Hải Phòng chính thức tuyển sinh đầu cấp, bảo đảm công khai, công bằng

25/07/2022 18:19
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sáng nay (25/7), các trường học tại Hải Phòng tổ chức tuyển sinh đầu cấp trực tiếp, tiếp nhận hồ sơ của học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến năm học 2022-2023.

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Ngô Quyền) sáng 25/7, nhà trường bố trí đông đảo cán bộ, giáo viên và nhân viên tiếp đón và hướng dẫn các phụ huynh tới làm thủ tục tuyển sinh.

Phụ huynh xem thông báo tuyển sinh và hướng dẫn tuyển sinh tại Trường Tiểu học Chu Văn An (Ảnh: Lã Tiến)

Phụ huynh xem thông báo tuyển sinh và hướng dẫn tuyển sinh tại Trường Tiểu học Chu Văn An (Ảnh: Lã Tiến)

Nhà trường bố trí 3 phòng học, phòng 1 thu hồ sơ các trường hợp học sinh đã tuyển thành công qua phần mềm tuyển sinh trực tuyến (học sinh trên địa bàn phường Lê Lợi, Lạch Tray).

Phòng thứ 2 là phòng chờ cho phụ huynh điền thông tin trên sơ yếu lý lịch và đơn nhập học; sau đó phụ huynh qua phòng thứ 3 nhận giấy báo nhập học.

Các phụ huynh tại phường Lạch Tray, Lê Lợi tới Trường tiểu học Chu Văn An nộp hồ sơ vào sáng 25/7 (Ảnh: Lã Tiến)

Các phụ huynh tại phường Lạch Tray, Lê Lợi tới Trường tiểu học Chu Văn An nộp hồ sơ vào sáng 25/7 (Ảnh: Lã Tiến)

Các phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tiếp tại Trường Tiểu học Chu Văn An (Ảnh: Lã Tiến)

Các phụ huynh đăng ký tuyển sinh trực tiếp tại Trường Tiểu học Chu Văn An (Ảnh: Lã Tiến)

Theo cô giáo Phạm Thị Diện – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chu Văn An, năm học 2022-2023, nhà trường được giao chỉ tiêu tuyển 400 học sinh với 10 lớp 1. Tuy nhiên, số học sinh sẽ giao động tuỳ vào tình hình thực tiễn.

Công tác tuyển sinh được nhà trường triển khai đúng quy định, đúng mục đích, thực hiện nghiêm túc việc công khai chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh, thời gian, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

Phụ huynh điền thông tin vào sơ yếu lý lịch và đơn nhập học tại Trường Tiểu học Chu Văn An (Ảnh: Lã Tiến)

Phụ huynh điền thông tin vào sơ yếu lý lịch và đơn nhập học tại Trường Tiểu học Chu Văn An

(Ảnh: Lã Tiến)

“Trong sáng 25/7, Ban tuyển sinh nhà trường thực hiện 2 nội dung. Thứ nhất, ban tuyển sinh đối chiếu để thu nhận hồ sơ của học sinh đã đăng ký thành công trên hệ thống tuyển sinh trực tuyến.

Nội dung 2 là tuyển sinh và thu nhận hồ sơ trực tiếp đối với những học sinh thuộc diện tuyển sinh của nhà trường, song chưa đăng ký trực tuyến được.

Giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An hướng dẫn phụ huynh làm công tác tuyển sinh (Ảnh: Lã Tiến)

Giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An hướng dẫn phụ huynh làm công tác tuyển sinh

(Ảnh: Lã Tiến)

Sau đó, ban tuyển sinh nhà trường phát giấy báo nhập học cho các em học sinh đã hoàn thành các thủ tục tuyển sinh.

Sau khi thực hiện thu hồ sơ và tuyển sinh đối tượng học sinh đúng tuyến, nhà trường sẽ tiếp tục thu hồ sơ các đối tượng học sinh khác”, cô giáo Phạm Thị Diện cho biết.

Tại trường Tiểu học Đằng Hải (quận Hải An), trong sáng 25/7 có đông đảo phụ huynh tới trường làm thủ tục tuyển sinh cho con em mình.

Sơ đồ hướng dẫn tuyển sinh tại Trường Tiểu học Đằng Hải (Ảnh: Lã Tiến)

Sơ đồ hướng dẫn tuyển sinh tại Trường Tiểu học Đằng Hải (Ảnh: Lã Tiến)

Mặc dù phụ huynh đến trường làm thủ tục tuyển sinh rất đông nhưng nhà trường đã chia các địa bàn tuyển sinh giúp phụ huynh không phải chờ lâu.

Năm học 2022-2023, nhà trường tuyển 405 học sinh chia thành 10 lớp, hầu hết là học sinh trên địa bàn phường Đằng Hải.

