Hải Phòng: Hoa trạng nguyên nở trên đất Lê Chân

19/07/2022 09:07
NGỌC QUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm học 2021-2022, ngành giáo dục quận Lê Chân tiếp tục gặt một mùa vàng bội thu với 28 thủ khoa, á khoa trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú và công lập.

Quận Lê Chân là vùng đất nằm ở trung tâm của thành phố Hải Phòng đầy nắng và gió- mảnh đất mang tên người nữ tướng anh hùng năm xưa mang gươm đi mở cõi, tạo dựng nên ấp An Biên.

Bao thế kỉ trôi qua là bấy nhiêu trang sử ghi lại những dấu ấn vẻ vang về tinh thần và ý chí của con người nơi đây.

Và trong dòng chảy thời gian âm thầm mà mãnh liệt ấy, con cháu Nữ tướng Lê Chân ngày nào bằng trái tim nhiệt huyết, bằng đam mê khát vọng, bằng trí tuệ và tài năng đã thắp lên những mùa hoa rực rỡ, ngát hương thơm, đầy tự hào.

Hoa trạng nguyên nở rộ trên mảnh đất Lê Chân anh hùng (Ảnh: Ngọc Quyên)

Hoa trạng nguyên nở rộ trên mảnh đất Lê Chân anh hùng (Ảnh: Ngọc Quyên)

Hơn ¼ thế kỉ qua, giáo dục quận Lê Chân luôn là điểm sáng, là cánh chim đầu đàn trong phong trào dạy và học của giáo dục thành phố, chiếm trọn niềm tin yêu của nhân dân của quận nhà.

Năm học 2021- 2022, là năm thứ hai mươi ba liên tiếp giáo dục quận Lê Chân lại nở bừng một mùa hoa tươi thắm.

Kết quả giáo dục đại trà cũng tiếp tục được khẳng định. Tỉ lệ thi đỗ và chất lượng điểm thi vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập được giữ vững, trong đó có 259 học sinh đỗ vào trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú.

Số học sinh của quận Lê Chân đã chiếm gần 40% số học sinh đầu vào của ngôi trường này, là quận có tỉ lệ đỗ Trung học phổ thông chuyên cao nhất thành phố, tăng 25 học sinh so với năm học trước.

Đặc biệt, điều đáng tự hào là năm học này quận có 28 thủ khoa, á khoa với 17 học sinh thủ khoa và 11 á khoa ở cả hệ chuyên và hệ đại trà cao hơn năm học trước là 9 em.

Em Trần Vũ Thuỳ Dương, học sinh Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu đỗ thủ khoa Ngữ văn chuyên - Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú (Ảnh: Ngọc Quyên)

Em Trần Vũ Thuỳ Dương, học sinh Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu đỗ thủ khoa Ngữ văn chuyên - Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú (Ảnh: Ngọc Quyên)

Trong số đó có 10 thủ khoa thuộc 7 môn chuyên: Toán, Tin, Lý, Sinh, Văn, Nhật, Hàn và 7 á khoa thuộc 6 môn chuyên Lý, Hàn, Sinh, Pháp, Nhật, Anh và không chuyên khoa học tự nhiên, xã hội.

Ngoài ra, còn có 11 gương mặt thủ khoa và á khoa thuộc các trường trung học phổ thông công lập đại trà có tiếng trong thành phố như Ngô Quyền, Trần Nguyên Hãn, Lê Hồng Phong, Lê Chân.

Một lần nữa, các trường trung học phổ thông chuyên và đại trà trong thành phố lại thắm sắc bởi những gương mặt, những nụ cười rạng rỡ của những đóa hoa trạng nguyên đến từ các trường trung học cơ sở của quận Lê Chân như: Trần Phú, Ngô Quyền, Dư Hàng Kênh, Võ Thị Sáu, Tô Hiệu, Lê Chân.

Em Vũ Công Thành, học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Phú đạt thủ khoa Toán chuyên - Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú với số điểm 41,40 (Ảnh: Ngọc Quyên)

Em Vũ Công Thành, học sinh Trường Trung học cơ sở Trần Phú đạt thủ khoa Toán chuyên - Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú với số điểm 41,40 (Ảnh: Ngọc Quyên)

Em Nguyễn Hoàng Huy, học sinh Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền cũng đạt thủ khoa Toán chuyên - Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú với số điểm 41,40 (Ảnh: Ngọc Quyên)

Em Nguyễn Hoàng Huy, học sinh Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền cũng đạt thủ khoa Toán chuyên - Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú với số điểm 41,40 (Ảnh: Ngọc Quyên)

Có được một mùa hoa rực nở ấy, thầy và trò của quận trải qua không biết bao khó khăn thử thách.

Bốn năm dưới mái trường Trung học cơ sở là 4 năm phải vượt qua bao thách thức, đối mặt với muôn vàn khó khăn của dịch bệnh covid-19 chưa từng có trong lịch sử.

Thời gian đến trường học tập bị gián đoạn không biết bao lần. Có những đợt phải học online đến gần cả một học kì.

Ngay cả năm lớp 9, giai đoạn khó khăn và quyết liệt nhất, các bạn cũng phải kiên cường bám lớp bám trường, ngay cả khi trong lớp có tới hơn một nửa học sinh thuộc diện F0.

“Cùng với tinh thần hăng say, miệt mài của những của những “chiến binh quả cảm ấy” còn có sự động viên, sự tận tâm, tận lực của những người thầy, người cô trên mỗi chặng đường.

Các em học sinh quận Lê Chân đạt thành tích cao trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2022-2023 (Ảnh: Ngọc Quyên)

Các em học sinh quận Lê Chân đạt thành tích cao trong kỳ thi vào lớp 10 năm học 2022-2023 (Ảnh: Ngọc Quyên)

Tất cả đã hội tụ làm nên sức mạnh để quyết tâm chinh phục mọi thử thách dệt thêu nên một bức tranh tuyệt đẹp với mùa hoa rực đỏ, ngọt ngào.

Mùa hoa đỏ tươi thắm của năm học 2021- 2022 là niềm vinh dự và tự hào của bao thế hệ thầy và trò của giáo dục quận Lê Chân.

Điều đó khẳng định một lần nữa hướng đi đúng đắn của giáo dục quận nhà, gợi niềm tin sâu sắc cho nhân dân trong quận về chất lượng giáo dục của quận.

Và niềm vui lớn lao này sẽ lan tỏa trong mỗi chúng ta, trở thành nguồn sức mạnh cổ vũ cho mọi thế hệ thầy và trò vững bước trên con đường đi tới, hứa hẹn những mùa hoa nở rực trên khoảng trời xanh miền đất hiếu học Lê Chân.

NGỌC QUYÊN