Hà Nội: Dùng súng giả cướp tài sản nữ nhân viên bán xăng

17/04/2012 16:35
Minh An
(GDVN) - Dũng và Kỳ dùng súng giả và dao bấm đe doạk khống chế chị Phương và một số nhân viên khác để cướp 556.000 đồng.
Ngày 17/4, Công an quận Hoàng Mai phối hợp cùng Công an quận Long Biên điều tra, làm rõ 2 đối tượng là Nguyễn Đức Dũng (SN 1982, trú tại phường Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) và Vũ Duy Kỳ (SN 1987, ở Mỹ Hào, Hưng Yên) có hành vi dùng súng giả và dao bấm đe doạ cướp tài sản. Công an quận Hoàng Mai đã bắt Dũng.

Công an quận Long Biên đang truy bắt Kỳ. Theo tài liệu điều tra, sự việc xảy ra vào hồi 21h40 ngày 8/4, tại cây xăng số 88 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang của Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Thành Công. Nạn nhân là chị Phan Thị Phương (SN 1988, quê ở Xuân Yên,  Nghi Xuân, Hà Tĩnh), nhân viên bán xăng của Công ty.

Dũng và Kỳ đi xe máy đến quầy xăng giả vờ mua xăng. Sau đó, hai đối tượng dùng súng giả và dao bấm đe doạ, khống chế chị Phương và một số nhân viên khác để cướp 556.000 đồng.
Minh An