GS Lê Ngọc Thành: "Chúng tôi luôn sẵn sàng chống dịch cùng miền Nam yêu thương"

06/08/2021 21:09
Ngọc Quang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đội ngũ bác sĩ có trình độ cao và các sinh viên đã tập huấn đầy đủ tại Bệnh viện E, chuẩn bị vào Nam chống dịch Covid-19.

Chiều ngày 6/8/2021, Đại học Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức buổi bế giảng năm học 2020-2021 và ra quân hỗ trợ miền Nam phòng chống dịch Covid-19.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Thành – Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) – Giám đốc Bệnh viện E, khẳng định: “Năm học 2020-2021 đã chính thức khép lại trong bối cảnh chúng ta phải đối mặt với đại dịch Covid-19 hoành hành trên khắp tỉnh thành của Việt Nam. Chưa lúc nào chúng ta thấy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc ta được phát huy tối đa như lúc này. Và cũng chưa lúc nào chúng ta thấy những mất mát, sự hy sinh thầm lặng, những vất vả của lực lượng y tế đang phải ngày đêm lo cho cộng đồng chống chọi với bệnh tật nhiều như vậy.

Tôi hy vọng trước những khó khăn này, các em tân bác sĩ, tân dược sĩ sẽ ý thức được tầm quan trọng và vai trò của mình trong cuộc chiến đẩy lùi dịch Covid-19, chính các em sẵn sàng là lực lượng tiên phong, xung kích khi tổ quốc và đồng bào kêu gọi. Xã hội, gia đình, nhà trường sẽ luôn dõi theo và ủng hộ bước đường của các em trên sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe toàn dân”.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Thành trao bằng tốt nghiệp cho các tân bác sĩ, dược sĩ.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Ngọc Thành trao bằng tốt nghiệp cho các tân bác sĩ, dược sĩ.

Giáo sư Lê Ngọc Thành bày tỏ, dịch bệnh đã lấy đi của chúng ta rất nhiều điều, đó là khoảng thời gian được cùng nhau nghiên cứu, học tập, rèn luyện trên giảng đường, được tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng… thay vào đó, mỗi sinh viên phải tự học tập tại nhà, các cán bộ, giảng viên nhà trường phải nhanh chóng thích ứng, xây dựng bài giảng để phù hợp giảng dạy online trong tình hình thực tế.

Nhà trường đã cố gắng đưa hoạt động đào tạo vào nề nếp, có kế hoạch ứng biến và thông báo kịp thời cho sinh viên trong việc học tập, thi cử và tham gia thực hành lâm sàng tại các bệnh viện…

Vượt lên mọi khó khăn đó, các em đã kịp hoàn thành chương trình đào tạo để tốt nghiệp đúng thời hạn trong năm học 2020- 2021 với kết quả là 86 sinh viên được công nhận tốt nghiệp.

Sau khi trao bằng tốt nghiệp đại diện cho các tân bác sĩ, tân dược sĩ của khóa QH 2015-Y và QH 2016- Y, Giáo sư Lê Ngọc Thành xúc động chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên, các em được nhận bằng tốt nghiệp với tên gọi Trường Đại học Y Dược và cũng là lần đầu tiên, tôi được trao bằng cho các em trên cương vị Hiệu trưởng.

Các em là những viên gạch đầu tiên đánh dấu một thời điểm lịch sử vô cùng quan trọng của nhà trường và thầy hy vọng những viên gạch này sẽ tiếp tục đặt một nền móng vững chắc cho sự phát triển của nhà trường trong tương lai”.

Giáo sư Lê Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội trao số tiền ủng hộ của cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội cho đoàn công tác của Trường Đại học Y Dược tham gia chống dịch Covid-19.

Giáo sư Lê Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội trao số tiền ủng hộ của cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội cho đoàn công tác của Trường Đại học Y Dược tham gia chống dịch Covid-19.

