xanh - sạch - đẹp - thân thiện của nhà trường
Một góc cảnh quan xanh - sạch - đẹp - thân thiện của nhà trường

Ban giám hiệu luôn tạo điều kiện, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên học tập, giao lưu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; trình độ lý luận chính trị; qua việc cập nhật, tìm hiểu các văn bản của ngành nhằm giúp tập thể sư phạm luôn vững vàng về kiến thức sư phạm và tri thức cuộc sống.

Đội ngũ giáo viên nắm vững qui chế chuyên môn, phương pháp giảng dạy, đảm bảo đủ hồ sơ giáo án với chất lượng tốt khi lên lớp, chú ý đến sự phát triển phẩm chất, năng lực, nâng cao tính chủ động trong học tập; tạo cho học sinh hứng thú, tích cực học tập.

Mỗi giáo viên luôn ý thức tự học, tự bồi dưỡng, tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển tư duy và theo sát các đối tượng học sinh; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; động viên, đôn đốc giáo viên thực hiện tiết dạy tốt, giáo án tốt, khai thác hiệu quả đồ dùng dạy học hiện có và đồ dùng tự làm.

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu quận Lê Chân - ngôi trường thân thiện, hạnh phúc
Trường Tiểu học Võ Thị Sáu quận Lê Chân - ngôi trường thân thiện, hạnh phúc

Các hoạt động thực hành thí nghiệm không chỉ diễn ra tại phòng khoa học của trường; không bó buộc trong phạm vi lớp học mà luôn được khuyến khích tạo ra những môi trường, không gian học tập mở, ngoài trời,... với những phương pháp dạy học tích cực, dễ hiểu và hiệu quả nhất.

Giáo viên tổ Tiếng Anh luôn đổi mới phương pháp dạy học, trang bị và tận dụng tối đa các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tạo ra những tiết học Tiếng Anh trên lớp, ngoài trời hiệu quả.

Sinh hoạt chuyên môn có nề nếp đi sâu vào chất lượng. Duy trì và nâng cao chất lượng học tập của học sinh qua công tác phụ đạo và bồi dưỡng; tổ chức các phong trào thi đua học tập hiệu quả thiết thực.

Giáo viên chủ nhiệm trực tiếp quan tâm, chịu trách nhiệm rèn luyện học sinh theo tiêu chuẩn thi đua.

Xây dựng và phát triển nề nếp học tập tích cực, khoa học phù hợp với tâm lí trẻ thông qua những qui định, hướng dẫn và rèn luyện tâm thế học tập cho học sinh.

Hướng các em phong cách chủ động: tự học - tự tìm hiểu – tự chiếm lĩnh và chia sẻ kiến thức trong các giờ học.

Động viên khuyến khích và bồi dưỡng kịp thời năng khiếu cũng như thái độ tích cực học tập để tạo động lực phấn đấu cho học sinh.

Chú trọng bồi dưỡng phong cách “sống đẹp” và truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” cho học sinh.

Nhân ngày 22/12, nhà trường tổ chức cho học sinh đến với 5 “địa chỉ đỏ”: viếng đền Liệt sĩ, thăm và tặng quà trại điều dưỡng thương binh Long Hải, chúc mừng Hội cựu chiến binh Phường 9, đơn vị bộ đội E261, Công ty Trực thăng Miền Nam; tổ chức Về Nguồn và trải nghiệm cuộc sống: Khối 4 - thăm Bến Nhà Rồng, khu vui chơi Kitty; Khối 5: tìm hiểu di tích và trải nghiệm khu Nhà Lớn Long Sơn.

Bồi dưỡng lòng yêu quê hương, biết ơn bộ đội Cụ Hồ qua hoạt động kỷ niệm 22/12
Bồi dưỡng lòng yêu quê hương, biết ơn bộ đội Cụ Hồ qua hoạt động kỷ niệm 22/12

Cải tiến tiết Chào cờ đầu tuần với những hoạt động phong phú hữu ích qua “Câu chuyện dưới Cờ” - góp phần giáo dục đạo đức học sinh; tổ chức thực hiện chương trình “Chào ngày mới” vào các buổi sáng trong tuần từ 7h đến 7h20 phút với các hoạt động: dân vũ, múa hát tập thể, đồng diễn, thi ứng xử kĩ năng giao tiếp,...

Hoạt động “Chào ngày mới” đã góp phần rất lớn cho thành công của Hội thi “Hát múa sân trường” đạt mức Xuất sắc cấp Tỉnh.

Mừng ngày 20/11/2019, đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm học 2018-2019
Mừng ngày 20/11/2019, đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm học 2018-2019

Trong hai năm liên tiếp, tập thể sư phạm nhà trường được công nhận Tập thể Lao động Tiên tiến, Tập thể lao động Xuất sắc cấp Tỉnh; Đơn vị Thi đua Xuất sắc của Tỉnh (Lá Cờ đầu trong thi đua).

Đặc biệt, năm học 2018-2019, nhà trường được vinh dự nhận danh hiệu Cờ Thi đua của Chính phủ.

Cô Vũ Thị Việt Hoa, Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, người được tôn vinh tại “Vinh Quang Việt Nam 2019”
Cô Vũ Thị Việt Hoa, Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, người được tôn vinh tại “Vinh Quang Việt Nam 2019”

Nói về thành tích của nhà trường, cô Vũ Thị Việt Hoa, Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng, tâm sự “Hiệu trưởng chỉ là người truyền cảm hứng, khích lệ động viên đội ngũ; còn thành quả đạt được là từ trí - lực, từ tinh thần đoàn kết, phấn đấu của cả tập thể giáo viên, nhân viên.

Là người lãnh đạo, tôi trân trọng những cống hiến của từng thành viên trong nhà trường.

Có thể ghi nhận sự sát cánh của Công đoàn Cơ sở do cô Phan Thị Bằng làm Chủ tịch; sự cộng lực của cô Phạm Thị Kim Nhung - một Phó hiệu trưởng năng động, trách nhiệm. 

Đặc biệt là sáng tạo, tâm huyết trong lao động của những nhà giáo tiêu biểu: cô Bùi Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Ái Hiền, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Xuân, Trịnh Thị Sơn Hải, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Thị Thanh Huyền v.v... 

Tôi trân trọng, biết ơn những đóng góp của giáo viên, nhân viên; các nhà mạnh thường quân giúp nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Xây đã khó, giữ được thành tích càng khó hơn; chúc tập thể sư phạm nhà trường đoàn kết, phát huy hơn nữa thành tích đã đạt được, giữ vững vị trí lá cờ đầu của giáo dục Bà Rịa - Vũng Tàu.     

Bài và ảnh: Sơn Quang Huyến