Yêu cầu thu hồi quyết định bổ nhiệm 2 phó hiệu trưởng trường đại học

16/05/2021 06:10
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lãnh đạo Bộ Y tế vừa yêu cầu Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi quyết định bổ nhiệm 2 phó hiệu trưởng.

Ngày 5/4/2021, ông Trần Diệp Tuấn – Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã trao nghị quyết của hội đồng trường, bổ nhiệm 2 ông là Hà Mạnh Tuấn, Ngô Quốc Đạt là Phó hiệu trưởng của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi thông tin bổ nhiệm này được phát đi, đã có nhiều ý kiến khác nhau phản ứng việc này. Bộ Y tế đã phải lập tổ công tác, vào làm việc với nhà trường để xác minh lại quy trình bổ nhiệm.

Ngày 29/4/2021, các thành viên của tổ công tác này của Bộ đã có buổi làm việc với nhà trường về việc bổ nhiệm phó hiệu trưởng nhà trường của hai ông Tuấn, Đạt, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Y tế - ông Trần Văn Thuấn.

Ông Trần Diệp Tuấn (ngoài cùng, phải) trao quyết định bổ nhiệm cho 2 phó hiệu trưởng (ảnh: BV ĐH Y Dược)

Ông Trần Diệp Tuấn (ngoài cùng, phải) trao quyết định bổ nhiệm cho 2 phó hiệu trưởng (ảnh: BV ĐH Y Dược)

Kết luận buổi làm việc này, ông Trần Văn Thuấn đã đề nghị trường kiểm tra, kiện toàn và thực hiện quy trình bổ nhiệm (hiện trường chưa có hiệu trưởng), theo sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế.

Bộ Y tế khẳng định, mặc dù là trường tự chủ, nhưng Đảng ủy, Ban Giám hiệu và hội đồng trường phải chịu sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Tuấn Hưng – Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Y tế phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc thực hiện vai trò là thành viên hội đồng trường, với tư cách là đại diện của Bộ Y tế.

Tại buổi làm việc này, ông Trần Diệp Tuấn – Chủ tịch hội đồng trường đã giải thích, ông Tuấn được công nhận là Chủ tịch hội đồng trường từ tháng 7/2020, trong khi trước đó thì ông Tuấn là hiệu trưởng trường này.

Tháng 11/2020, Phó Giáo sư Nguyễn Hoàng Bắc – khi đó đang là Phó hiệu trưởng được giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn phụ trách, điều hành, quản lý nhà trường, trong khi còn làm thêm nhiệm vụ là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

Với vai trò là Bí thư Đảng ủy, ông Trần Diệp Tuấn thấy rằng cần phải bổ sung thành viên Ban Giám hiệu để hỗ trợ cho thầy Bắc. Do đó, Đảng ủy nhà trường đã họp, thống nhất bổ sung thêm 2 phó hiệu trưởng.

Trong khi đó, tại Điểm d, khoản 2, điều 16 của Luật Giáo dục Đại học sửa đổi, bổ sung năm 2018 có quy định rõ ràng: Phó hiệu trưởng trường đại học phải được hiệu trưởng đề xuất (trường chưa có hiệu trưởng) và được hội đồng trường thông qua.

Trường hợp bổ nhiệm ông Hà Mạnh Tuấn không đáp ứng đủ tiêu chuẩn “Đã tham gia quản lý cấp bộ môn hoặc tương đương trở lên ở cơ sở giáo dục đại học (hoặc tương đương) từ 5 năm trở lên”.

Bộ Y tế yêu cầu Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh chủ động thu hồi quyết định bổ nhiệm phó hiệu trưởng của 2 ông này, có biên bản kiểm điểm trách nhiệm, báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế trước ngày 15/5/2021.

Nhà trường phải khẩn trương kiện toàn, kiểm tra và thực hiện quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng theo nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế.

Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phải nghiêm túc thực hiện kết luận của đoàn kiểm tra công tác tổ chức cán bộ, tại công văn số 2622/BYT-TCCB ngày 9/4/2021 về triển khai thực hiện kết luận kiểm tra công tác tổ chức cán bộ năm 2021.

Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế báo cáo Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế, đồng thời giám sát quá trình thực hiện của Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, và sớm ban hành mẫu quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

Việt Dũng