Giáo sư Hà Văn Tấn từ trần

28/11/2019 09:47
Theo Báo Nhân dân
(GDVN) - Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Hà Văn Tấn đã qua đời ngày 27/11/2019, hưởng thọ 82 tuổi.

Giáo sư Hà Văn Tấn sinh ngày 16/8/1937 tại xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Năm 1957, Giáo sư Hà Văn Tấn tốt nghiệp đại học ngành Lịch sử tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội và sau đó trở thành cán bộ giảng dạy môn Lịch sử cổ đại Việt Nam của trường.

Năm 1988, Giáo sư Hà Văn Tấn làm Viện trưởng Viện Khảo cổ học, thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ông là học giả uyên bác trên nhiều lĩnh vực: Khảo cổ học; Lịch sử Việt Nam cổ trung đại; Lý luận sử học; Ngôn ngữ học; Phật học; Lịch sử tư tưởng; Văn hóa học; Ngôn ngữ học; Nhân chủng học; Văn bản học.

Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Hà Văn Tấn. (Ảnh: Đại học Quốc gia Hà Nội)
Giáo sư, Nhà giáo Nhân dân Hà Văn Tấn. (Ảnh: Đại học Quốc gia Hà Nội)

Ông được phong hàm giáo sư năm 1980, được nhận danh hiệu Nhà giáo Nhân dân năm 1997, được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì và Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học - công nghệ (năm 2000) và nhiều huy chương khác.

Trong gần 50 năm nghiên cứu khoa học lịch sử gắn với giảng dạy, Giáo sư Hà Văn Tấn đã hướng dẫn 25 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, công bố 298 bài báo, tham luận, nghiên cứu khoa học trên tạp chí trong và ngoài nước.

Giáo sư Hà Văn Tấn còn là tác giả và đồng tác giả của hàng chục cuốn sách.

Theo Báo Nhân dân