Hà Nam: Một phụ nữ bị dao đâm chí mạng, chết lõa thể trong nhà

08/04/2013 07:02
Thanh Tuyển
(GDVN) - Gọi cổng mãi không thấy mẹ thưa, nghi chuyện chẳng lành đã xảy ra chị Chung vội trèo tường vào thì bàng hoàng phát hiện mẹ của mình chết lõa thể trên nền nhà, xung quanh người be bét máu trên cổ bị một nhát dao đâm chí mạng….
Sáng 6/4 tại thôn Nham Kênh, xã Thanh Nghị  huyện Thanh Liêm, Hà Nam đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là bà  Nguyễn Thị Dung (51 tuổi).

Nhà hung thủ bên trái, nhà nạn nhân bên phải.
Nhà hung thủ bên trái, nhà nạn nhân bên phải.


Theo chị Lê Thị Chung (SN 1985) con ruột bà Dung cho biết; Sáng sớm ngày 6/4 chị có nhờ mẹ đến nhà thổi nấu dọn dẹp hộ, chuẩn bị cho lễ động thổ khởi công xây nhà mới. Đợi mãi chị vẫn không thấy mẹ mình sang, thấy nóng ruột chị vội phóng xe máy sang tìm. Nhưng lúc đến cửa thì chị  gọi nhiều câu không thấy mẹ thưa, điện thoại lại tắt máy, nghi chuyện xấu đã xảy ra chị liền vội trèo qua tường rào chạy vào trong.

“Tôi mới vào sân thì hãi hùng thấy từ trong nhà chảy ra lênh láng nhiều máu, giỏ từng giọt xuống bậc đầu hòe, bên trong cửa thì bị chốt chặt. Tôi hô hoán hàng xóm chạy sang phá cửa thì cảnh tượng bàng hoàn hiện ra, xác mẹ tôi nằm ngay dưới nền nhà phủ một chiếc chăn lên người ” chị Chung đau đớn, khóc ngất đi khi kể lại sự việc.

Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng. Qua khám nghiệm tử thi nạn nhân chết bị đâm 1 nhát sâu ở trúng họng cổ, trên người trầy xước và trong tình trạng không mảnh vải che thân. Ngay lập tức công an tỉnh Hà Nam đã kết hợp cùng lực lượng công an xã Thanh Nghị khoanh vùng những đối tượng thuộc diện nghi vấn. Bằng các nghiệp vụ không bao lâu sau, lực lượng điều tra viên đã nhanh chóng tìm ra nghi phạm giết hại bà Dung là Trần Văn Ngà (SN 1990) nhà kề ngay sát vách.

Bà con hàng xóm đến chia buồn với nạn nhân
Bà con hàng xóm đến chia buồn với nạn nhân


Tại cơ quan điều tra, Ngà vẫn ngoan cố, kiên quyết chối bỏ không thừa nhận hành vi của mình. Nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi Ngà đã phải cúi khai nhận.

Ngà cho biết, vì sống bên cạnh nhà bà Dung nên biết rõ ông Lê Văn Thúy (SN 1963) tức chồng bà Dung cùng người con người con gái đầu lên Hòa Bình giúp người con trai thứ xây nhà trong mấy ngày qua, nên y đã tận dụng thời cơ leo lên lan can tầng 2 trèo vào nhà bà Dung. Sau đó trói cổ nạn nhân thực hiện hành vi hiếp dâm để thỏa mãn cơn thú tính.

Rồi sau đó giết hại và cướp đi số tiền 100.000đ đồng cùng chiếc điện thoại đen trắng. Ra tay xong Ngà vứt con dao gây án xuống ao trước nhà nhằm phi tang. Ngoài ra để xóa dấu vết hung thủ còn vào nhà tắm múc xô nước  đầy dổ dội lên xác nạn nhân.

Ông Nhữ Văn Liệu, công an xã Thanh Nghị cho biết: “Đối tượng Ngà đã có tiền án, tiền sự. Năm 14 tuổi cải tạo vì tội hiếp dâm trẻ em. Sau khi sát hại nạn nhân xong đối tượng này bình thản về nhà ngủ và sáng hôm sau dậy đi làm như không có chuyện gì xảy ra”.

Hiện phòng điều tra tội phạm công an tỉnh Hà Nam đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án đối với Trần Văn Ngà với 3 tội danh giết người, hiếp dâm, cướp của.


Thanh Tuyển