Hải Phòng có 80 thí sinh vắng thi môn Ngữ văn

07/07/2022 11:51
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Kết thúc môn thi Ngữ văn, tại các điểm thi ở Hải Phòng không có thí sinh vi phạm quy chế; có 2 thí sinh F0 làm thủ tục xét đặc cách tốt nghiệp.

Sáng nay 7/7, ông Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 thành phố đi kiểm tra công tác tổ chức thi tại một số điểm thi trên địa bàn.

Cùng đi có ông Bùi Văn Kiệm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng; công an thành phố và một số đơn vị liên quan.

Ông Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng kiểm tra tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Hermann Gmeiner (Ảnh: Lã Tiến)

Ông Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng kiểm tra tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Hermann Gmeiner (Ảnh: Lã Tiến)

Đoàn kiểm tra đã tới các điểm thi trường Trung học phổ thông: Thái Phiên, Hermann Gmeiner, chuyên Trần Phú, Thăng Long.

Qua kiểm tra, ông Lê Khắc Nam ghi nhận các điểm thi tổ chức kỳ thi chu đáo, nghiêm túc, trách nhiệm theo đúng chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thành phố.

Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, kỳ thi có ý nghĩa quan trọng, do vậy, các điểm thi cần tiếp tục bảo đảm các điều kiện cơ sở vật chất, thực hiện nghiêm quy chế thi, nhất là các điểm mới trong kỳ thi như: khoảng cách giữa điểm gửi đồ với phòng thi bảo đảm 25 m.

Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, rà soát, kiên quyết không để xảy ra bất cứ sai sót trong các khâu; tích cực phối hợp chính quyền địa phương bảo đảm điều kiện điện, nước, an ninh trật tự và an toàn giao thông, y tế....

Ông Bùi Văn Kiệm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng báo cáo nhanh về kỳ thi (Ảnh: Lã Tiến)

Ông Bùi Văn Kiệm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng báo cáo nhanh về kỳ thi

(Ảnh: Lã Tiến)

Ông Lê Khắc Nam cũng yêu cầu cán bộ coi thi nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, hướng dẫn, nhắc nhở thí sinh không sử dụng điện thoại hoặc sử dụng các thiết bị công nghệ cao truyền phát thông tin từ phòng thi ra ngoài và ngược lại.

Lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ cán bộ coi thi tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những trường hợp gian lận thi cử.

Lực lượng y tế không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, sẵn sàng các phương án ứng trực xử lý các tình huống đột xuất, cấp cứu trong suốt thời gian thi.

Đồng thời, lưu ý các điểm thi sẵn sàng các phương án ứng phó thời tiết mưa, bão trong bảo quản, vận chuyển đề thi, bài thi..., bảo đảm kỳ thi thực sự an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Ông Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các điểm thi thực hiện nghiêm quy chế (Ảnh: Lã Tiến)

Ông Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các điểm thi thực hiện nghiêm quy chế (Ảnh: Lã Tiến)

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Hội đồng thi số 3 – Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng có 49 điểm thi, trong đó có 40 điểm thi đặt tại trường trung học phổ thông công lập; 8 điểm đặt tại trường trung học phổ thông ngoài công lập; 1 điểm đặt tại trường trung học cơ sở.

Toàn thành phố có 22.573 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, trong đó có 21 học sinh được miễn tất cả các môn thi (18 học sinh khuyết tật nặng và 3 học sinh tham gia đội tuyển Olympic quốc gia); 2.096 học sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ.

Ngành giáo dục thành phố điều động 3.024 cán bộ, công chức, viên chức tham gia kỳ thi; huy động 343 cán bộ, công chức, viên chức chấm thi.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, buổi thi sáng 7/7 diễn ra an toàn, đúng quy chế.

Toàn thành phố có 22.173 thí sinh dự thi môn Ngữ văn; 80 thí sinh vắng thi. Hải Phòng có 2 trường hợp F0 làm thủ tục xin xét đặc cách (1 thí sinh của Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú và 1 thí sinh của Trường Hermann Gmeiner).

Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ghi nhanh một số hình ảnh tại kỳ thi:

Ông Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng kiểm tra tại điểm thi Trung học phổ thông chuyên Trần Phú (Ảnh: Lã Tiến)

Ông Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng kiểm tra tại điểm thi Trung học phổ thông chuyên Trần Phú (Ảnh: Lã Tiến)

Các thí sinh chuẩn bị tâm lý thoải mái trước khi làm bài thi (Ảnh: Lã Tiến)

Các thí sinh chuẩn bị tâm lý thoải mái trước khi làm bài thi (Ảnh: Lã Tiến)

Giáo viên chủ nhiệm dặn dò thí sinh trước khi thi (Ảnh: Lã Tiến)

Giáo viên chủ nhiệm dặn dò thí sinh trước khi thi (Ảnh: Lã Tiến)

Thí sinh tự tin trước khi bước vào phòng thi (Ảnh: Lã Tiến)

Thí sinh tự tin trước khi bước vào phòng thi (Ảnh: Lã Tiến)

Thí sinh tại điểm thi Trung học phổ thông Ngô Quyền (Ảnh: Lã Tiến)

Thí sinh tại điểm thi Trung học phổ thông Ngô Quyền (Ảnh: Lã Tiến)

Lực lượng sinh viên tình nguyện hỗ trợ thí sinh gửi đồ trước khi vào phòng thi (Ảnh: Lã Tiến)

Lực lượng sinh viên tình nguyện hỗ trợ thí sinh gửi đồ trước khi vào phòng thi (Ảnh: Lã Tiến)

Lực lượng tình nguyện viên tại điểm thi Trung học phổ thông Ngô Quyền (Ảnh: Lã Tiến)

Lực lượng tình nguyện viên tại điểm thi Trung học phổ thông Ngô Quyền (Ảnh: Lã Tiến)

Lực lượng tình nguyện viên tại điểm thi Trung học phổ thông Ngô Quyền (Ảnh: Lã Tiến)

Lực lượng tình nguyện viên tại điểm thi Trung học phổ thông Ngô Quyền (Ảnh: Lã Tiến)

Thời tiết mát mẻ rất thuận lợi cho các thí sinh làm bài thi (Ảnh: Lã Tiến)

Thời tiết mát mẻ rất thuận lợi cho các thí sinh làm bài thi (Ảnh: Lã Tiến)

Điểm thi Trung học phổ thông chuyên Trần Phú thực hiện nghiêm quy chế thi (Ảnh: Lã Tiến)

Điểm thi Trung học phổ thông chuyên Trần Phú thực hiện nghiêm quy chế thi (Ảnh: Lã Tiến)

Thí sinh trao đổi bài sau khi kết thúc môn thi Ngữ Văn (Ảnh: Lã Tiến)

Thí sinh trao đổi bài sau khi kết thúc môn thi Ngữ Văn (Ảnh: Lã Tiến)

LÃ TIẾN