Phụ huynh được lãnh đạo, giáo viên Trường Tiểu học Đằng Hải hướng dẫn các thủ tục tuyển sinh trực tiếp (Ảnh: Lã Tiến)

Phụ huynh được lãnh đạo, giáo viên Trường Tiểu học Đằng Hải hướng dẫn các thủ tục tuyển sinh trực tiếp (Ảnh: Lã Tiến)

Theo lãnh đạo nhà trường, để chuẩn bị thật tốt cho công tác tuyển sinh năm học 2022-2023, nhà trường đã bố trí 3 phòng tuyển sinh với các cán bộ, giáo viên hỗ trợ phụ huynh đăng ký tuyển sinh.

Trường Tiểu học Đằng Hải bố trí 3 phòng tiếp đón phụ huynh tới làm công tác tuyển sinh (Ảnh: Lã Tiến)

Trường Tiểu học Đằng Hải bố trí 3 phòng tiếp đón phụ huynh tới làm công tác tuyển sinh (Ảnh: Lã Tiến)

Tại Trường Tiểu học Vĩnh Niệm (quận Lê Chân), năm học này, nhà trường tuyển 245 học sinh, chia thành 7 lớp, chủ yếu là học sinh trên địa bàn phường Vĩnh Niệm.

Nhà trường thực hiện công tác tuyển sinh trực tuyến từ ngày 15/7 theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân quận Lê Chân.

Phụ huynh tới làm thủ tục tuyển sinh tại Trường Tiểu học Vĩnh Niệm (Ảnh: Lã Tiến)

Phụ huynh tới làm thủ tục tuyển sinh tại Trường Tiểu học Vĩnh Niệm (Ảnh: Lã Tiến)

Từ ngày 25-27/7, Trường Tiểu học Vĩnh Niệm tổ chức tuyển sinh trực tuyến và thu nhận hồ sơ của học sinh.

Phụ huynh chờ làm hồ sơ tuyển sinh vào Trường Tiểu học Vĩnh Niệm (Ảnh: Lã Tiến)

Phụ huynh chờ làm hồ sơ tuyển sinh vào Trường Tiểu học Vĩnh Niệm (Ảnh: Lã Tiến)

Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Niệm hướng dẫn phụ huynh điền các thông tin tuyển sinh (Ảnh: Lã Tiến)

Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Niệm hướng dẫn phụ huynh điền các thông tin tuyển sinh (Ảnh: Lã Tiến)

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (quận Ngô Quyền), năm học 2022-2023, nhà trường tuyển sinh 9 lớp (336 học sinh).

Do đây là năm đầu tiên tuyển sinh trực tuyến nên khi đến trường phụ huynh sẽ được cán bộ, nhân viên hướng dẫn tuyển sinh trực tuyến, hỗ trợ nhập thông tin lên hệ thống và nhận phiếu dự tuyển.

Phụ huynh tới làm thủ tục nhập học cho con tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (Ảnh: Phạm Linh)

Phụ huynh tới làm thủ tục nhập học cho con tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (Ảnh: Phạm Linh)

Tiếp đó, phụ huynh khai thông tin, được nhà trường xét duyệt hồ sơ và nhận phiếu nhận lớp, lịch hẹn tập trung.

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong hướng dẫn phụ huynh làm thủ tục và hoàn thiện hồ sơ (Ảnh: Phạm Linh)

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Hồng Phong hướng dẫn phụ huynh làm thủ tục và hoàn thiện hồ sơ (Ảnh: Phạm Linh)

Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng gửi các quận, huyện, các Phòng Giáo dục, từ ngày 25/7 đến ngày 15/8/2022, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở triển khai chính thức công tác tuyển sinh năm học.

Phụ huynh được giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Lê Chân) hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp (Ảnh: Lã Tiến)

Phụ huynh được giáo viên Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (quận Lê Chân) hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trên hệ thống tuyển sinh đầu cấp (Ảnh: Lã Tiến)

Trong sáng 25/7, đông đảo phụ huynh tới Trường Tiểu học Võ Thị Sáu làm thủ tục tuyển sinh cho con em mình (Ảnh: Lã Tiến)

Trong sáng 25/7, đông đảo phụ huynh tới Trường Tiểu học Võ Thị Sáu làm thủ tục tuyển sinh cho con em mình (Ảnh: Lã Tiến)

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện tuyển sinh theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm mục tiêu an sinh và ổn định xã hội.

Đồng thời bảo đảm công khai, nghiêm túc, công bằng, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò giám sát của cha mẹ học sinh trong quá trình tuyển sinh, tạo điều kiện cho con em đến trường, bảo đảm quyền học tập của trẻ em.

Kết thúc tuyển sinh, các nhà trường thông báo công khai danh sách lớp, giáo viên chủ nhiệm, lịch tập trung học sinh, bố trí thời gian hợp lý để tổ chức hướng dẫn cho học sinh nội quy, tìm hiểu truyền thống nhà trường.

LÃ TIẾN