Hải Phòng: Ai cấp phép cho trung tâm tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh?

03/03/2023 06:35
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Việc tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh do các trung tâm liên kết với nhà trường thực hiện, song việc này tại Hải Phòng đang gặp nhiều khó khăn.

Tại hội nghị đối thoại giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng với hơn 100 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố diễn ra vào tháng 2/2023, nhiều doanh nghiệp đã trao đổi thẳng thắn những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình hoạt động của đơn vị.

Khó xin phép tổ chức hoạt động trải nghiệm

Theo đại diện một số doanh nghiệp, các trung tâm kỹ năng sống tại Hải Phòng hiện đang gặp khó khi xin phép Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho các đơn vị liên kết nhà trường.

Lý do, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện cho rằng, các trung tâm kỹ năng sống khi tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh ở trường đã liên kết phải có ý kiến cho phép của Sở Giáo dục và Đào tạo để được tổ chức.

Nhiều trung tâm đang gặp khó khi tổ chức hoạt động trải nghiệm trong trường học (Ảnh: Lã Tiến)

Nhiều trung tâm đang gặp khó khi tổ chức hoạt động trải nghiệm trong trường học (Ảnh: Lã Tiến)

Về vấn đề này, ông Đỗ Văn Lợi – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng giải đáp: “Hiện nay chúng ta đang hướng tới phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm sẽ bổ trợ cho việc phát triển năng lực cũng như hoạt động chuyên môn.

Hiện nay, Sở đang quản lý cấp trung học phổ thông, đối với khối lớp 10 theo chương trình mới có tài liệu hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

Khi các nhà trường tổ chức cho học sinh đi trải nghiệm, chúng tôi yêu cầu nhà trường có 3 nội dung là tờ trình, kế hoạch và nội dung chuyên môn gắn với chương trình gửi về Sở. Sở căn cứ vào những nội dung đó để đồng ý bằng văn bản.

Việc tổ chức đưa học sinh đi trải nghiệm là nhiệm vụ của các nhà trường và các trung tâm đóng vai trò phối hợp để đảm bảo tổ chức đúng kế hoạch, đạt mục tiêu giáo dục đề ra.

Như vậy, đối với các trường từ cấp trung học cơ sở trở xuống thuộc sự quản lý của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Do đó, những hoạt động này do Phòng giáo dục cấp phép và đơn vị trình việc đó là các nhà trường. Nhà trường chỉ định trung tâm là đơn vị tham gia hỗ trợ.

Toàn bộ việc cấp phép này hiện nay hoàn toàn thực hiện trực tuyến, các nhà trường quét các văn bản theo quy định lên để Sở có căn cứ và có văn bản trả lời. Liên quan đến chuyên môn thì nhà trường sẽ làm kế hoạch còn trung tâm là đơn vị phối hợp”.

Cấp bằng tốt nghiệp sớm cho học sinh có nguyện vọng đi du học

Đại diện Công ty cổ phần Sunflower Education, hoạt động trong lĩnh vực du học chia sẻ ý kiến: “Công ty chúng tôi cũng như nhiều đồng nghiệp khác đang làm trong lĩnh vực này đều đang gặp khó khăn vấn đề gia hạn giấy phép.

Hiện nay, hạn giấy phép đối với lĩnh vực du học là 1 năm trong khi đặc thù của ngành này là từ lúc tư vấn học sinh đến khi các bạn xuất cảnh thành công phải kéo dài từ 6-10 tháng nên có những khoá dang dở, chưa thực hiện xong đã phải làm thủ tục gia hạn rồi.

Theo đó, tôi mong Sở tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có giấy phép dài hạn hơn để hoạt động trong lĩnh vực của mình.

Ngoài ra, chúng tôi còn gặp khó khăn do sự thay đổi quy định, các yêu cầu về hồ sơ ví dụ như du học Hàn Quốc, nếu học sinh muốn đi du học phải có bằng tốt nghiệp, không chấp nhận giấy chứng nhận tạm thời nên trong tháng 12 vừa rồi, rất nhiều doanh nghiệp phải lùi kỳ học cho các học sinh tốt nghiệp cấp 3.

Tôi đề xuất Sở tạo điều kiện cấp bằng tốt nghiệp sớm cho học sinh lớp 12 để các bạn có thể đạt nguyện vọng đi du học sớm”.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp (Ảnh: LT)

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng giải đáp thắc mắc của doanh nghiệp (Ảnh: LT)

Ông Bùi Văn Kiệm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giải đáp: “Sang năm, Sở sẽ chủ động hơn trong việc cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh có nguyện vọng đi du học bởi có thể không chỉ Hàn Quốc mà thêm các quốc gia khác có quy định như vậy.

Tôi đề nghị văn phòng lưu ý việc mua phôi bằng và mọi thủ tục về thành phần hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cần chủ động hơn.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng chia sẻ vì việc cấp bằng tốt nghiệp còn liên quan đến quy trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đôi khi Sở không thể chủ động hoàn toàn ở vấn đề này”.

Ông Phạm Quốc Hiệu – Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho rằng, việc gia hạn còn bất cập nên vừa qua sở đã có chỉ đạo bên thanh tra rà soát, kiểm tra các trung tâm để có căn cứ hoàn thiện vấn đề quản lý hồ sơ, đơn giản thủ tục hành chính.

Đặc biệt là tăng thời gian gia hạn cấp phép, dự tính có thể gia hạn 3 năm, 5 năm hoặc cũng có thể không thời hạn và tăng cường thanh tra, kiểm tra. Những vấn đề các doanh nghiệp đang ý kiến, hiện tôi đang chỉ đạo hoàn thiện”.

LÃ TIẾN