Xếp hạng ĐH thế giới: Các trường châu Á đang trỗi dậy

05/10/2012 15:48
Xuân Trung (Theo The Guardian)
(GDVN) - Mới đây, xếp hạng giáo dục đại học do Times thực hiện cho thấy, các trường đại học nổi tiếng của Anh đang mất dần vị thế, thay vào đó là các trường nằm ở các quốc gia Châu Á như Trung Quốc, Singapore và Hàn Quốc.
Số lượng các trường đại học tại Anh đang giảm trên bảng xếp hạng của Times, trong khi đó, các trường của châu Á lại đang tăng dần trong bảng xếp hạng này. 
Theo đó, Trường ĐH Caltech – một trường ĐH  tư nhân của Mỹ có trụ sở tại Pasadena, California được đánh giá cao, trong khi Trường ĐH Oxford và Stanford lại bị xếp ở top dưới. Ba trường ĐH của Anh lọt trong top 10 gồm Cambridge xếp thứ 8, trường CĐ Imperial xếp thứ 7. 

Các trường ĐH của Anh như Bristol, Sheffield, Leeds, Birmingham và Newcastle đã xuống hạng nghiêm trọng, cũng như các trường ĐH Glasgow và Aberdeen. St Andrews và Sussex đã tụt khỏi top 100 trong năm nay. 
Đại học Oxford của Anh, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng do Times Higher Education xếp hạng. Ảnh: Grant Faint / Getty Images
Đại học Oxford  của Anh, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng do Times Higher Education xếp hạng. Ảnh: Grant Faint / Getty Images

Người biên tập của Bảng xếp hạng giáo dục Times, ông Phil Baty nói: “Ngoài tam giác vàng về giáo dục của Anh như London, Oxford và Cambridge thì những trường thuộc đẳng cấp thế giới khác ở nước này phải đối  mặt với xu thế khó khăn của toàn cầu. Trong khi đó, các trường ĐH nghiên cứu ở Châu Á đang bắt đầu trỗi dậy”.

Tại Trung Quốc có ĐH Bắc Kinh và ĐH Thanh Hoa nằm trong top 200, cả hai đều tăng hạng trong năm nay. Đất nước nhỏ bé Singapore với ĐHQG cũng có thứ hạng tăng. Hàn Quốc có 4 trường lọt vào top 200 thế giới. 

Như vậy, ở Anh có 50 trường trong top 200, con số này chỉ đứng sau Mỹ với 76 trường trong top 200. Một bảng xếp hạng khác là QS World University Rankings công bố cho thấy, các trường thống trị trên bảng xếp hạng các trường ĐH hàng đầu thế giới vẫn thuộc về Mỹ. 

Theo Tổng giám đốc của tập đoàn Russell (tập đoàn bao gồm Oxbridge – hai Trường ĐH Oxford và Cambridge của Anh) cho biết, nguyên nhân khiến các trường ĐH ở khu vực Châu Á tăng cao trên bảng xếp hạng là các trường được đầu tư nghiêm túc trong nghiên cứu, nghiên cứu chuyên sâu. Đặc biệt là ở Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc , đây là chìa khóa cho sự tăng hạng.

Xuân Trung (Theo The Guardian)