Tuyển sinh 2012: Ngày 8.8 công bố điểm sàn

02/08/2012 09:45
Theo Lao động
Theo quy định, ngay sau ngày 31.7, kết thúc thời gian chấm thi của các trường, Bộ GDĐT sẽ “gom” đủ dữ liệu để xác định điểm sàn cho mùa tuyển ĐH, CĐ năm 2012, dự kiến công bố vào ngày 8.8.
Tuy nhiên, theo những con số dự kiến mà độ tin cậy gần như “chắc chắn” tại các trường hàng đầu, thì điểm chuẩn giữa các ngành năm nay đang có một sự phân hóa khá cao... Ngày 31.7, thêm điểm thi ĐH Văn hóa Hà Nội, Hải Phòng, Bạc Liêu, Công đoàn, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, HV Hậu cần, HV Kỹ thuật quân sự, ĐH Hà Nội và 16 trường cao đẳng - nâng số trường công bố lên 232. Nhiều trường cũng đã lên phương án điểm chuẩn lấy “mốc” từ mức điểm sàn năm 2011 của bộ, mà theo đó, nếu “sàn” của bộ quyết định tương tự như mùa tuyển trước thì dự kiến này sẽ trở thành hiện thực.
Thí sinh đến trường làm thủ tục thi tại ĐH Sư phạm TP HCM. Ảnh: Hải Duyên/nguồn VNE
Thí sinh đến trường làm thủ tục thi tại ĐH Sư phạm TP HCM. Ảnh: Hải Duyên/nguồn VNE
Cụ thể, điểm chuẩn dự kiến vào ĐH Quốc tế - ĐHQG TPHCM dừng ở mức khá cao với 21 điểm (D1) với hai ngành tài chính - ngân hàng và quản trị kinh doanh. Tiếp đến, ngành công nghệ sinh học (19 điểm). Tuy nhiên, ngành thấp nhất là các ngành công nghệ thông tin; kỹ thuật điện tử, truyền thông; quản lý nguồn lợi thủy sản và kỹ thuật xây dựng chỉ dừng ở mức 15 điểm (khối A, A1). Hay theo Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Y TPHCM - thầy Lý Vạn Xuân - 3 ngành học “hot” của trường đã được xác định trong khoảng 25,5 - 26,5 điểm (chưa tính điểm ưu tiên) gồm ngành đứng đầu là BS đa khoa và ngành cuối “top 3” là dược (25,5 điểm). Song, ngành học có đầu vào thấp nhất của trường có khoảng cách khá rộng so với hàng “top”, dừng ở chuẩn 18 điểm. Tương tự, với ĐH Bách khoa TPHCM chuẩn đầu vào cao nhất được xác định là 24 điểm với ngành kiến trúc dân dụng và công nghiệp. Và ngành thấp nhất của trường thì tương đối dễ thở - chỉ dừng ở mức 16 điểm (ngành kỹ thuật dệt may). Trường ĐH Nông - Lâm TPHCM hiện đã hoàn chỉnh chuẩn đầu vào dự kiến của 28 ngành đào tạo. Chuẩn của trường đang có mức dao động khá cao với đầu vào thấp nhất dừng ở sàn năm trước 13 điểm (tuyển khối A) và 14 điểm (ngành tuyển khối B và một số khối khác) trong khi chuẩn của ngành cao nhất thuộc các ngành đào tạo truyền thống và “hot” của trường nhiều năm qua có mức nhỉnh hơn năm trước và tương đối cao (18,5 – 19 điểm)...

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

201 trường có điểm: ĐH Bách Khoa Hà Nội có 305 bài thi bị điểm 0

Trường ĐH Kinh tế TP HCM: Điểm chuẩn dự kiến lấy 19 điểm

ĐH Mỹ thuật Việt Nam, ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội công bố điểm

ĐH Kiến trúc Hà Nội: 47% khối A dưới điểm sàn năm 2011

Bất ngờ điểm thi Đại học của các hotgirl xinh đẹp

CĐ Kinh tế Tài chính Thái Nguyên: Thủ khoa đạt 24,75 điểm

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Theo Lao động