Hình ảnh động vật hoang dã lên bàn nhậu "đặc sản" tại Trung Quốc

07/08/2012 16:08
Hồng Thủy (nguồn QQ)
(GDVN) - Theo thống kê chưa đầy đủ, hoạt động buôn lậu động vật hoang dã trên toàn thế giới có lợi nhuận lên tới 10 tỉ USD, chỉ xếp sau hoạt động buôn bán ma túy và vũ khí (giao dịch phi pháp). Trong đó Trung Quốc là thị trường tiêu thụ các mặt hàng "đặc sản" có nguồn gốc động vật hoang dã rất lớn. Phóng viên đài Đông Phương IC Alex Thomas đã thâm nhập đường dây buôn bán động vật hoang dã ở Quảng Đông chuyên cung cấp cho các nhà hàng đặc sản và ghi lại các hoạt động này.
Rắn, rùa, cá sấu, ba ba trở thành đặc sản trên bàn nhậu
Rắn, rùa, cá sấu, ba ba trở thành đặc sản trên bàn nhậu
Một nhà hàng ở Quảng Đông chuẩn bị làm thịt một con cá sấu có nguồn gốc từ Việt Nam
Một nhà hàng ở Quảng Đông chuẩn bị làm thịt một con cá sấu có nguồn gốc từ Việt Nam
Chú cá sấu sắp lên bàn nhậu
Chú cá sấu sắp lên bàn nhậu
Đầu cá sấu sau khi chặt rời được đưa lên bàn cân
Đầu cá sấu sau khi chặt rời được đưa lên bàn cân
Vây cá, một trong những món sơn hào hải vị phục vụ cánh đại gia
Vây cá, một trong những món sơn hào hải vị phục vụ cánh đại gia
Đuôi cá sấu, ước tính mỗi năm dân nhậu Quảng Đông, Trung Quốc ăn hơn 10 vạn con cá sấu
Đuôi cá sấu, ước tính mỗi năm dân nhậu Quảng Đông, Trung Quốc ăn hơn 10 vạn con cá sấu
Cá sấu bị chặt riêng phần miệng khi làm thịt
Cá sấu bị chặt riêng phần miệng khi làm thịt
Rắn khô các loại
Rắn khô các loại
Rùa cũng không tha
Rùa cũng không tha
Một chiếc móng hổ đang được cân bán cho khách
Một chiếc móng hổ đang được cân bán cho khách
Rùa tai đỏ không may bị bắt để bán cho nhà hàng đặc sản
Rùa tai đỏ không may bị bắt để bán cho nhà hàng đặc sản
Làm thịt rắn
Làm thịt rắn
Chân hổ
Chân hổ
Hồng Thủy (nguồn QQ)