Hiện nay, Trường Đại học Y Dược đang gia tăng quy mô tuyển sinh và dự kiến quy mô đào tạo hàng năm sẽ tăng dần từ 500 sinh viên/năm (năm 2021) đến 1000 sinh viên/năm (năm 2025) và ổn định với quy mô 1500 sinh viên/năm (từ năm 2030) tất cả các mã ngành bao gồm Y khoa (hệ 6 năm), Dược học (hệ 5 năm), Răng - Hàm - Mặt Chất lượng cao (hệ 6 năm), Kỹ thuật xét nghiệm y học (hệ 4 năm), Kỹ thuật hình ảnh Y học (hệ 4 năm), Điều dưỡng (hệ 4 năm).

Năm 2021, nhà trường đã tổ chức tuyển sinh 03 chuyên ngành Thạc sĩ đầu tiên là Thạc sĩ Nhi khoa, Thạc sĩ Nhãn khoa và Thạc sĩ Răng hàm mặt đạt kết quả tốt. Đồng thời trong tháng 7/2021, trường đã được Bộ Y tế ra Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo bác sĩ Nội trú chuyên ngành Ngoại khoa và Ung thư, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng đã thông qua 02 chương trình Thạc sĩ Ngoại khoa và Thạc sĩ chuyên ngành Dược phẩm & Bào chế thuốc.

Như vậy, ngay trong quý III/2021 nhà trường sẽ tuyển sinh 07 chuyên ngành sau đại học trong đó có 02 chuyên ngành Bác sĩ nội trú và 05 chuyên ngành thạc sĩ.

Tại lễ ra quân hỗ trợ miền Nam phòng chống dịch Covid -19 của Trường Đại học Y dược, Giáo sư Lê Ngọc Thành gửi lời tới từng thành viên đoàn công tác: “Đoàn tình nguyện của nhà trường gồm 5 bác sĩ và 20 sinh viên sẽ ra quân vào Đồng Tháp hỗ trợ phòng chống dịch Covid -19 theo lời hiệu triệu của Bộ Y tế.

Đây là đội ngũ bác sĩ có trình độ cao, các sinh viên đã được tập huấn đầy đủ tại Bệnh viện E theo quy định về phòng chống dịch.

Tôi hy vọng đoàn tình nguyện sẽ là những chiến binh tinh nhuệ tiếp thêm sức mạnh cho cuộc chiến đang diễn ra ngày đêm tại miền Nam yêu thương, ruột thịt.

Đây là cơ hội các em được cọ xát, được trải nghiệm nhưng cũng là thách thức, để khẳng định được chuyên môn tay nghề, ý thức kỷ luật, hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh cũng như sẻ chia, đồng cảm với nỗi đau của đồng bào, với những hy sinh của đồng nghiệp, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của nhà trường, của nhân dân”.

Đoàn tình nguyện của Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) chuẩn bị lên đường chống dịch vì miền Nam yêu thương.

Đoàn tình nguyện của Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) chuẩn bị lên đường chống dịch vì miền Nam yêu thương.

Tiến sĩ, bác sĩ Lê Hưng – Giảng viên Bộ môn Răng hàm mặt, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đống Đa, Hà Nội – trưởng đoàn công tác tình nguyện đợt này, cho biết: "Các thành viên của đoàn công tác đã được các bác sĩ, điều dưỡng của khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện E đào tạo, tập huấn về công việc kiểm soát nhiễm khuẩn, đặc biệt là việc sử dụng các phương tiện phòng hộ cho các cán bộ y tế tham gia đoàn trong các công việc chăm sóc, điều trị bệnh nhân, trong đó có bệnh nhân mắc Covid – 19. Đoàn cũng được đảo tạo, tập huẩn và kiến thức về tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19.

Với những kiến thức đã được học trong trường, được các thế hệ đi trước truyền truyền đạt những kinh nghiệm thực tế, với nhiệt huyết, trách nhiệm với con đường mình đã lựa chọn, các tân bác sĩ tham gia đoàn công tác lần này sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và chăm sóc sức khỏe cho người dân, trong đó có người bệnh mắc Covid 19 sớm khỏi bệnh”.

Ngọc Quang