Hà Nội ngày mai nắng nóng, sĩ tử nên mặc gì đi thi?

09/07/2012 17:00
Khánh Hà (TH)
(GDVN) - Theo dự báo thời tiết, ngày mai 10/7/2012 nhiệt độ tại khu vực Hà Nội ở mức 28 - 35 độ C, không mưa. Như vậy, oi bức, nắng nóng là điều khó tránh khỏi. Đó là chưa kể "sức nóng" đến từ số lượng người nhà thí sinh đông đúc. Vì vậy, các sĩ tử nên chọn cho mình trang phục sao cho vừa lịch sự, vừa mát mẻ, lại tạo cảm giác dễ chịu.
Đối với bạn nữ. Các bạn gái có thể lựa trang phục áo sơ mi trắng, kết hợp cùng quần âu khi đi thi. Áo sơ mi tốt nhất nên chọn áo có cổ và chất liệu cotton. Như vậy, bạn vừa tạo được ấn tượng lịch sự, trang nghiêm khi dự thi, vừa giảm bớt được cảm giác nắng nóng, oi bức. (Ảnh: thoitrang)
Đối với bạn nữ. 

Các bạn gái có thể lựa trang phục áo sơ mi trắng, kết hợp cùng quần âu khi đi thi. Áo sơ mi tốt nhất nên chọn áo có cổ và chất liệu cotton. Như vậy, bạn vừa tạo được ấn tượng lịch sự, trang nghiêm khi dự thi, vừa giảm bớt được cảm giác nắng nóng, oi bức. (Ảnh: thoitrang)
Bạn cũng có thể lựa chọn áo sơ mi có màu sắc không quá rực rỡ, họa tiết nhỏ xinh như thế này. Vải lanh cũng là chất liệu mang đến cảm giác mát mẻ. (Ảnh: thoitrang)
Bạn cũng có thể lựa chọn áo sơ mi có màu sắc không quá rực rỡ, họa tiết nhỏ xinh như thế này. Vải lanh cũng là chất liệu mang đến cảm giác mát mẻ. (Ảnh: thoitrang)
Bạn nên lựa quần jeans và quần âu để diện kèm với áo sơ mi. Đây là cách kết hợp đơn giản, trang nhã và lịch sự. (Ảnh: thoitrang)
Bạn nên lựa quần jeans và quần âu để diện kèm với áo sơ mi. Đây là cách kết hợp đơn giản, trang nhã và lịch sự. (Ảnh: thoitrang)
Đối với các bạn gái yêu thích kiểu thời trang "thùng thình", có thể lựa áo sơ mi kẻ ca rô, chất liệu cottton để diện. Đi kèm với đó là quần jeans ôm, co giãn, mang đến cảm giác dễ chịu. (Ảnh: thoitrang)
Đối với các bạn gái yêu thích kiểu thời trang "thùng thình", có thể lựa áo sơ mi kẻ ca rô, chất liệu cottton để diện. Đi kèm với đó là quần jeans ôm, co giãn, mang đến cảm giác dễ chịu. (Ảnh: thoitrang)
Nếu muốn cá tính hơn (mà không quá đà), bạn có thể chọn những chiếc áo cánh dơi màu sắc tươi sáng, dễ chịu. (Ảnh: kenh14)
Nếu muốn cá tính hơn (mà không quá đà), bạn có thể chọn những chiếc áo cánh dơi màu sắc tươi sáng, dễ chịu. (Ảnh: kenh14)
Những chiếc áo pull màu trắng, dài qua mông, xinh xắn như thế này cũng là lựa chọn tuyệt vời. (Ảnh: thoitrang)
Những chiếc áo pull màu trắng, dài qua mông, xinh xắn như thế này cũng là lựa chọn tuyệt vời. (Ảnh: thoitrang)
Nếu thích diện váy, bạn cũng có thể chọn cho mình style với chất liệu mềm mại, kiểu dáng đơn giản nhưng nữ tính, dài chấm gối. Trang phục này vừa thanh lịch, trang nhã, mà biết đâu lại giúp bạn "có cảm hứng' hơn khi làm bài. (Ảnh: 2sao)
Nếu thích diện váy, bạn cũng có thể chọn cho mình style với chất liệu mềm mại, kiểu dáng đơn giản nhưng nữ tính, dài chấm gối. Trang phục này vừa thanh lịch, trang nhã, mà biết đâu lại giúp bạn "có cảm hứng' hơn khi làm bài. (Ảnh: 2sao)
Một chiếc váy jeans, đơn giản, dễ thương, nhưng kín đáo cũng có thể mặc đi thi. Chất liệu jeans mềm sẽ giúp bạn không cảm thấy bị bí rít mồ hôi, oi bức. (Ảnh: 2sao)
Một chiếc váy jeans, đơn giản, dễ thương, nhưng kín đáo cũng có thể mặc đi thi. Chất liệu jeans mềm sẽ giúp bạn không cảm thấy bị bí rít mồ hôi, oi bức. (Ảnh: 2sao)
Đối với bạn nam. Đối với bạn nam, sơ mi là lựa chọn tuyệt vời. Với nhiệt độ cao, nắng và oi bức, bạn nam có thể chọn áo sơ mi dài tay, chất liệu cotton. Vừa giúp tránh nắng, vừa nghiêm túc mà lại thấm hút mồ hôi rất tốt. Bạn cũng có thể diện chính những chiếc áo đồng phục cấp 3 của mình (nếu chất liệu mát). (Ảnh: ione)
Đối với bạn nam.

Đối với bạn nam, sơ mi là lựa chọn tuyệt vời. Với nhiệt độ cao, nắng và oi bức, bạn nam có thể chọn áo sơ mi dài tay, chất liệu cotton. Vừa giúp tránh nắng, vừa nghiêm túc mà lại thấm hút mồ hôi rất tốt. Bạn cũng có thể diện chính những chiếc áo đồng phục cấp 3 của mình (nếu chất liệu mát).  (Ảnh: ione)
Áo sơ mi cộc tay, kết hợp cùng quần jeans hoặc quần âu đều hợp. Tuy nhiên, chú ý tránh chọn áo sơ mi có chất liệu dầy, bóng, rất dễ tạo cảm giác bí rít khó chịu. Ngoài ra, nếu không diện sơ mi, bạn cũng có thể chọn áo pull. Tuy nhiên, bạn nên chọn áo pull có họa tiết đơn giản, màu trầm tối hoặc màu trắng. (Ảnh: thoitrang) Chúc bạn chọn được trang phục tối ưu cho mình và làm bài thi đạt kết quả cao!
Áo sơ mi cộc tay, kết hợp cùng quần jeans hoặc quần âu đều hợp. Tuy nhiên, chú ý tránh chọn áo sơ mi có chất liệu dầy, bóng, rất dễ tạo cảm giác bí rít khó chịu. 
Ngoài ra, nếu không diện sơ mi, bạn cũng có thể chọn áo pull. Tuy nhiên, bạn nên chọn áo pull có họa tiết đơn giản, màu trầm tối hoặc màu trắng. (Ảnh: thoitrang)


Chúc bạn chọn được trang phục tối ưu cho mình và làm bài thi đạt kết quả cao! 

Khánh Hà (TH)