Trường tư thục ở Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị chu đáo đón học sinh đi thi

06/07/2021 08:38
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cho tới nay, các trường ngoài công lập (tư thục) ở Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị các biện pháp phòng dịch Covid-18 chu đáo, đón học sinh nội trú lên đi thi.

Ngày 1/7/2021, ông Nguyễn Văn Hiếu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản 1935/SGDĐT-KTKĐ, trong đó có nội dung cho phép học sinh lớp 12 cư ngụ tại các tỉnh lên các trường tư thục tại thành phố lưu trú trong thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021.

Theo thống kê từ Sở này cho biết, hiện các trường tư thục trên địa bàn đang có khoảng hơn 4.700 học sinh cư ngụ tại các tỉnh, thành phố khác, lên Thành phố Hồ Chí Minh học lớp 12.

Hiện các trường tư thục đang chuẩn bị những giải pháp tốt, chu đáo nhất nhằm đón các học sinh lớp 12 lên lưu trú tại trường trong thời gian thi.

Theo thầy Tưởng Nguyên Sự - Hiệu trưởng trường tư thục Ngô Thời Nhiệm, hiện trường có hơn 200 học sinh lớp 12 đang cư ngụ tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Tây, miền Trung hoặc phía Bắc xa xôi.

Tuy nhiên, hiện chỉ có một vài học sinh không thể lên trường để dự thi trong đợt 1, mà dự định sẽ thi trong đợt 2, còn lại phần lớn các em học sinh đã lên đầy đủ, để chờ đi thi.

Trước khi bước vào trường ở nội trú ít ngày, trường yêu cầu các học sinh phải có giấy xét nghiệm tầm soát Covid-19 âm tính do dưới tỉnh cấp kiểm tra nhanh, không thì trường tổ chức kiểm tra tại trường bằng cách mời các bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 về kiểm tra.

Học sinh được đo thân nhiệt đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch (ảnh: CTV)

Học sinh được đo thân nhiệt đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch (ảnh: CTV)

Trường yêu cầu những học sinh này đã lên trường thì phải thực hiện các biện pháp quản lý nghiêm ngặt, ăn uống tại trường (có nhân viên nấu ăn) theo phương châm “Nội bất xuất, ngoại bất nhập” để tránh bị lây nhiễm Covid-19.

Còn tại trường tiểu học – trung học cơ sở - trung học phổ thông Nam Việt, ông Nguyễn Đức Quốc – Chủ tịch trường cho biết, trường có hơn 100 học sinh lớp 12 đăng ký lên nội trú ở tại 3 cơ sở.

Trường đã xây dựng phương án tổ chức nội trú an toàn, đảm bảo nghiêm túc các quy định về phòng dịch Covid-19 do thành phố yêu cầu.

Trong phòng thì các giường nằm, khu vực nhà ăn được chia ra khoảng cách đảm bảo an toàn tối đa. Khu vực tắm rửa, sinh hoạt chung cũng được chia ra các khung giờ phù hợp, để tránh tập trung đông người.

Giường ngủ của học sinh nội trú đảm bảo khoảng cách an toàn (ảnh: CTV)

Giường ngủ của học sinh nội trú đảm bảo khoảng cách an toàn (ảnh: CTV)

Vào những ngày thi hay làm thủ tục, xe của trường sẽ hỗ trợ đưa đón học sinh đến các địa điểm thi, với quy định mỗi xe chở không quá 7 em.

Khi kết thúc ngày thi cuối cùng (8/7), các học sinh nội trú ở trường sẽ được giải quyết về nhà tại các địa phương.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông khóa ngày từ 6 đến 8/7/2021, tại Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 89.200 thí sinh đăng ký dự thi tại 155 điểm thi, với hơn 4.100 phòng thi.

Chỉ những thí sinh nào thuộc diện F0,F1,F2 theo phân loại của ngành y tế, hay các thí sinh nằm trong diện bị phong tỏa, cách ly hay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 thì mới có thể đăng ký dự thi trong đợt 2.

Việt Dũng