Vì sao chỉ có 65% học sinh lớp 1 ở Đà Nẵng đến trường học buổi đầu tiên?

07/12/2021 10:06
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Tỉ lệ học sinh lớp 1 đến trường học trực tiếp thấp một phần do tâm lí phụ huynh, một phần có nhiều trường tiểu học nằm trong khu vực "vùng cam".

65% học sinh lớp 1 đến trường

Ngày 6/12, trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Lê Thị Bích Thuận – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, trong ngày có 65% số học sinh lớp 1 và 96% học sinh lớp 8, 9 của 6 quận, huyện đã đến trường học trực tiếp.

Những học sinh lớp 1 đến trường học buổi đầu tiên. Ảnh: AN

Những học sinh lớp 1 đến trường học buổi đầu tiên. Ảnh: AN

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, để tổ chức dạy học trực tiếp cho các khối lớp 1, 8 và 9 thì Sở đã yêu cầu các trường lưu ý một số vấn đề.

Trong đó, phải căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân các quận, huyện về việc xác định cấp độ, mức độ dịch Covid-19 tại các phường, xã để tổ chức hình thức dạy học cho học sinh, học viên lớp 1, lớp 8, lớp 9, trung học phổ thông phù hợp với các trường, trung tâm trên địa bàn từ ngày 6/12/2021.

Cụ thể, những phường, xã ở cấp độ 3 (màu cam) thì chưa tổ chức dạy học trực tiếp đối với tất cả các trường, trung tâm trên địa bàn.

Nhà trường chủ động thay đổi hình thức dạy học từ trực tuyến sang trực tiếp và ngược lại khi cấp độ dịch thay đổi.

Tất cả các trường tiểu học đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARSCoV-2 cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trước khi tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 1 và sẽ tiến hành định kì 7 ngày/lần.

Sở cũng yêu cầu các trường khuyến nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên trong quá trình giảng dạy, làm việc trực tiếp tại trường hạn chế tối đa việc đi/đến, tiếp xúc, tập trung đông người tại những địa điểm có nguy cơ.

Tự theo dõi sức khỏe, thường xuyên theo dõi lịch trình di chuyển của bản thân và những người xung quanh để kịp thời phát hiện, khai báo với nhà trường cũng như chính quyền địa phương khi có triệu chứng nghi ngờ liên quan đến mắc Covid-19.

Theo thống kê sơ bộ của Sở về tình hình học sinh đi học trực tiếp ngày 6/12 như sau: Có 19 trường tiểu học (19%), 10 trường trung học cơ sở (17%) chưa thể tiến hành dạy học trực tiếp do ở vùng cấp độ 3.

Có 4 trường trung học phổ thông gồm: Thái Phiên, Nguyễn Trãi, Liên Chiểu, Nguyễn Thượng Hiền và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên số 2 chuyển sang dạy trực tuyến do cấp độ dịch.

Thống kê cũng cho thấy, có gần 65% học sinh lớp 1 và 96% học sinh lớp 8, lớp 9 của 6 quận, huyện đã đến trường. Tuy nhiên, các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận Liên Chiểu chưa tổ chức dạy học trực tiếp do dịch bệnh khu vực này đang căng thẳng.

Lý giải về tỷ lệ học sinh lớp 1 đến lớp còn thấp, bà Thuận cho hay, một phần do tâm lí phụ huynh, một phần có nhiều trường tiểu học nằm trong khu vực chưa được tổ chức dạy trực tiếp thuộc quận Thanh Khê, Sơn Trà.

Phụ huynh bớt lo lắng hơn

Theo thầy Nguyễn Thái Phong - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Hải Châu, Đà Nẵng), trái với những băn khoăn và lo lắng về tình hình an toàn cho các con khi đến trường trong những ngày trước đó, tỉ lệ học sinh lớp 1 đến trường trong ngày 6/12 tăng cao do các cơ sở giáo dục siết chặt công tác đảm bảo an toàn theo 32 tiêu chí do Sở Y tế quy định.

Nếu như trong ngày 5/12, chỉ có khoảng 20% phụ huynh đồng ý cho con đi học trực tiếp thì đến sáng cùng ngày tỷ lệ học sinh đến trường gần 50%.

“Trong suốt quá trình đi học, các con không được ra khỏi lớp, trừ trường hợp cần thiết thì có cô giáo đi theo. Trong quá trình học nếu các con có triệu chứng bất thường như sốt, ho… thì sẽ đưa sang phòng cách ly và báo ngay với cơ sở y tế để có phương án hỗ trợ sớm nhất”, thầy Phong nói.

Chị Nguyễn Thị Huyền Trang (phụ huynh lớp 1 Trường tiểu học Núi Thành, quận Hải Châu, Đà Nẵng) chia sẻ: “Mấy hôm nay, theo dõi tình hình dịch bệnh ở thành phố thì gia đình chúng tôi rất lo lắng, băn khoăn không biết có nên cho con đi học trực tiếp hay không.

Bởi cháu còn nhỏ, lần đầu tiên đến trường nên không thể tự bảo vệ mình trong tình hình dịch hiện nay.

Tuy nhiên, khi thấy các thầy cô chuẩn bị kỹ lưỡng việc vệ sinh, sát khuẩn, đo thân nhiệt… rồi hỗ trợ, nhắc nhở từng em bảo vệ bản thân thì chúng tôi cũng bớt lo lắng hơn”.

Chiều ngày 6/12, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, trong ngày, địa phương này ghi nhận 125 ca mắc Covid-19. Trong đó có 20 ca cách ly tập trung, 38 ca cách ly tại nhà, 12 ca trong khu phong tỏa và 55 ca chưa cách ly.

AN NGUYÊN