Từ 18 - 25/6: Thí sinh được quyền phúc khảo bài thi tốt nghiệp

07/06/2011 23:50
(GDVN) - Hạn chót 25/6/2011, nếu TS cảm thấy kết quả các môn thi TN của mình thấp hơn so với năng lực thực sự đã làm trong kì thi thì xin phúc khảo.

(GDVN) - Hạn chót đến ngày 25/6/2011, nếu thí sinh nào cảm thấy kết quả các môn thi tốt nghiệp của mình thấp hơn so với năng lực thực sự đã làm trong kì thi thì manh dạn làm đơn xin phúc khảo bài thi môn đó.

{iarelatednews articleid='4005,3894,3816'}

Sở GDĐT có thí sinh xin phúc khảo bài thi, gửi danh sách phúc khảo đến Sở GDĐT chấm bài thi tự luận để xin phúc khảo lại bài thi.

Theo quy chế, thí sinh có quyền xin phúc khảo bài thi nếu điểm bài thi thấp hơn điểm trung bình của lớp 12 môn ấy là 1 điểm trở lên.

Thí sinh cần mạnh dạn xin phúc khảo bài thi
Thí sinh cần mạnh dạn xin phúc khảo bài thi

Bộ GD-ĐT cho biết, chậm nhất ngày 18/6 sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2011. Như vậy là sau ngày 18-6, các thí sinh đều biết kết quả điểm bài thi của mình.

Theo Bộ GD&ĐT, chậm nhất ngày 24/6/2011: Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh.

Trước ngày 28/6/2011, Hội đồng phúc khảo chuyển kết quả phúc khảo bài tự luận cho sở GDĐT có bài tự luận để xét tốt nghiệp sau phúc khảo. Cũng tại quy định của Bộ GD&ĐT, điểm liệt thi tốt nghiệp là điểm 0. Theo quy định, thí sinh đỗ tốt nghiệp THPT phải đáp ứng được điều kiện sau: tổng điểm 6 môn thi và điểm ưu tiên (nếu có) phải đạt từ 30 điểm trở lên và không có môn thi nào bị điểm liệt.

Xuân Trung