Hà Nội: Khám phá băng cướp 9X liên tỉnh

23/03/2012 06:05
Tuệ Minh
(GDVN) - Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) vừa cho biết đã làm rõ một băng cướp manh động hoạt động liên tỉnh gây ra 1 số vụ cướp trên địa bàn huyện...
Các đối tượng trong băng cướp này gồm: Trần Văn Lợi và Hà Ngọc Anh (cùng SN 1994); Trần Văn Khánh (SN 1993), Điêu Văn Thanh (SN 1994), Trần Mạnh Hùng (SN 1994) và một đối tượng tên là Đạt cùng ở huyện Tam Nông, Phú Thọ.

Điều đáng chú ý là băng cướp 9X này hoạt động lưu động, liên tỉnh gây ra hàng chục vụ cướp tài sản liều lĩnh tại Hà Nội và Phú Thọ. 

Một trong số các đối tượng tại cơ quan công an huyện Từ Liêm
Một trong số các đối tượng tại cơ quan công an huyện Từ Liêm

Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2012 đến giữa tháng 3/2012, trên địa bàn huyện Từ Liêm đã xảy ra một số vụ cướp tài sản có thủ đoạn giống nhau. Cụ thể, các “con mồi” mà các đối tượng cướp này hướng đến là các cặp đi xe máy rồi dựng xe ở một chỗ vắng người để “tâm sự”. Khi phát hiện con mồi, các đối tượng này xuất hiện, dùng dao uy hiếp nạn nhân để cướp xe và cướp tài sản.
Với những thông tin do các nạn nhân khai báo cùng các chứng cứ thu thập được, Đội CSĐT tội phạm về TTXH (Công an huyện Từ Liêm) đã nhanh chóng vào cuộc, rà soát nhân chứng tại hiện trường, ghi lời khai của người bị hại và lên danh sách của các nhóm đối tượng nghiện ma túy, những kẻ từng có tiền án tiền sự về hành vi cướp và cưỡng đoạt tài sản. Nhận định ban đầu cho thấy: các vụ cướp do một nhóm đối tượng gây ra.
Ngày 15/3, Công an huyện Từ Liêm và Công an huyện Đông Anh làm nhiệm vụ, phát hiện chiếc xe máy Yamaha, là tang vật của vụ cướp ngày 11/3. Từ tang vật của vụ án, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Từ Liêm và Công an huyện Đông Anh đã bắt giữ Lợi vào ngày 15/3.

Theo lời khai của Lợi thì khoảng 22 giờ ngày 11/3, Ngọc Anh chở Khánh và Lợi  trên cùng một chiếc xe Wave màu trắng đi “săn” hàng. Khi đến thôn Tân Mỹ là địa bàn vắng người qua lại, các đối tượng phát hiện chị Hoàng Thị N (Sinh viên một trường Đại học) cùng bạn trai đang đứng tâm sự …

Ngay lúc đó, Khánh và Lợi xuống xe, mỗi đối tượng cầm một con dao, đe dọa hai người bị hại. Anh H (bạn chị N) hô hoán và bỏ chạy thì Khánh đến trước mặt chị N dùng dao dí vào cổ đe dọa, cướp tài sản. Sau khi gây án các đối tượng tháo biển kiểm soát xe máy, vứt hung khí gây án rồi vào thuê nhà nghỉ.

Chiều cùng ngày, các đối tượng mang bán chiếc xe máy cướp được cho một đối tượng ở Tam Nông (Phú Thọ) với giá 3,8 triệu đồng. Từ lời khai của Lợi, Công an huyện Từ Liêm đã khai thác làm rõ thêm 2 đối tượng là Ngọc Anh và Khánh (Hai đối tượng này hiện đang bị tạm giam tại Công an huyện Tam Nông).

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan công an đã làm rõ thêm danh tính của các đối tượng trong đường dây gồm có đối tượng Thanh và Đạt.

Đến chiều 21/3, Công an huyện Từ Liêm đã bất ngờ ập vào một quán cơm trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) bắt giữ Trần Mạnh Hùng trước sự ngỡ ngàng của tên này. 

Sau khi củng cố chứng cứ, cơ quan CSĐT Công an huyện Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Lợi, Hà Ngọc Anh, Trần Văn Khánh về hành vi cướp tài sản.

Hiện, công an huyện Từ Liêm tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
 

Điểm nóng:
Chùm ảnh: Rộ mốt chơi nhà… “giả cổ” bạc tỷ của đại gia Hà Thành

Chùm ảnh: Say với vẻ bình dị của làng quê Việt

Những điều mà con cái chúng ta có thể không biết đến (P3) "Xế hộp" Lexus bốc cháy dữ dội khi đang chạy

Ép con uống thuốc độc khi bị chồng bắt gặp ngoại tình

Kiểm điểm các nam sinh diễn cảnh “phòng the” trên bục giảng

Nổ lớn tại công ty ở Thái Bình, 11 người bỏng nặng

Cận cảnh "lăng mộ" dành riêng cho chó, mèo lớn nhất Việt Nam

Tuệ Minh