Hà Nội: Giơ tay, chen lấn, đợi chờ để lên xe về quê nghỉ lễ

29/04/2014 17:51
TRẦN KHÁNG
(GDVN) - Chiều nay (29/4), tại các bến xe ở Thủ đô, hàng vạn người nườm nượp đổ về quê trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 dẫn tới tình trạng đông đúc, chen lấn lên xe.
Tại các bến xe lớn như: Mỹ Đình, Giáp Bát… thì lượng người đã đổ về rất đông từ chiều ngày 29/4.
Tại các bến xe lớn như: Mỹ Đình, Giáp Bát… thì lượng người đã đổ về rất đông từ chiều ngày 29/4.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài tới 5 ngày, do đó nhu cầu đi lại về quê của người dân gấp nhiều lần ngày thường.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài tới 5 ngày, do đó nhu cầu đi lại về quê của người dân gấp nhiều lần ngày thường.
Dù ngày mai (30/4) mới bắt đầu kỳ nghỉ lễ nhưng nhiều người đã tranh thủ về ngay từ chiều hôm nay.
Dù ngày mai (30/4) mới bắt đầu kỳ nghỉ lễ nhưng nhiều người đã tranh thủ về ngay từ chiều hôm nay.
Sinh viên, người công chức, công nhân, lao động tự do… đều đổ ra bến xe để về quê.
Sinh viên, người công chức, công nhân, lao động tự do… đều đổ ra bến xe để về quê.
Tại các quầy bán vé bến xe Mỹ Đình đều đông kín người.
Tại các quầy bán vé bến xe Mỹ Đình đều đông kín người.
Phòng chờ bến xe Mỹ Đình trong chiều ngày 29/4.
Phòng chờ bến xe Mỹ Đình trong chiều ngày 29/4.
Trên tất cả các lối đi trong bến xe, người dân đều di chuyển khó khăn trước khi ra xe.
Trên tất cả các lối đi trong bến xe, người dân đều di chuyển khó khăn trước khi ra xe.
Chờ đợi xe đến…
Chờ đợi xe đến…
Các tuyến xe như: Hà Nội – Bắc Giang, Nam Định, Thái Bình… có đông lượt người đi xe nhất.
Các tuyến xe như: Hà Nội – Bắc Giang, Nam Định, Thái Bình… có đông lượt người đi xe nhất.
Dịp nghỉ lễ là cơ hội để mọi người đoàn tụ cùng với gia đình do vậy nhu cầu đi lại sẽ rất đông.
Dịp nghỉ lễ là cơ hội để mọi người đoàn tụ cùng với gia đình do vậy nhu cầu đi lại sẽ rất đông.
Tất cả đều hối hả…
Tất cả đều hối hả…
Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, trong hai ngày cao điểm 29 - 30/4 dịp nghỉ lễ này bến xe tăng cường khoảng 200 xe để phục vụ việc đi lại cho người dân.
Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết, trong hai ngày cao điểm 29 - 30/4 dịp nghỉ lễ này bến xe tăng cường khoảng 200 xe để phục vụ việc đi lại cho người dân.
Tuy vậy, tình trạng chen lấn lên xe vẫn còn do lượng người quá đông.
Tuy vậy, tình trạng chen lấn lên xe vẫn còn do lượng người quá đông.
Tổng số xe bến xe Mỹ Đình tăng cường là 200 xe, riêng trong ngày 29 là 100 xe.
Tổng số xe bến xe Mỹ Đình tăng cường là 200 xe, riêng trong ngày 29 là 100 xe.
Ước tính, hôm nay (29/4) có khoảng 25 nghìn người sử dụng phương tiện xe khách tại bến xe Mỹ Đình.
Ước tính, hôm nay (29/4) có khoảng 25 nghìn người sử dụng phương tiện xe khách tại bến xe Mỹ Đình.
TRẦN KHÁNG