Tưng bừng kỷ niệm 30 năm ngày Truyền thống Hội SV Khóa 8 ĐH Luật

23/12/2013 13:41
Phạm Liễu
(GDVN) - Ngày 22/12, tại Hội trường Đại học Luật (HN) diễn ra Lễ kỷ niệm 30 năm ngày Truyền thống Hội sinh viên Khóa 8 Trường ĐH Luật (22/12/1983 – 22/12/2013).

Tham dự buổi lễ kỷ niệm có sự góp mặt của TS Phan Chí Hiếu, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội, TS Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội cùng các vị đại biểu, khách mời và cựu sinh viên khóa 8.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Lưu Bình Nhưỡng, Trưởng ban liên lạc sinh viên khóa 8 Trường ĐH luật cho biết: “Sinh viên khóa 8 vinh dự là lứa sinh viên thứ 4 của nhà trường. Ngày này, tròn 30 năm về trước (22/12/1983), trong cái lạnh se sắt của mùa đông, hầu hết anh chị em tân sinh viên lần đầu tiên bước vào cánh cửa trường ĐH. Để rồi 4 năm dùi mài kinh sử, với biết bao kỷ niệm. Từ ngôi trường này, chúng ta như đàn chim trưởng thành tung cánh khắp 4 phương trời.

Lễ kỷ niệm 30 năm ngày Truyền thống Hội sinh viên Khóa 8 Trường ĐH Luật Hà Nội (22/12/1983 – 22/12/2013).
Lễ kỷ niệm 30 năm ngày Truyền thống Hội sinh viên Khóa 8 Trường ĐH Luật Hà Nội
(22/12/1983 – 22/12/2013).

Hôm nay, sau 30 năm chúng ta lại được bên nhau… Đáng mừng là, nhiều người trong khóa 8 đã thật sự trưởng thành về mọi mặt. Trong đó, một người là Ủy viên Ban chấp hành Trung Ươnng Đảng hàm Bộ Trưởng, một người hàm Thứ Trưởng, 4 người là Đại biểu Quốc hội, 18 cán bộ cấp Vụ và trên cấp Vụ, 21 người là Chánh Phó cấp Sở, 8 người là Thẩm phán, Kiểm sát viên tối cao… Có thể tự hào khi nói rằng, 25 năm qua các cựu sinh viên khóa 8 đã đóng góp một phần đáng kể vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước”.

Theo đó, từ năm 1994, theo sang kiến của một số thành viên khóa 8, Hội sinh viên Khóa 8 đã được thành lập ngày 22/12/1994. Hội đã thông qua bản Điều lệ đầu tiên với 6 điều, bầu ra Ban liên lạc để lập lại danh sách các cựu sinh viên của Khóa. 

TS Phan Chí Hiếu, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.
TS Phan Chí Hiếu, Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Được biết, trường ĐH Luật Hà Nội trước đây là trường ĐH Pháp Lý Hà Hội, được thành lập vào ngày 10/11/1979 trên cơ sở hợp nhất Khoa Pháp lý trường ĐH Tổng hợp Hà Nội (cũ) và Trường Cao đẳng Pháp lý, trực thuộc sự quản lý của Ủy ban Pháp chế của Chính phủ. 

Khi mới thành lập Cơ sở 1 của trường đóng tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Sơn Bình (cũ). Đến năm 1993, trường được chuyển về số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, HN.

Phạm Liễu