Hải Dương: Sai phạm ở xã Thanh Thủy, Thanh tra tỉnh kiến nghị chuyển công an

17/02/2022 06:50
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Qua xác minh nội dung đơn tố cáo tại xã Thanh Thuỷ, Thanh tra tỉnh Hải Dương thấy có dấu hiệu tội phạm nên kiến nghị chuyển vụ việc sang cơ quan công an.

Ngày 16/2, trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Cao Ngọc Quang – Chánh Thanh tra tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, kiến nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chuyển vụ việc tố cáo tại xã Thanh Thuỷ (huyện Thanh Hà) đến Công an tỉnh điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 28/9/2021, ông Nguyễn Danh Tư (sinh năm 1963, trú tại xã Thanh Thuỷ, huyện Thanh Hà, Hải Dương) gửi đơn tố cáo tới Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương, tố cáo ông Ngô Xuân Khải (nguyên là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Thanh Thuỷ) - nay đã về hưu và ông Nguyễn Văn Lan (nguyên là công chức Văn phòng - thống kê kiêm Thủ quỹ) nay là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Thanh Thuỷ.

Ông Nguyễn Danh Tư tố cáo một số cán bộ xã Thanh Thuỷ (huyện Thanh Hà, Hải Dương) tham nhũng tiền hỗ trợ dịch tả lợn Châu Phi và tiền hỗ trợ Covid-19 (Ảnh: Lã Tiến)

Ông Nguyễn Danh Tư tố cáo một số cán bộ xã Thanh Thuỷ (huyện Thanh Hà, Hải Dương) tham nhũng tiền hỗ trợ dịch tả lợn Châu Phi và tiền hỗ trợ Covid-19 (Ảnh: Lã Tiến)

Nội dung tố cáo liên quan đến sai phạm trong công tác tiêu huỷ lợn dịch tả Châu Phi và sai phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 (đợt 1) tính đến hết ngày 31/3/2020.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành quyết định thụ lý tố cáo, giao Thanh tra tỉnh thành lập Đoàn xác minh nội dung tố cáo của ông Nguyễn Danh Tư.

Trong quá trình xác minh, Thanh tra tỉnh Hải Dương nhận thấy vụ việc tố cáo có dấu hiệu tội phạm nên đã gửi báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh, kiến nghị chuyển vụ việc sang Công an tỉnh Hải Dương để điều tra, làm rõ theo quy định.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Hải Dương cũng cho biết thêm, Thanh tra tỉnh đã có báo cáo gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đơn tố cáo, ông Nguyễn Danh Tư tố cáo ông Ngô Xuân Khải (nguyên là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Thanh Thuỷ) và ông Nguyễn Văn Lan (nguyên là công chức Văn phòng - thống kê kiêm Thủ quỹ) nay là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Thanh Thuỷ, cùng một số cán bộ Uỷ ban nhân dân xã Thanh Thuỷ đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn tham nhũng ngân sách địa phương.

Cụ thể, liên quan đến tiền hỗ trợ dịch tả lợn Châu Phi năm 2019 tại địa phương, ông Tư đã chỉ ra tình trạng cán bộ xã Thanh Thuỷ cấu kết đem lợn từ nơi khác về địa phương tiêu huỷ (khoảng 30 tấn).

Đồng thời, cán bộ xã Thanh Thuỷ đã để một số hộ không có lợn tiêu huỷ nhưng có tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ; kê khai khống hàng trăm con lợn để trục lợi bất chính, gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng.

Đối với việc chống dịch Covid-19 (đợt 1) tính đến hết ngày 31/3/2020, ông Tư cũng tố cáo về tình trạng làm khống hoá đơn mua bán thuốc khử khuẩn, thuốc phun phòng chống dịch tại xã Thanh Thuỷ.

Theo đó, ông Tư đề nghị cơ quan Thanh tra làm rõ cụ thể việc chi cho công tác phòng dịch đợt 1 số tiền đã thanh toán 73.500.000 đồng.

Ông Tư bức xúc: “Cuối năm 2019 và năm 2020, xã Thanh Thuỷ nói riêng và cả nước nói chung phải đương đầu với dịch tả lợn Châu Phi và đại dịch Covid-19, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế của người dân.

Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Mặt trận tổ quốc các cấp kêu gọi toàn Đảng, toàn dân chung tay ủng hộ vật chất, trang thiết bị y tế… để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

Trong khi đó lại có những trường hợp lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để kiếm lời bất chính, tham nhũng thì thật là vi phạm nhân phẩm, đạo đức, vi phạm pháp luật gây ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân.

Do đó, tôi đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm vào cuộc điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật tại xã Thanh Thuỷ”.

Ông Tư cũng cho biết thêm, dịch tả lợn châu Phi năm 2019 gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhiều địa phương tại huyện Thanh Hà, không riêng gì xã Thanh Thuỷ.

Tuy nhiên, đã có dấu hiệu được cho là trục lợi, tham nhũng của một số cá nhân có chức vụ quyền hạn, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương, các cơ quan liên quan sớm vào cuộc điều tra, làm sáng tỏ để người dân ổn định tư tưởng, tin vào đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, qua đó bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

LÃ TIẾN