Hải Phòng: 74 giáo viên tiểu học quận Ngô Quyền thi giáo viên giỏi cấp quận

14/10/2022 07:36
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các giáo viên tiểu học quận Ngô Quyền đã thi thực hành giảng dạy một tiết học và trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy.

Trong 2 ngày 12, 13/10, tại Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền và Trường Tiểu học Thái Phiên, quận Ngô Quyền (Hải Phòng) tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp quận bậc tiểu học năm học 2022-2023.

Tham dự hội thi có 74 giáo viên dạy môn văn hoá trong định biên hoặc hợp đồng chính thức đang giảng dạy ổn định tại các trường tiểu học trên địa bàn quận.

Các giáo viên tiểu học quận Ngô Quyền tham gia hội thi giáo viên giỏi (Ảnh: LT)

Các giáo viên tiểu học quận Ngô Quyền tham gia hội thi giáo viên giỏi (Ảnh: LT)

Những giáo viên này phải đạt tiêu chuẩn của giáo viên tham dự hội thi giáo viên giỏi cấp trường; có 1 năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên trong 2 năm trước liền kề, hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường năm tham gia hội thi.

Các giáo viên thực hành giảng dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy (Ảnh: LT)

Các giáo viên thực hành giảng dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy (Ảnh: LT)

Tại hội thi giáo viên giỏi cấp quận, các giáo viên tiểu học đã thực hành giảng dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi. Tiết dạy đó được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó.

Giáo viên nhận được bài dạy và có thời gian chuẩn bị tiết dạy không quá 2 ngày trước thời điểm thi.

Các giáo viên tự tin thể hiện năng lực bản thân (Ảnh: LT)

Các giáo viên tự tin thể hiện năng lực bản thân (Ảnh: LT)

Tiếp đó, các giáo viên trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân tại trường đang công tác. Biện pháp đó được lãnh đạo nhà trường xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi và chưa dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

Thời gian trình bày biện pháp của mỗi giáo viên không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban giám khảo trao đổi.

Những tiết dạy của giáo viên tiểu học Quận Ngô Quyền được Ban giám khảo đánh giá cao (Ảnh: LT)

Những tiết dạy của giáo viên tiểu học Quận Ngô Quyền được Ban giám khảo đánh giá cao (Ảnh: LT)

Hội thi giáo viên dạy giỏi là hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các trường học trên toàn tỉnh, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.

Hội thi giáo viên giỏi cấp quận Ngô Quyền được tổ chức 2 năm một lần, đây là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

Ban giám khảo chụp ảnh cùng các giáo viên dự thi (Ảnh: LT)

Ban giám khảo chụp ảnh cùng các giáo viên dự thi (Ảnh: LT)

Qua hội thi, ngành giáo dục và đào tạo quận Ngô Quyền đã phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, giáo viên đạt thành tích xuất sắc trong hội thi, từ đó lựa chọn giáo viên tiêu biểu tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.

Ban giám khảo chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh dự thi (Ảnh: LT)

Ban giám khảo chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh dự thi (Ảnh: LT)

Đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh phong trào thi đua dạy và học trong các nhà trường; đánh giá thực chất năng lực, nghiệp vụ sư phạm của mỗi giáo viên, đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan, công bằng trong đánh giá và lựa chọn.

Kết quả của Hội thi cũng là thước đo để ngành Giáo dục và Đào tạo quận Ngô Quyền khắc phục kịp thời những thiếu sót của giáo viên trong quá trình giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng dạy học thiết thực, hiệu quả.

LÃ TIẾN