Hải Dương: Trường THPT nhờ giáo viên THCS chọn sách Mỹ thuật, Âm nhạc lớp 11

26/04/2023 06:40
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Do không có giáo viên dạy môn Mỹ thuật, Âm nhạc nên các trường THPT ở tỉnh Hải Dương đã nhờ giáo viên cấp THCS lựa chọn sách giáo khoa 2 môn này ở lớp 11.

Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm học 2023-2024, học sinh lớp 11 sẽ học sách giáo khoa mới, trong đó có 2 môn được lựa chọn là Âm nhạc và Mỹ thuật.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương, các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh hiện đang thiếu giáo viên dạy môn Mỹ thuật, Âm nhạc dẫn tới việc lựa chọn sách giáo khoa 2 môn học này gặp nhiều khó khăn.

Trước tình trạng trên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đã hướng dẫn các Phòng Giáo dục lựa chọn giáo viên trung học cơ sở dạy môn Mỹ thuật, Âm nhạc có trình độ đại học trở lên để giúp các trường trung học phổ thông lựa chọn sách.

Theo khảo sát của phóng viên, sau khi có hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đã thực hiện việc lựa chọn sách một cách dễ dàng hơn.

Cô giáo Phạm Thị Nga dạy môn âm nhạc Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi (Nam Sách, Hải Dương) tham gia lựa chọn sách giáo khoa môn Âm nhạc lớp 11. (Ảnh: LT)

Cô giáo Phạm Thị Nga dạy môn âm nhạc Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi (Nam Sách, Hải Dương) tham gia lựa chọn sách giáo khoa môn Âm nhạc lớp 11. (Ảnh: LT)

Quy trình lựa chọn sách giáo khoa được các trường thực hiện đúng theo Thông tư 25/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và các văn bản, hướng dẫn của tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Đơn cử, Trường Trung học phổ thông Gia Lộc cùng các Trường Trung học phổ thông: Gia Lộc II, Đoàn Thượng đã thống nhất thành lập hội đồng chung để chọn riêng 2 bộ sách Âm nhạc và Mỹ thuật lớp 11.

Theo đó, 4 giáo viên Mỹ thuật và Âm nhạc của các Trường Trung học cơ sở: Phạm Trấn, Đức Xương, Quang Minh, Đồng Quang đảm nhận việc này.

Các giáo viên được chuyển sách giáo khoa, sách chuyên đề bản cứng và bản mềm nghiên cứu. Sau đó, mỗi giáo viên lập phiếu đánh giá cá nhân lựa chọn bộ sách và thống nhất với giáo viên còn lại để chọn 1 bộ sách.

Tương tự, Trường Trung học phổ thông Nam Sách cũng đã xây dựng kế hoạch chi tiết lựa chọn sách giáo khoa. Nhà trường đã nhờ giáo viên dạy môn Mỹ thuật và Âm nhạc của các Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi và Đồng Lạc lựa chọn.

Do không có giáo viên Mỹ thuật, Âm nhạc nên các trường trung học phổ thông đã nhờ giáo viên trung học cơ sở lựa chọn sách giáo khoa 2 môn này. (Ảnh minh hoạ)

Do không có giáo viên Mỹ thuật, Âm nhạc nên các trường trung học phổ thông đã nhờ giáo viên trung học cơ sở lựa chọn sách giáo khoa 2 môn này. (Ảnh minh hoạ)

Với kinh nghiệm 20 năm giảng dạy và có trình độ đại học, cô Phạm Thị Nga dạy môn Âm nhạc tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi (huyện Nam Sách), được giới thiệu chọn sách giáo khoa giúp Trường Trung học phổ thông Nam Sách và Mạc Đĩnh Chi.

Cô Nga cho biết, cô căn cứ vào kiến thức từng giảng dạy bộ sách mới ở lớp 6 và lớp 7 để chọn sách giáo khoa lớp 11. Cơ bản sườn kết cấu kiến thức giống nhau nhưng ở trung học phổ thông thì phần bài hát, lý thuyết âm nhạc khó hơn, phần nhạc cụ đòi hỏi thực hành nhiều hơn.

“Chúng tôi lựa chọn sách bảo đảm tính xuyên suốt và liền mạch. Bởi ở cấp trung học cơ sở đã sử dụng bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” nên khi chọn sách giáo khoa lớp 11 chúng tôi cũng chọn bộ này", cô Nga nói.

Qua khảo sát, dù chưa được dạy thực nghiệm hay dạy học sinh trung học phổ thông nhưng với chuyên môn, kinh nghiệm công tác, các giáo viên trung học cơ sở thực hiện việc chọn sách đều làm việc với tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu sâu kỹ để lựa chọn bộ sách bảo đảm chất lượng nhất.

Theo ông Đỗ Duy Hưng – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, đến thời điểm này, việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 nói chung và sách giáo khoa 2 môn Mỹ thuật, Âm nhạc lớp 11 nói riêng đúng tiến độ, đúng yêu cầu.

Cũng theo ông Hưng, quan điểm của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa tỉnh Hải Dương là tôn trọng ý kiến đề xuất lựa chọn của cơ sở, giáo viên.

Tuy nhiên, để thuận lợi cho giảng dạy và có thể thay đổi sau này, hội đồng dự kiến vẫn chọn cả 3 bộ sách "Kết nối tri thức với cuộc sống", "Cánh diều" và "Chân trời sáng tạo".

“Trong bối cảnh vẫn chưa có giáo viên dạy môn Mỹ thuật và Âm nhạc nhưng nếu học sinh có nhu cầu học vào năm học tới, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn, động viên các giáo viên âm nhạc dạy ở trung học cơ sở có đủ điều kiện để tham gia giảng dạy thêm cấp trung học phổ thông.

Riêng môn Mỹ thuật vẫn rất khó để thực hiện vì cấp trung học cơ sở hiện nay cũng đang thiếu giáo viên”, ông Hưng nói.

LÃ TIẾN