GDVN- Trong năm 2024, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh công bố sẽ tuyển sinh thêm ngành Kỹ thuật Thiết kế vi mạch và Tâm lý Giáo dục (khối C).
GDVN- Các cá nhân đã được Trường Đại học Đông Đô cấp Bằng cử nhân ngôn ngữ Tiếng Anh hệ Chính quy – Văn bằng 2 liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra- Bộ Công an...
(GDVN) - Các trường đại học, học viện cũng cần nâng cao chất lượng, quản lý tốt tình trạng học thay, thi thay và siết chặt đầu ra đối với các học viên của mình.
(GDVN) - Ký quyết định rà soát và tốt nghiệp cho sinh viên Đ9 và khóa cũ không đủ điều kiện, ông Trương Huy Hoàng liệu có bị xử lý nghiêm trước những sai phạm?
(GDVN) - Từ năm 2016, Bộ Công Thương đã chỉ ra sai phạm nghiệm trọng của trường Đại học Điện Lực khi tuyển vượt 34.270 chỉ tiêu trong vòng 4 năm từ 2011 – 2015
(GDVN) - Cơ sở giáo dục Đại học, mầm non ngang nhiên tuyển sinh khi chưa được phép. Trong khi các cấp quản lý đều đủ cả, sao “con voi chui lọt lỗ kim”?.
(GDVN) - Dù giáo viên có học thật, sử dụng được ngoại ngữ nhưng trong quá trình giảng dạy không cần đến nó thì kiến thức ấy cũng sẽ mai một rất nhanh theo thời gian.
(GDVN) - Thứ trưởng Bùi Văn Ga: "Thông tư này được ban hành trong bối cảnh chúng ta đang triển khai xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời. Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng không giới hạn tuổi của thí sinh. Do đó mọi người dân có đủ điều kiện qui định và có nguyện vọng đều có thể dự thi (chính qui, liên thông, vừa làm vừa học...)".
(GDVN) - Sáng 6/3 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chứng kiến Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga trao quyết định giao Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông đào tạo thí điểm ngành An toàn thông tin trình độ ĐH hệ chính quy.
(GDVN) - Trên diễn đàn Facebook còn lập ra cả “Hội những người bức xúc với quy định mới về đào tạo liên thông” nhận được 2609 lượt người thích và nhiều ý kiến bình luận. Với thông điệp: “Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT chỉ làm khổ sinh viên thôi!” đã thu hút hơn 1000 bình luận, gần 3000 lượt like.
"Khi Bộ GD-ĐT công khai danh sách 16 trường được đào tạo liên thông từ cao đẳng nghề lên đại học thì báo chí đã giúp Bộ phát hiện thêm nhiều trường sai phạm như chương trình đào tạo bị cắt xén, kém chất lượng dẫn đến chất lượng đào tạo không cao, dư luận xã hội bức xúc. Các cơ quan, doanh nghiệp đã từ chối người có bằng liên thông" - ông Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học - Bộ GD-ĐT khẳng định.
Đó là sự thay đổi lớn trong chương trình đào tạo ĐH, CĐ được quy định trong thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ vừa được Bộ GD-ĐT chính thức ban hành. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 10-2-2013.
Bộ GD&ĐT đề nghị các ĐH, học viện, các trường ĐH, CĐ, các trường sĩ quan đào tạo trình độ ĐH, CĐ đăng ký thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2013.
Được giao thí điểm tự chủ tài chính nhưng lại không có hành lang pháp lý để thực hiện thu đủ bù chi khiến cho các trường gặp rất nhiều khó khăn. Xuất phát từ đây mà hình thành nên câu chuyện thu vượt, thu sai so với các quy định hiện hành.
"Nguồn tuyển công chức bằng chính quy ở Hà Nội đang dư thừa, chưa phát
hiện trường hợp nào đỗ công chứng bằng tiền... là khẳng định của ông Đỗ
Văn Chinh, Phó phòng tổ chức cán bộ, Sở GD - ĐT Hà Nội.
(GDVN) - Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, thực sự muốn và có năng lực để cống hiến thì lại chịu cảnh thất nghiệp vì không có tiền "chạy chọt", không ai thân quen có quyền thế gửi gắm... đó là một căn bệnh trầm kha và cực kỳ nguy hại của xã hội chúng ta hiện nay.
(GDVN) - Để đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đúng cơ cấu; góp phần xây dựng đội ngũ viên chức ngành giáo dục chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ GD&ĐT của Hà Nội, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, trong đợt tuyển mới lần này chủ yếu tuyển giáo viên THPT với 516 chỉ tiêu.
(GDVN) - Nếu ai đó cho rằng mình học tại chức nhưng rất giỏi, rất tốt thì có thể hoàn toàn tìm cho mình một công việc ở một công ty liên doanh, công ty nước ngoài chẳng hạn. Ở đó có thu nhập cao, có điều kiện để tiếp tục phát huy chứ sao lại phản ứng và cứ nằng nặc đòi vào cơ quan nhà nước dù biết lương thấp?
(GDVN) - GS Mai Trọng Nhuận - GĐ ĐHQG Hà Nội: "Trên thế giới các nước có nền giáo dục xuất sắc như Anh, Mỹ hay Canada không bàn về đổi mới giáo dục, nhưng tại sao giáo dục của họ vẫn đổi mới? Nước trong khu vực Singapore cũng vậy, họ không đổi mới mà vẫn như đổi mới trong khi chúng ta đã qua vài lần đổi mới giáo dục".
(GDVN) - “Tư tưởng hiện đại của thế kỷ 21 là học suốt đời, học thường xuyên, cả xã hội học tập. Ở Thái Lan có nửa triệu người học tại chức, vậy sao mình có thể đi ngược lại với thời đại được?”.