Hà Nội: Mang 80 triệu đi chơi "cờ bạc bịp" bị lực lượng 141 bắt gọn

22/07/2013 07:15
Trần Kháng
(GDVN) - Phát hiện người đàn ông có nhiều biểu hiện nghi vấn nên lực lượng 141 đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính thì phát hiện nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đánh cờ bạc bịp và 80 triệu đồng trong cốp xe của đối tượng.
Vào khoảng 21 giờ tối ngày 20/7, khi tổ công tác Y7/141 do trung tá Lưu Mạnh Tuyến chỉ huy đang làm nhiệm vụ trên đường Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu thì phát hiện thấy người đàn ông đi xe máy mang nhãn hiệu Honda Aiblade BKS 29L1 – 344.78 có nhiều biểu hiện nghi ngờ nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.
Bước đầu khám xét lực lượng 141 đã phát hiện đối tượng mang theo 1 dao nhọn dạng gấp và 1 đĩa sứ màu trắng, 2 bộ vị thửa chuyên dùng để chơi cờ bạc bịp, 80 triệu đồng tiền mặt (trong đó có 98 tờ tiền mệnh giá 500.000 và 155 tờ mệnh giá 200.000 đồng), 4 điện thoại di dộng nhãn hiệu NOKIA, cùng 1 ví da màu đen trong cốp xe.
Đối tượng Đặng Ngọc Chuyển cùng tang vật đo Y7/141 thu giữ được tại hiện trường
Đối tượng Đặng Ngọc Chuyển cùng tang vật đo Y7/141 thu giữ được tại hiện trường
Đối tượng đã khai tên là Đặng Ngọc Chuyển (SN 1966) trú tại Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, đối tượng không chứng minh được nguồn gốc và mục đích sử dụng dụng cụ để chơi cờ bạc bịp, Chuyển thừa nhận luôn đó là đồ nghề dùng để kiếm ăn và chống các loại bịp khác khi tham gia vào sới bạc.
Đối tượng đã khai tên là Đặng Ngọc Chuyển (SN 1966) trú tại Phú Mỹ, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, Chuyển không chứng minh được nguồn gốc và mục đích sử dụng dụng cụ để chơi cờ bạc bịp, Chuyển thừa nhận luôn đó là đồ nghề dùng để kiếm ăn và chống các loại bịp khác khi tham gia vào sới bạc.
Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an phường Mai dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra, làm rõ.
Trần Kháng