Hàng vạn người chen chúc nhau về non thiêng Yên Tử

17/02/2013 07:42
Hoàng Lâm
(GDVN) - Mặc dù chưa phải chính hội nhưng dòng người từ mọi miền Tổ Quốc đang đổ xô về kinh đô Phật Giáo Việt Nam để hành hương về đất Phật.
Ban tổ chức đã quyết định khai hội Yên Tử sớm hơn thường niên một ngày. Theo đó, hội xuân Yên Tử sẽ khai mạc vào 20h ngày 9 Tết (18.2). Chính vì vậy, hiện nay số lượng du khách thập phương khổng lồ đang đổ dồn về Yên Tử bằng mọi giá để được hành hương về đất Phật. Trong ảnh là cảnh chen chúc đề lên được tới chùa Đồng làm lễ.
Ban tổ chức đã quyết định khai hội Yên Tử sớm hơn thường niên một ngày. Theo đó, hội xuân Yên Tử sẽ khai mạc vào 20h ngày 9 Tết (18.2). Chính vì vậy, hiện nay số lượng du khách thập phương khổng lồ đang đổ dồn về Yên Tử bằng mọi giá để được hành hương về đất Phật. Trong ảnh là cảnh chen chúc đề lên được tới chùa Đồng làm lễ.
Hàng vạn người ùn ùn kéo lên chùa Đồng cầu may mắn dù đường đi rất khó khăn. Trước đó, theo ông Nguyễn Trung Hải - Trưởng ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, tính từ ngày mùng 1 đến hết ngày mùng 6 Tết, danh thắng Yên Tử đã đón trên 150.000 khách (tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái).
Hàng vạn người ùn ùn kéo lên chùa Đồng cầu may mắn dù đường đi rất khó khăn. Trước đó, theo ông Nguyễn Trung Hải - Trưởng ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, tính từ ngày mùng 1 đến hết ngày mùng 6 Tết, danh thắng Yên Tử đã đón trên 150.000 khách (tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái).
Nhiều gia đình sẵn sàng bế cả con thơ đi hành hương về đất Phật
Nhiều gia đình sẵn sàng bế cả con thơ đi hành hương về đất Phật
Mặc cho tiết trời lạnh giá và độ cao 1000m so với mực nước biển, dòng người kín đặc vẫn vượt sương mù và mây trắn để lên Yên Tử
Mặc cho tiết trời lạnh giá và độ cao 1000m so với mực nước biển, dòng người kín đặc vẫn vượt sương mù và mây trắn để lên Yên Tử
Nhiều người kiệt sức đã phải nhờ người thân cõng
Nhiều người kiệt sức đã phải nhờ người thân cõng
Trong chùa Hoa Yên lúc nào cũng chật ních người và người
Trong chùa Hoa Yên lúc nào cũng chật ních người và người
Ngoài sân chùa cũng chẳng còn một chỗ trống
Ngoài sân chùa cũng chẳng còn một chỗ trống

Một du khách đã vứt cả lại dép để đi cho dễ
Một du khách đã vứt cả lại dép để đi cho dễ

Không còn một chỗ trống ở trên chùa Đồng
Không còn một chỗ trống ở trên chùa Đồng
Một cặp vợ chồng tranh thủ cho con ăn trên đường đi lên đỉnh của Yên Tử có chùa Đồng
Một cặp vợ chồng tranh thủ cho con ăn trên đường đi lên đỉnh của Yên Tử có chùa Đồng

Hoàng Lâm