Để trẻ học hè đúng cách

Để trẻ học hè đúng cách
(GDVN) - Trẻ em không chỉ cần kiến thức sách vở, mà cần cả những kĩ năng sống quan trọng để trưởng thành và khẳng định bản lĩnh trong xã hội sau này.

Chọn gói 3G tiết kiệm mà vẫn hiệu quả

Chọn gói 3G tiết kiệm mà vẫn hiệu quả
(GDVN) - Thông tin 3G tăng giá khiến không ít người dùng Mobile Internet e ngại phải trả thêm chi phí. Chuyên gia cho rằng, nếu chọn đúng gói cước phù hợp, thuê bao sẽ tiết kiệm được khoản chi phí đáng kể mà vẫn đảm bảo hiệu quả sử dụng.

9 thực phẩm trị khô nẻ môi mùa lạnh

9 thực phẩm trị khô nẻ môi mùa lạnh
(GDVN) - Mùa lạnh, không khí hanh khô chính là nguyên nhân làm mất đi độ ẩm của da và làm cho đôi môi dễ bị khô nứt. Việc này không chỉ gây khó chịu mà còn làm cho bạn cảm thấy kém tự tin với nụ cười của mình. Bạn hoàn toàn có thể tạm biệt đôi môi nứt nẻ, thô ráp bằng những cách vô cùng đơn giản.

Phòng chống HIV/AIDS: Hiệu quả từ công tác tuyên truyền

Phòng chống HIV/AIDS: Hiệu quả từ công tác tuyên truyền
(GDVN) - Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động nhằm chăm sóc, điều trị cho người nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS, tỉnh Quảng Bình còn đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia vào các hoạt động phòng chống HIV/AIDS ở địa phương.

Nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy ở Hải Phòng

Nâng cao hiệu quả phòng, chống ma túy ở Hải Phòng
(GDVN) - Thời gian qua, trước sự tiến công quyết liệt của lực lượng công an, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành ở Hải Phòng, tình trạng buôn bán, sử dụng ma túy, điển hình là ở quận Lê Chân, đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, những kẻ buôn bán "cái chết trắng" luôn tìm mọi âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi để đối phó, đặt ra cho công tác phòng, chống ma túy ở đất Cảng nhiệm vụ ngày càng nặng nề.

Nguy cơ tử vong vì dùng thuốc sai cách tăng cao

Nguy cơ tử vong vì dùng thuốc sai cách tăng cao
Theo nghiên cứu của các chuyên gia về dị ứng và miễn dịch lâm sàng, tỷ lệ bệnh nhân dị ứng thuốc ngày càng gia tăng với những hậu quả rất đáng lo ngại. Theo báo cáo của nhiều nước trên Thế giới, tỷ lệ dị ứng thuốc khoảng 2-2,5% dân số.