Hàn Quốc đề nghị đàm phán cấp Bộ trưởng với Triều Tiên thứ 5 tuần tới

06/06/2013 20:32
Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)
(GDVN) - Bắc Triều Tiên bất ngờ đưa ra đề nghị này lúc trưa nay 6/6 và yêu cầu Seoul lựa chọn thời gian cũng như địa điểm tổ chức đàm phán.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae
Hãng thông tấn Yonhap ngày 6/6 đưa tin, đáp ứng đề nghị đàm phán của Bắc Triều Tiên, Hàn Quốc đề xuất đàm phán cấp Bộ trưởng giữa 2 miền bán đảo vào thứ Năm ngày 12/6 tại Seoul. Hai miền Triều Tiên sẽ đàm phán xoay quanh vấn đề khu công nghiệp Kaesong, khu resort Mt. Kumgang và đoàn tụ các gia đình bị ly tán, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae cho biết. Seoul cũng kêu gọi Bình Nhưỡng khởi động lại các kênh liên lạc để tổ chức đàm phán, chuẩn bị cho cuộc đàm phán cấp Bộ trưởng vào tuần tới. "Tôi hy vọng các cuộc đàm phán được tổ chức sẽ trở thành 1 cơ hội cho quan hệ hai miền Triều Tiên phát triển và tin cậy lẫn nhau", ông Ryoo Kihl-jae cho biết. Các cuộc đàm phán nếu được tổ chức có thể mang lại một bước đột phá quan trọng  trong quan hệ giữa 2 miền bán đảo Triều Tiên sau nhiều tháng căng thẳng dâng cao. Đề nghị đàm phán vào thứ Năm tuần tới được Seoul đưa ra sau khi Ủy ban Hòa bình thống nhất Bắc Triều Tiên kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán chính thức về việc bình thường hóa hoạt động của khu công nghiệp Kaesong, khu du lịch Kumgang. Bắc Triều Tiên bất ngờ đưa ra đề nghị này lúc trưa nay 6/6 và yêu cầu Seoul lựa chọn thời gian cũng như địa điểm tổ chức đàm phán.

Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)