Hà Nội: Trường mới thành lập 2 năm dẫn đầu tỉ lệ chọi vào lớp 10 công lập

20/05/2023 06:37
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Nhiều trường đã quay trở lại bảng xếp hạng 10 trường công lập có tỉ lệ chọi vào 10 cao nhất, sau khi vắng bóng vào năm ngoái.

Không phải là những ngôi trường “hot” với lịch sử phát triển nhiều năm, kỳ tuyển sinh vào 10 ở Hà Nội năm nay chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt của thí sinh ở một trường công lập khá “non trẻ” khi mới chỉ trải qua 2 mùa tuyển sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mới đây đã công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2023 – 2024.

Top 10 trường có tỉ lệ chọi vào lớp 10 công lập cao nhất ở Hà Nội năm nay chứng kiến sự “đổi ngôi” giữa ngôi trường mới thành lập với những trường thuộc hàng top của Hà Nội. Theo đó, trực tiếp “soán ngôi” vị trí đầu bảng, Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Khương Hạ trở thành trường có tỉ lệ chọi cao nhất - 1/3,55, tức cứ gần 4 thí sinh mới có một em trúng tuyển. Trong khi đó, vị trí này vào năm ngoái thuộc về Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, với tỉ lệ 1 chọi 3.

Trường Khương Hạ là ngôi trường công lập đầu tiên của Thủ đô đào tạo đủ cả 3 cấp học: tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Trường được xây dựng và phát triển theo mô hình liên cấp chất lượng cao và tiến hành tuyển sinh khóa đầu tiên năm 2021. Năm nay, chỉ tiêu vào lớp 10 của nhà trường 280 nhưng có tới 995 hồ sơ nguyện vọng 1.

Xếp vị trí thứ hai năm nay là Trường Trung học phổ thông Chu Văn An với tỉ lệ chọi 1/3,43. Năm nay, hệ không chuyên của trường tuyển 270 học sinh, có 926 hồ sơ đăng kí xét nguyện vọng 1.

Hai trường Sơn Tây và Kim Liên cùng xếp vị trí thứ 3 với tỉ lệ chọi 1/2,62. Trường Trung học phổ thông Sơn Tây chỉ có 108 chỉ tiêu cho lớp không chuyên, tuy nhiên số nguyện vọng 1 đăng ký vào trường là 708 nguyện vọng. Trường Trung học phổ thông Kim Liên năm nay đã trở lại bảng xếp hạng top 10 trường có tỉ lệ chọi cao nhất, tỷ lệ chọi tăng từ 1/1,94 (năm 2022) lên 1/2,62 (năm 2023).

Xếp vị trí thứ 5 là trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ. Đây cũng là trường không góp mặt trong top 10 vào năm ngoái. Năm nay, trường này đồng thời tăng chỉ tiêu tuyển sinh, từ 585 chỉ tiêu (năm 2022) lên 630 chỉ tiêu (năm 2023), tổng nguyện vọng 1 đăng ký vào trường cũng tăng lên đáng kể - tăng khoảng hơn 440 nguyện vọng so với năm 2022.

Các vị trí còn lại trong top 10 thuộc về các trường: Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn - Hà Đông, Trường Trung học phổ thông Trung Văn, Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy, Trường Trung học phổ thông Yên Hòa, Trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng.

Ảnh minh hoạ: Ngọc Mai

Ảnh minh hoạ: Ngọc Mai

Được biết, năm học 2022 - 2023, dự kiến toàn thành phố có 129.210 học sinh dự xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

Sau khi thực hiện phân luồng sau tốt nghiệp trung học cơ sở, số lượng học sinh tuyển vào trường trung học phổ thông năm học 2023-2024 khoảng 102.000 em (tăng khoảng 1.000 học sinh so với năm học trước).

Trong đó, khoảng 72.000 học sinh sẽ thi vào các trường công lập (tăng 1.000 học sinh so với năm học 2022 - 2023). Số còn lại sẽ vào học các trường trung học phổ thông công lập tự chủ và tư thục, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Năm nay, thành phố vẫn được chia thành 12 khu vực tuyển sinh. Các trường trung học phổ thông phải tuyển sinh theo khu vực, riêng Trường Trung học phổ thông Chu Văn An và Trường Trung học phổ thông Sơn Tây được tuyển học sinh không chuyên trên phạm vi toàn thành phố.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập năm học 2023 - 2024 ở Hà Nội dự kiến diễn ra vào các ngày 10 và 11/6.

Thí sinh làm bài thi gồm 3 môn: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Điểm chuẩn dự kiến sẽ được công bố vào ngày 8-9/7.

Doãn Nhàn