Trường trung học phổ thông Bình Hưng Hòa đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1

26/05/2022 15:54
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường trung học phổ thông Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân đã tổ chức lễ đón nhận quyết định trường chuẩn quốc gia mức độ 1, kỷ niệm 10 năm thành lập trường.

Ngày 26/5, trường trung học phổ thông Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón nhận quyết định trường chuẩn quốc gia mức độ 1, tổng kết năm học và kỷ niệm 10 thành lập trường, công bố chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Đến tham dự, chung vui với thầy và trò trường trung học phổ thông Bình Hưng Hòa có ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo quận Bình Tân và chính quyền địa phương nơi nhà trường trú đóng.

Báo cáo tại buổi lễ, thầy Nguyễn Duy Bình – Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân cho biết, tính đến năm học 2021-2022, nhà trường có 2.037 học sinh với 45 lớp từ khối 10 đến 12.

Tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm tốt của cả 3 khối luôn đạt tỷ lệ trên 92%, học lực loại giỏi của cả 3 khối luôn đạt khoảng 20% trở lên.

Ông Lê Hoài Nam (bìa phải) trao quyết định công nhận trường chuẩn quốc gia cho lãnh đạo trường (ảnh: P.L)

Ông Lê Hoài Nam (bìa phải) trao quyết định công nhận trường chuẩn quốc gia cho lãnh đạo trường (ảnh: P.L)

Cho đến nay, sau hơn 10 năm thành lập, nhà trường luôn đạt tỷ lệ học sinh được lên lớp ở mức rất cao,

Nhà trường luôn thực hiện việc nâng cao chất lượng dạy và học, đổi mới phương pháp dạy và học, xây dựng môi trường học thân thiện.

Đồng thời, trường còn thực hiện công tác chăm lo cho đời sống của cán bộ, giáo viên, nhân viên, tham gia vào nhiều hoạt động công tác xã hội của quận và thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt cho Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc đã nhiệt liệt chúc mừng những thành tích nhà trường đã đạt được trong hơn 10 năm hình thành, xây dựng và phát triển.

Ông Lê Hoài Nam mong rằng, nhà trường sẽ tiếp tục duy trì, phát huy những thành tích này, xây dựng ngôi trường Bình Hưng Hòa ngày càng phát triển hơn nữa, xứng đáng với danh hiệu ngôi trường chuẩn quốc gia.

Dịp này, ông Lê Hoài Nam đã trao quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công nhận trường trung học phổ thông Bình Hưng Hòa đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Chí Minh công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Việt Dũng