Hai Đại học Quốc gia phải là trung tâm khoa học đầu đàn của cả nước

23/04/2021 11:46
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Vũ Đức Đam vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 22/4/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ - ông Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo – ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ - ông Huỳnh Thành Đạt.

Tại buổi làm việc này, lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều kiến nghị quan trọng lên Chính phủ.

Trong đó, kiến nghị Chính phủ ủng hộ, sớm ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia, quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia cũng như của các cơ sở giáo dục đại học thành viên.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo hai Đại học Quốc gia (ảnh: P.L)

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo hai Đại học Quốc gia (ảnh: P.L)

Đề nghị cho Đại học Quốc gia xây dựng cơ chế thử nghiệm, để thực thi tự chủ đại học trong bối cảnh còn nhiều quy định pháp lý khác nhau, cản trở tiến trình tự chủ đại học.

Chính phủ cần giao nhiệm vụ, đặt hàng Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các chương trình, đề án, dự án chiến lược quốc gia để phát triển kinh tế xã hội, thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn 2045, giao bổ sung thêm kinh phí cho kế hoạch đầu tư dài hạn.

Kiến nghị Chính phủ ủng hộ, phê duyệt chủ trường thành lập Trường Đại học Khoa học Sức khỏe trên cơ sở của Khoa Y, Trường Đại học Công nghệ Môi trường là trường thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh còn đề xuất một số nội dung phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, các chương trình nghiên cứu trọng điểm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Đặc biệt, đề xuất thí điểm thực hiện chương trình trao đổi sinh viên, nhất là với các sinh viên thuộc các ngành liên quan đến Khoa học Quản lý, Kinh tế Xã hội để tiến tới cấp bằng chung.

Đại học Quốc gia Hà Nội đề xuất Chính phủ ủng hộ Đại học Quốc gia có cơ chế thử nghiệm triển khai các mô hình hội đồng trường phù hợp, có lộ trình, phát huy thế mạnh của hệ thống Đại học Quốc gia, gồm các trường đại học thành viên cùng thực hiện sứ mạng chung của Đại học Quốc gia.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ - ông Vũ Đức Đam đã chia sẻ: Hai Đại học Quốc gia đã trở thành trung tâm rồi, nhưng phải thực sự trở thành trung tâm khoa học đầu đàn của cả nước.

“Mà một mình thì không tự làm được, phải gắn với các Viện nghiên cứu của các trường đại học khác, của Viện Hàn lâm, của các Bộ, đặc biệt là Viện nghiên cứu của các doanh nghiệp, làm sao thúc đẩy các doanh nghiệp cũng có nhiều Viện. Làm sao gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo chất lượng cao” – ông Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Việt Dũng