Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Hà Nội: Cháy lớn ở gara, một ô tô bị thiêu rụi

13/08/2012 06:11
Cao Nguyên - Thanh Kiều
(GDVN) - Sau tiếng nổ lớn, chiếc ô tô trong xưởng bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, tất cả đồ đạc, máy móc trong xưởng bị thiêu rụi hoàn toàn.
Vụ hỏa hoạn lớn xảy ra vào khoảng 20h ngày 12/8 tại gara ô tô Bình Minh, số 88, ngõ 1, đường Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấ y - Hà Nội khiến 1 chiếc ô tô cùng nhiều hàng hóa, đồ đạc, máy móc trong xưởng bị thiêu rụi hoàn toàn.
Theo những người dân sống ở gần nơi xảy ra cháy, vào khoảng thời gian trên họ bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn. Khi người dân chạy sang thì thấy chiếc ô tô trong xưởng bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh, thiêu rụi nhiều hàng hóa, đồ đạc khác.

Toàn bộ đồ đạc trong gara bị thiêu rụi hoàn toàn
Toàn bộ đồ đạc trong gara bị thiêu rụi hoàn toàn
Khoảng 20 phút sau, lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường. Nhưng phải mất 30 phút, đám cháy mới được dập tắt.
Lúc xảy ra vụ cháy, có 3 công nhân đang làm việc ở đây. Rất may 3 công nhân này chỉ bị bỏng nhẹ.

Gara ô tô Bình Minh nơi xảy ra vụ hỏa hoạn
Gara ô tô Bình Minh nơi xảy ra vụ hỏa hoạn
Tại hiện trường, nhiều đồ đạc, tài sản thiết bị máy móc trong xưởng và 1 chiếc ô tô đang sửa chữa tại đây bị thiêu rụi. Còn 1 chiếc ô tô khác nằm cạnh đó đã may mắn được các công nhân nỗ lực cứu hỏa, đập vỡ cửa kính, đẩy ra xa nơi xảy ra hỏa hoạn. Ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

Rất nhiều người dân đã tập trung đến xem diễn biến sự việc
Rất nhiều người dân đã tập trung đến xem diễn biến sự việc
Theo nhiều người dân ở đây thì việc xảy ra hỏa hoạn không phải do chập điện, bởi trước khi sự cố xảy ra, cả khu vực bị mất điện. Nguyên nhân bước đầu được cho là nổ bình xăng ô tô rồi phát hỏa.
Vụ việc đang được điều tra, làm rõ. 
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Cao Nguyên - Thanh Kiều